Hà Nội: Điểm danh trường “hot” đầu cấp
GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, khoảng đầu tháng 4, các trường tiểu học tại Hà Nội lại rục rịch tuyển sinh đầu cấp.
![]() |
|
Mặc dù Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm có mức học phí “khủng” nhưng được rất nhiều phụ huynh lựa chọn. Ảnh: Chí Cường |
“Nóng” vì tên
Năm nay con chị Đỗ Thị Quyên (Đống Đa, Hà Nội) lên lớp 1. Để tìm một trường tốt cho con, chị lên mạng tìm hiểu thông tin về các trường. Mặc dù thích cho con học trường công vì học phí dễ chịu nhưng vào trường điểm lại phải thức trắng đêm xếp hàng chờ ghi danh thì gay to. Vào trường dân lập rảnh rang hơn nhưng nhìn các khoản tiền phải đóng, chị càng choáng váng. Chị quyết định lập một chủ đề trên mạng Internet, theo kinh nghiệm và bầu chọn của các phụ huynh trước, phụ huynh sau, một số trường công lập ở Hà Nội hiện nay khá “hot”.
Đầu tiên có thể kể đến Trường tiểu học Thực nghiệm. Năm học 2011-2012, tuyển sinh đầu cấp đã mở màn bằng hình ảnh phụ huynh Hà Nội đã chờ đợi từ 3 giờ sáng để mua đơn dự thi vào trường. Mặc dù nhà trường thông báo mở cổng trường từ 6h sáng và bắt đầu bán đơn từ 7h nhưng từ 3 - 4h sáng đã có nhiều phụ huynh đứng đợi sẵn ở cổng. Và chỉ nửa tiếng sau khi trường mở cửa, khoảng 600 đơn đã được bán hết. Nhiều phụ huynh cho biết, sở dĩ năm học này lượng đơn ghi danh bán ra với số lượng khủng, trong khi mọi năm phải bán đến tận trưa mới hết là do thông tin GS Ngô Bảo Châu đã từng học tại trường.
Bên cạnh một số trường công lập thuộc dạng “nóng bỏng tay”, nhiều trường dân lập trên địa bàn Hà Nội cũng được nhiều phụ huynh bình chọn như: Trường dân lập Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lê Quý Đôn… Mặc dù hầu hết các trường này đều có kiểm tra chất lượng đầu vào, với mức học phí khủng nhưng nhiều phụ huynh vẫn không ngại ngần đâm đơn cho con theo học. Chẳng hạn năm 2011, chỉ tiêu vào Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm chỉ có 500 học sinh nhưng có đến 1.600 đơn dự tuyển. Do vậy, học sinh được kiểm tra chất lượng trước khi được tuyển vào trường bằng hình thức kiến tra trắc nghiệm trí tuệ (IQ) để hạn chế đầu vào.
“Nóng” cả về học phí
Theo thông báo tuyển sinh lớp 1, năm học 2012- 2013 của Trường tiểu học dân lập Nguyễn Siêu, trường sẽ nhận đơn vào lớp 1 từ nay đến hết ngày 8/4. Trong đó, mức học phí được ghi chú “nhà trường có thể điều chỉnh mức thu theo tình hình thực tế như tăng lương, trượt giá…”. Mức học phí của trường này năm học 2011- 2012 khoảng 200 USD/tháng.
Năm học 2011- 2012, Trường tiểu học Việt- Úc Hà Nội công bố tiền học phí 10 tháng ở bậc tiểu học là 61.950.000 đồng; Lớp 6, lớp 7 và lớp 8 là 72.275.000 đồng; Lớp 9 là 74.340.000 đồng. Các khoản phí không bắt buộc, bậc tiểu học là 17.552.500 đồng. Các khoản phí bắt buộc khác, phí ghi danh, tiểu học là 1.032.500 đồng, quỹ hỗ trợ phát triển trường (tính theo năm học), tiểu học là 7.227.500 đồng, tiền ăn (tính theo năm học), tiểu học là 14.455.000 đồng.
Theo chị Nguyễn Thị Thi (khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), mặc dù học phí cao nhưng cho con học trường dân lập phát triển tốt về kĩ năng mềm, khả năng ngoại ngữ... còn một số kiến thức khác khó theo kịp học sinh trường công lập. Chẳng hạn, ở Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, sau mỗi ngày học, học sinh có các bài tập dạng nâng cao. Nhưng khi thi thì lại không khó, vừa sức các con. Nếu bé nào khó thích nghi thì tương đối khó theo. Đặc biệt, với mức học phí “khủng” như trên, không phải gia đình nào cũng theo kịp.
