Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Ghi nhận trong công tác giảm sinh ở Đa Tốn

Thứ tư, 16:58 04/09/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Công tác tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú, vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu, lại biết phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong vận động thực hiện các BPTT và giảm sinh con thứ 3 nên công tác DS-KHHGĐ năm 2013 xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) có chuyển biến khá tích cực.

Hà Nội: Ghi nhận trong công tác giảm sinh ở Đa Tốn 1
 
Đa Tốn là xã nông nghiệp nằm ở trung tâm huyện Gia Lâm tiếp giáp với 2 làng nghề may da, giát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ và làng gốm Bát Tràng nên kinh tế phát triển khá năng động.

Từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, Đa Tốn chuyển sang phát triển mạnh dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp - đi đôi với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ đó tỷ lệ hộ giàu khá ngày một tăng. Hộ nghèo, cận nghèo giảm còn ở mức thấp. Kinh tế phát triển mạnh là điều kiện để các hộ dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tuy nhiên do hệ tư tưởng phong kiến về giới tính khi sinh con vẫn còn tồn tại trong một bộ phận dân cư nên khi cuộc sống khấm khá thì nhiều cặp vợ chồng lại muốn sinh nhiều con. Đặc biệt là năm 2012 tình trạng sinh nhiều con trên địa bàn xã tăng bất thường tác động không nhỏ tới việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Năm 2011, Đa Tốn thực hiện dự án giải phóng mặt bằng xây dựng đường 5B nên xu hướng đô thị hóa nhanh khó kiểm soát về dân số di cư tự nhiên, Đa Tốn cũng còn gặp khó khăn ngay từ việc quản lý dân cư gốc do tình trạng phụ nữ lấy chồng không chuyển khẩu đi. Bên cạnh đó là áp lực về công việc, về gia đình, chế độ, chính sách đãi ngộ cho những cộng tác viên (CTV) lâu năm chưa có sự thay đổi nên không ít CTV thiếu đi sự nhiệt huyết, sự tận tình với công việc. Chính vì thế chưa phát hiện kịp thời đối tượng có nguy cơ cao để tham mưu và góp công góp sức cho công tác vận động cá biệt. Vì thế năm 2012 trên địa bàn có tới 28 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, là năm có số người sinh con thứ 3 nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây.
 
Xác định việc thực hiện tốt 3 mục tiêu dân số, nhất là việc giảm sinh nhiều con là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và hoàn thiện chương trình xây dựng NTM, năm 2013 công tác tham mưu của cán bộ chuyên trách tập trung vào việc đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý dân số và chỉ đạo hoạt động dân số tại cơ sở

Bà Nguyễn Thị Pha - cán bộ chuyên trách dân số xã Đa Tốn cho biết: Tại thời điểm này dân số xã Đa Tốn đã xấp xỉ con số 13.000, trong đó có trên dưới 100 phụ nữ lấy chồng ở nơi khác nhưng hộ khẩu vẫn chưa chuyển đi. Trên địa bàn hiện tại có 632 cặp vợ chồng sinh con một bề, trong đó một bề gái là 293 cặp. Qua điểu tra cơ bản thì năm 2013 này, toàn xã có 28 đối tượng bày tỏ ý định muốn sinh con trai, còn số người có tư tưởng sinh con trai vào những năm sau không dưới 100 cặp. Đây chính là khó khăn lớn nhất đòi hỏi có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở xã Đa Tốn.

Đầu năm, đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo 100% chi bộ đưa nội dung chỉ đạo về DS/KHHGĐ vào các buổi sinh hoạt định kỳ. Trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho cấp ủy chi bộ và đảng viên trong việc nắm bắt sự tiềm ẩn và nguy cơ sinh nhiều con để có sự chỉ đạo các chi hội đoàn thể và CTV có sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức trách nhiệm về thực hiện việc giảm sinh trong các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, UBND xã tiếp tục vận dụng một cách linh hoạt các cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân số để có sự đầu tư kịp thời, thỏa đáng, như có quy định cụ thể về chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chỉ tiêu về DS/KHHGĐ; duy trì việc tuyên truyền biểu dương các gương điển hình trong thực hiện mô hình gia đình ít con trên hệ thống truyền thanh và tại hội nghị của xã, các đoàn thể và các thôn. Những gia đình tiêu biểu thì được khen thưởng nhân dịp 26/12 hoặc tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua hàng năm.
 
Một giải pháp có tính hữu hiệu khác được xã Đa Tốn triển khai và làm tốt trong năm nay đó là phát huy tính chủ động của hệ thống câu lạc bộ (CLB) như CLB sinh ít con, CLB sinh con một bề, CLB văn nghệ, CLB tiền hôn nhân, CLB các bà mẹ trẻ, CLN Nam nông dân và sự ảnh hưởng tích cực của Các CLB của người cao tuổi trong việc tuyên truyền về lợi ích của mô hình gia đình ít con, phê phán tư tưởng phong kiến về sinh đẻ. Qua đó cổ vũ mọi nhà, mọi người sống có trách nhiệm với cộng đồng. thực hiện nghiêm túc các quy định về sinh để có kế hoạch.

Song song với tuyên truyền trên diện rộng, xã cũng nhiều hình thức động viên, khích lệ đội ngũ CTV nâng cao trách nhiệm và nghiệp vụ công tác để thực hiện chức trách đạt hiệu quả cao hơn.

Công tác tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú, vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu, lại biết phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong vận động thực hiện các BPTT và giảm sinh con thứ 3 nên công tác DS-KHHGĐ năm 2013 xã Đa Tốn có chuyển biến khá tích cực. Đến hết tháng 7, toàn xã đã thực hiện được 2/1 đình sản đạt 200%, 114/134 ca đặt dụng cụ tử cung đạt 85%. 10 ca tiêm thuốc tránh thai đạt 100%. Hai biện pháp dùng bao cao su và thuốc uống tránh thai cũng đã hoàn thành kế hoạch cả năm; có 96 trường hợp sinh, trong đó có có 11 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên đều giàm nhiều so với cùng kỳ năm trước.
 
Qua điều tra cơ bản, thì hiện tại trên địa bàn còn 6 trường hợp mang thai lần thứ 3 có khả năng sinh trong năm nay. Như vậy nếu so với số sinh con thứ 3 trong năm 2012 là 21 trường hợp thì năm nay đã giảm đáng kể.
Minh Liễu
vietha
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ nghĩ là thoái hóa khớp do tuổi tác, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc bệnh cơ hiếm do rối loạn miễn dịch, nguyên nhân bắt nguồn từ ung thư vú tiềm ẩn.

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

GĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top