Hà Nội: Người già, trẻ nhỏ phải bỏ nhà bỏ cửa vì trung tâm vật nuôi gây ô nhiễm
Giadinhnet – Người dân sinh sống trong khu dân cư Đoàn Kết (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) phải di dời đến nơi ở khác vì trung tâm vật nuôi gây ô nhiễm.
Mất ăn, mất ngủ bởi hàng trăm con chó, mèo
Ngày 16/7, phản ánh tới Báo Gia đình & Xã hội, hàng trăm cư dân sinh sống tại KDC Đoàn Kết (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết, khoảng giữa năm 2018, một trung tâm nuôi nhốt vật nuôi đã bất ngờ được đặt trong lòng khu dân cư.
Kể từ đó đến nay, trung tâm này nuôi nhốt tập trung khoảng hơn 100 con chó, mèo gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cư dân trong khu vực. Mặc dù người dân đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi đến các cấp chính quyền nhưng hơn một năm trôi qua, những bức xúc của người dân vẫn chưa thực sự được quan tâm.
Video: Người dân Hà Nội mất ăn mất ngủ vì hàng trăm động vật nuôi nhốt trong khu dân cư
Theo đơn kiến nghị gửi đến Báo Gia đình & Xã hội, tại số nhà 18B và số nhà 17, ngõ 80/14, phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, mặc dù bên ngoài có treo biển là “Công ty cổ phần Thực phẩm MumViet” nhưng thực chất bên trong là “Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật nuôi”.
Cũng theo đơn kiến nghị, vì chó và mèo được nuôi nhốt ở đây chủ yếu bị bệnh được gom trên địa bàn thành phố về để chăm sóc, chữa trị, nên bên trong trung tâm này, luôn nuôi nhốt với số lượng khoảng 100 con cả chó và mèo.
Từ khi có trung tâm nuôi nhốt vật nuôi, nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng không chỉ bởi môi trường bị ô nhiễm, mùi hôi của động vật, mùi thối của phân động vật thải ra mà tiếng chó sủa liên tục còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Bà Đỗ Thị Yến (75 tuổi) bức xúc: “Trung tâm động vật nuôi sát vách với nhà tôi và cùng chung một con ngõ. Nhà chỉ có vài chục mét vuông, con ngõ cũng chưa đầy 2 mét, đã chật chội rồi mà nuôi cả đàn chó mèo, phân động vật ra hết cả cống. Đường cống dẫn ngang qua cửa nhà tôi, nhiều hôm đang ăn cơm mà mùi phân động vật hôi thối sộc lên phải bỏ dở bữa. Ai đi qua cũng kêu ca, ai ở ngõ này cũng phàn nàn, có ý kiến.
Riêng tôi và đứa cháu gái thì thường xuyên lâm vào tình trạng mất ngủ, vì cứ vừa chợp mắt là chó cắn ra rả nên bị thức giấc luôn. Người già đã thức giấc rồi là không thể nào vào giấc được nữa. Bức xúc vô cùng”.
Hàng trăm con chó, mèo được nuôi nhốt trong khu dân cư Đoàn Kết (Nhân Chính) đang ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.
Tương tự, ông Trịnh Hồng Nho (77 tuổi) bức xúc: “Tôi già rồi, đã ít ngủ, khó ngủ, giờ động vật cứ kêu, hú cả đêm thì tôi ngủ thế nào được? Các cấp chính quyền phải làm sao để không có tình trạng ô nhiễm môi trường, phải bảo vệ sức khoẻ cho dân, đằng này lại cho phép một trung tâm vật nuôi nằm giữa khu dân cư đông đúc. Cả trăm con vật ở khu dân cư như vậy là rất vô lý”.
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Liên, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 19, KDC Đoàn Kết cho biết, đại diện tổ dân phố đã nhiều lần có ý kiến đến cấp chính quyền, UBND phường Nhân Chính cũng vài lần gửi giấy mời để các bên làm việc nhưng bên phía trung tâm dường như không có sự hợp tác.
Mặc dù bên ngoài có treo biển là “Công ty Cổ phần Thực phẩm MumViet” nhưng thực chất bên trong là “Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật nuôi”.
Mặc dù người dân đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi đến các cấp chính quyền nhưng hơn một năm trôi qua, những bức xúc của người dân vẫn chưa thực sự được quan tâm.
“Cư dân cũng đề nghị các cấp chính quyền cùng các đơn vị liên quan thành lập tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá đúng tính chất của trung tâm nuôi nhốt vật nuôi này. Thứ hai là đề nghị kiểm tra quyết định cấp phép cho trung tâm này. Thứ ba là làm rõ đường đi của chất thải. Đặc biệt là cần di dời sớm khỏi khu dân cư, để người dân ở khu vực được trở lại nhà, đảm bảo sức khoẻ để ổn định cuộc sống, sinh hoạt”, bà Liên nhấn mạnh.
Chi cục Thú y chăn nuôi Hà Nội nói gì?
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y chăn nuôi Hà Nội cho biết: “Theo quy định của pháp luật thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm hoạt động nuôi nhốt, kiểm soát động vật nuôi nhốt trên địa bàn.
Thứ nhất, chính quyền địa phương phải tổ chức việc quản lý chó, mèo nuôi trên địa bàn. Cụ thể, phải triển khai các kế hoạch của thành phố về quản lý chó nuôi; tổ chức tiêm phòng; tuyên truyền vận động cho người dân khai báo chó nuôi; xử lý vi phạm thả rông trên địa bàn phường; xử lý hành chính đối với chủ nuôi không tuân thủ các quy định của pháp luật.
Riêng đối với cá nhân, tổ chức thì nuôi chó, mèo phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để thả rông động vật; phóng uế bừa bãi ra môi trường; đặc biệt là không cho chó gây tiếng ồn trong khu dân cư. Quản lý và giám sát hoạt động của trung tâm này thuộc về trách nhiệm chính quyền địa phương”.
Người dân sinh sống trong khu dân cư Đoàn Kết (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) phải di dời đến nơi khác ở vì trung tâm vật nuôi gây ô nhiễm.
Ông Sơn khẳng định: “Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp Báo Gia đình & Xã hội nêu, Chi cục Thú y chăn nuôi Hà Nội sẽ đề nghị với quận Thanh Xuân, để cơ quan này kiểm tra, xử lý. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể với báo”.
“Quan điểm của Chi cục là cơ sở nào vi phạm thì phải xử lý. Còn trường hợp có yếu tố nước ngoài thì tôi khẳng định yếu tố nào đi chăng nữa cũng phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam”, ông Sơn nhấn mạnh.
Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết: “Quy định về chăn nuôi trong khu vực nội thành, nội thị thì ngày 1/1/2020 mới có hiệu lực. Nhưng những cơ sở nuôi nhốt mà gây ảnh hưởng như quý Báo nêu thì phải có biện pháp để giảm thiểu tình trạng.
Nếu không thể giảm thiểu thì phải di dời đi. Nếu cho phép trung tâm nuôi nhốt vật nuôi gây ô nhiễm khi cư dân đang sinh sống đông đúc thì cần xem lại việc quản lý địa bàn, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý ô nhiễm trên địa bàn. Hiện chưa thể nói việc cho trung tâm này tồn tại trong khu dân cư là đúng hay sai nhưng cần làm rõ vấn đề mất vệ sinh và gây tiếng ồn ào trong khu dân cư”.
Bảo Loan
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 1 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 4 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?
4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.
Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 22 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.