Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc

| Xã hội

GiadinhNet - Tranh thủ thời gian rảnh, đông đảo người dân Thủ đô đã kéo đến một số chợ hoa, cây cảnh để mua sắm Tết sớm.

Chợ hoa, cây cảnh Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) họp theo phiên 5 ngày 1 lần Âm lịch. Tuy nhiên, những ngày sát Tết, chợ hoa luôn thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi kéo đến mua sắm các loại hoa, cây cảnh.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 2.

Dù còn 20 ngày nữa mới đến Tết cổ truyền nhưng nhiều ngày qua, chợ hoa Vạn Phúc đã thu hút hàng trăm tiểu thương đến từ nhiều nơi như: Thường Tín, Đông Anh, Văn Lâm (Hưng Yên)...

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 3.

Lượng khách kéo đến chợ cũng đông đảo hơn cả, đặc biệt người dân quan tâm đến các loại hoa, cây cảnh đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 4.

Nhiều gia đình cũng có mặt tại chợ đặt mua những cây cảnh phục vụ việc trang trí, sửa sang lại không gian sống để chuẩn bị đón Tết.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 5.

Những cành đào nở sớm cũng được bày bán tại chợ hoa Vạn Phúc.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 6.

Dù thời tiết Hà Nội mờ sương, lạnh nhưng đông đảo người dân kéo đến mua sắm.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 7.

Chị em phụ nữ tìm đến mua các chậu hoa để treo ban công chung cư.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 8.

Khu vực bán cúc mâm xôi thu hút đông đảo người dân quan tâm.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 9.

Nhiều sản phẩm giá chỉ từ 20.000 - 30.000 đồng.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 10.

Một số vườn lan Hồ Điệp tất bật với công việc vận chuyển, giao hàng cho khách chơi Tết sớm.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 11.

Trong khi đó, việc 'lên chậu' lan Hồ Điệp đòi hỏi người có mắt thẩm mỹ, nhiều kinh nghiệm.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 12.

Các loại cây, hoa được bày bán khắp nơi ngợp mắt người dân khi có mặt tại chợ.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 13.

Những cây cảnh khổ lớn được nhà vườn vận chuyển tận nơi miễn phí đến khách hàng.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 14.

Nhiều chị em phụ nữ mê mẩn với các loại địa lan giá rẻ.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 15.

Bưởi cảnh, quất bonsai, đào thế... là những cây không thể thiếu tại chợ hoa Vạn Phúc.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 16.

Tiểu thương kinh doanh gốm sứ, đồ trang trí cũng tất bật phục vụ khách hàng.

Hà Nội: Người dân nườm nượp mua sắm Tết sớm tại chợ hoa Vạn Phúc - Ảnh 17.

Chợ hoa Vạn Phúc (Hà Đông) từ lâu đã trở thành điểm đến của đông đảo người dân Thủ đô dịp Tết đến.

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.