Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng

| Xã hội

GiadinhNet - Dù chợ cóc, hàng quán vỉa hè, quán trà đá... vẫn chưa được phép hoạt động trở lại nhưng nhiều người tại Hà Nội không chấp hành theo đúng quy định.

Từ ngày 26/6, UBND Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời kèm yêu cầu không quá 20 người trong một khu vực. Sân tập golf, sân golf được mở trở lại. Ngoài ra, Hà Nội cũng cho phép mở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn uống trong nhà.

Các dịch vụ khác như: ăn uống ngoài vỉa hè, quán trà đá, hoạt động chợ cóc ven đường TP Hà Nội vẫn chưa cho phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, người dân vẫn họp chợ cóc, các quán trà đá lén lút hoạt động.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 2.

Dù Hà Nội đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 nhưng nguy cơ vẫn cao nên thành phố chưa tiến hành mở cửa các dịch vụ, hoạt động như: chợ cóc, quán trà đá, quán ăn ven đường...

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 3.

Ghi nhận của chúng tôi tại nhiều quận huyện trên địa bàn không khó để bắt gặp những quán trà đá vẫn lén lút hoạt động.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 4.

Dù Hà Nội đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 nhưng nguy cơ vẫn cao nên thành phố chưa tiến hành mở cửa các dịch vụ, hoạt động như: chợ cóc, quán trà đá, quán ăn ven đường... Ghi nhận của chúng tôi tại nhiều quận huyện trên địa bàn không khó để bắt gặp những quán trà đá vẫn lén lút hoạt động. Chủ các quán trà đá tranh thủ kinh doanh, buôn bán bất chấp lệnh cấm của thành phố.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 5.

Một điểm bán trà đá, bán nước nằm trong một khu đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 6.

Chợ cóc vẫn chưa được hoạt động nhưng nhiều nơi hình thức buôn bán này đã hoạt động rầm rộ.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 7.

Hoạt động chợ cóc đã thu hút đông đảo người dân kéo đến mua bán.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán trái cây ven đường tại Hà Nội cũng không chấp hành quy định đã họp chợ.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 9.

Việc kinh doanh ngay tại vỉa hè, lòng đường cũng gây mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 10.

Gây nên cảnh nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 11.

Thậm chí trên đường Xa La - Nguyễn Xiển 2 xe ô tô đỗ song song, tràn ra lòng đường để bán trái cây.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 12.

Một chiếc xe tải án ngữ ngay dưới lòng đường, vỉa hè để bán trái cây.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng - Ảnh 13.

Mới đây, Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn, uống trong nhà không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21h. Lực lượng chức năng kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, trà đá, cà phê vỉa hè.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.