Hà Nội: Dân nín thở vì cầu yếu oằn mình gánh xe quá tải

| Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của nhiều người dân xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, TP Hà Nội): Cầu Chiếc nằm trên địa bàn của xã này bắc qua sông Nhuệ sau hơn 40 năm đi vào sử dụng đang bị xuống cấp và hư hỏng trầm trọng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cầu Chiếc mặc dù đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng ngày vẫn phải oằn mình chống xe quá tải lưu thông. Ảnh: X.THắng
Cầu Chiếc mặc dù đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng ngày vẫn phải oằn mình chống xe quá tải lưu thông. Ảnh: X.THắng

Được biết, cầu Chiếc nằm trên tỉnh lộ 427, là nút giao thông quan trọng nối liền huyện Thường Tín và huyện Thanh Oai. Để khắc phục và hạn chế những rủi ro, cách đây 5 năm một công ty xây dựng đã hàn những tấm sắt chồng lên bề mặt cây cầu để tiện cho xe tải chở vật liệu xây dựng đi qua trong quá trình làm đường. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây lượng xe quá tải đi qua cầu nhiều khiến những tấm sắt trên mặt cầu bung ra và bị gãy khiến một số người dân đi xe máy, xe đạp qua cầu gặp tai nạn.

Điều đáng nói, 2 bên đầu cầu mặc cho cơ quan chức năng đã cắm biển cấm xe trọng tải 10 tấn trở lên được lưu thông, nhưng thực tế hằng ngày vẫn có những xe chở vật liệu quá trọng tải quy định đi qua đây một cách ngang nhiên mà không bị lực lượng chức năng nào xử lý. Không chỉ gián tiếp khiến cầu Chiếc xuống cấp, lượng xe quá tải lưu thông qua đây còn thường xuyên làm rơi vãi đất đá xuống đường. Ngày nắng khói bụi mịt mù. Ngày mưa thì đường 2 bên cầu trở nên lầy lội, trơn trượt. Người dân địa phương thông tin, khoảng 2 năm trở lại đây, tại nút giao thông cầu Chiếc đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Cuộc sống của người dân địa phương bị ảnh hưởng khá nhiều.

Lãnh đạo UBND xã Hiền Giang thừa nhận, việc xe quá tải thường xuyên lưu thông khiến cầu Chiếc xuống cấp là có thật. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến UBND huyện, Công an, Thanh tra giao thông và các ban, ngành liên quan có biện pháp xử lý. Ðồng thời, UBND xã đã nhiều lần phân công công an xã phân luồng khi xe tải tránh nhau làm tắc đường.

Chứng kiến cảnh cây cầu ngày một bị xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân xã Hiền Giang đang mong ngóng hàng ngày, hàng giờ các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, đầu tư xây dựng một cây cầu mới để thay thế. Việc có cầu mới sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ việc đi lại của người dân, mặt khác sẽ thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.

Tuy vậy, trước khi giấc mơ cầu mới thành hiện thực, thiết nghĩ các cơ quan chức năng huyện Thường Tín cần có những biện pháp xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải hoành hoành trên tỉnh lộ 427 và lưu thông qua cầu Chiếc.

Thắng Lê

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.