Hà Nội mở bán hơn 3.000 căn nhà thu nhập thấp: Chỉ bán cho hộ khẩu “phố”

| Xã hội

GiadinhNet - Các đối tượng được xem xét mua nhà thu nhập thấp phải có hộ khẩu thường trú tại các quận, phường.

Ngày 7/3 sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp, nhưng phải gần đến ngày này UBND TP Hà Nội mới có công văn về việc giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà diện này cho các hộ gia đình trên địa bàn. Theo đó, đối tượng được xem xét mua nhà thu nhập thấp phải có hộ khẩu thường trú tại các quận, phường.
 
Bốc thăm quyền mua nhà thu nhập thấp khu CT1 Ngô Thì Nhậm -
Hà Đông. Ảnh: V.H
 
Ưu tiên... người Nhà nước
 
Theo UBND TP Hà Nội, việc chấm điểm ưu tiên cho các hộ gia đình mua nhà ở thu nhập thấp sẽ ưu tiên theo thang điểm 10 do UBND thành phố quy định. Cụ thể, cán bộ hưởng lương từ ngân sách sẽ được cộng thêm 1 điểm, lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước được cộng thêm 0,5 điểm.
 
Thành phố cũng quy định mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng, điều kiện mua nhà ở cho người thu nhập thấp chỉ được lập hồ sơ mua nhà một lần. Đối với việc xác nhận về tình trạng nhà ở của các hộ gia đình khi đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp, thành phố đề nghị chính quyền địa phương xác nhận rõ là chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m vuông/người và chỉ xác nhận một lần duy nhất cho mỗi hộ.
 
Về giá bán nhà, theo quy định giá bán được xác định trên cơ sở quyết toán và chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Tài chính để chủ trì thẩm tra trình thành phố phê duyệt. Việc quyết toán dự án thường phải sau khi xây dựng xong công trình nhà ở hàng năm, vì vậy thành phố đang xin ý kiến Bộ Xây dựng đề nghị cho phép tính giá trên cơ sở dự toán cấp thẩm quyền phê duyệt có tính thêm trượt giá (nếu có).
 

Người dân nộp hồ sơ mua nhà thu nhập thấp khu Kiến Hưng (ảnh chụp ngày 5/3). Ảnh: V.Hải

 
Nhận hồ sơ từ 7/3
 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà của người dân, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 3, Liên danh Công ty CP bê tông & xây dựng Vinaconex Xuân Mai và Công ty CP xây dựng số 21 Vinaconex bố trí địa điểm đăng ký, nhận đơn và tổ chức tiếp nhận đơn của các hộ dân từ 7/3/2011.
 
Thông tin từ Công ty Vinaconex Xuân Mai, đơn vị này đã bắt đầu tổ chức tiếp nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp tại khu tái định cư Kiến Hưng từ ngày 5/3 (hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 30/3) tại tòa nhà CT1 Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông). Dự án tại khu tái định cư Kiến Hưng, có 5 tòa nhà cao 19 tầng với 1.512 căn hộ, được khởi công quý III/2010, dự kiến hoàn thành quý II/2012.
 
2 dự án tiếp nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp từ ngày 7/3/2011 theo yêu cầu của thành phố bao gồm: Dự án tại lô N011A và NO12 – tại khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư, xây dựng tòa nhà 16 tầng với 420 căn hộ (dự án đã được khởi công quý I/2010, hoàn thành quý III/2012); Dự án tại lô NO10A và NO12 – 3 tại khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 3 là chủ đầu tư, xây dựng tòa nhà 16 tầng với 448 căn hộ (dự án đã khởi công quý I/2010, hoàn thành quý III/2012).
 
Riêng với 2 dự án do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư là Dự án tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (xây dựng 10 tòa nhà với 946 căn hộ, khởi công quý III/2010, hoàn thành quý II/2012) và Dự án tại Đại Mỗ, Từ Liêm (xây dựng 2 tòa nhà với 124 căn hộ, đã khởi công quý III/2010, hoàn thành quý I/2012), thành phố yêu cầu hoàn tất các thủ tục đầu tư để tiếp nhận đơn của các hộ dân trình UBND thành phố phê duyệt trước 10/3/2011.
 
“Tôi vẫn như đang sống trong mơ”
 
Ngày 5/3, trong lúc hàng trăm người xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà thu nhập thấp tại khu tái định cư Kiến Hưng (nơi tiếp nhận hồ sơ là tòa nhà CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông) thì chị Dung (ảnh), một trong số 328 người mua được nhà thu nhập thấp đợt đầu, dọn về nhà mới.
 
Theo chân chị, chúng tôi bước vào căn hộ 60m² tại tầng 6. Chị Dung vui vẻ kể về “lai lịch” các đồ dùng tiện nghi trong nhà: nền nhà lát gỗ do anh bạn tặng, nồi cơm điện do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tặng nhân dịp nhận nhà mới, rồi điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh...
 
Chị Dung cho biết, vợ chồng chị đã đi thuê nhà 7 năm trời, khi đi nộp hồ sơ thấy quá đông người, lại thấy nhiều người có ô tô đi mua nên cũng không nghĩ sẽ mua được. “Khi khu nhà bắt đầu xây dựng, tôi đi qua và nghĩ ước gì mình có một  căn hộ trong đó. Cho đến bây giờ, đối với tôi đó vẫn là một giấc mơ, một giấc mơ đã thành hiện thực” - chị Dung tâm sự.
 
Võ Hải
kimvan
Ý kiến của bạn
Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.