Hà Nội nỗ lực nâng cao chất lượng dân số
GiadinhNet - Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là việc chú trọng giảm sinh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sơ sinh và tăng cường kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn.
Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh tăng mạnh

Trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ tại Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. ảnh: P.V
Với mục tiêu tăng cường triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số, phát hiện sớm, điều trị kịp thời một số tật, bệnh bẩm sinh và chuyển hóa của trẻ sơ sinh; mở rộng sàng lọc can thiệp giảm tỷ lệ tan máu bẩm sinh, tim bẩm sinh tại cộng đồng, năm 2016, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội tiếp tục duy trì, mở rộng danh mục kỹ thuật và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Bên cạnh đó, ngành Dân số thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh tại nhiều đơn vị trên địa bàn, đồng thời tiến hành khám sàng lọc khiếm thính tại các trường mầm non. Ngoài ra, ngành Dân số Thủ đô đã tổ chức truyền thông giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh tại cộng đồng cho 3.600 đối tượng; tập huấn cho 600 cán bộ dân số, các ban, ngành, đoàn thể về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền bệnh tan máu bẩm sinh; truyền thông cho các địa bàn có người dân tộc, vùng xa về giảm thiểu, phát hiện, can thiệp sớm bệnh tan máu bẩm sinh…
Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ sàng lọc trước sinh trên địa bàn TP Hà Nội là 62,7% số bà mẹ mang thai; 927 trường hợp siêu âm hội chẩn; 524 trường hợp chọc ối làm nhiễm sắc thể. Dự kiến cuối năm, tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 72%, đạt chỉ tiêu kế hoạch (vượt chỉ tiêu Trung ương giao). Bên cạnh đó, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 73,74 % số trẻ sinh ra, phát hiện 464 trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD; 21 trường hợp nghi ngờ suy giáp trạng bẩm sinh. Dự kiến cuối năm, đạt tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 82% hoàn thành kế hoạch đề ra.
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dân số, TP Hà Nội đã giao các đơn vị liên quan trên địa bàn đẩy mạnh triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Phấn đấu cuối năm 2020, trên địa bàn có ít nhất 80% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, 85% trẻ sơ sinh được sàng lọc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh và 50% trẻ sơ sinh được sàng lọc tim bẩm sinh. Để đạt được mục tiêu đó, TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng, được triển khai ở 30 quận, huyện, thị xã, 584 xã, phường, thị trấn.
Theo đó, đảm bảo ít nhất 95% các bà mẹ có thai được tuyên truyền, tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh. Cùng với đó là mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật thực hiện Đề án, đảm bảo 100% cán bộ y tế, dân số chuyên môn tại các cơ sở thực hiện Đề án được đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh...
Tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, ngành Dân số Hà Nội đang tăng cường kiểm soát tình trạng MCBGTKS.
Tại Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) luôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Năm 2015, Hà Nội khống chế được tỷ số GTKS xuống mức thấp nhất trong gần chục năm qua, đạt 114 trẻ trai/100 trẻ gái nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức bình quân cả nước (112,7/100). Trong 6 tháng đầu năm 2016, MCBGTKS quay trở lại, tăng nhanh và càng “nóng” hơn bao giờ hết với tỷ số GTKS là 114,4 trẻ trai/100 trẻ gái.
Trong thời gian qua, số trẻ sinh ra ra trên địa bàn TP Hà Nội là 54.729 trẻ, giảm 3.234 trẻ so với năm 2015. Tuy nhiên, số trẻ là con thứ 3 trở lên lại tăng cao với 4.142 trẻ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho tỷ số GTKS tăng vọt so với năm 2015.
Hiện nay, chỉ cần vào Google và gõ từ khóa “sinh con trai theo ý muốn” là có thể tìm thấy hơn 600.000 kết quả liên quan. Trong đó, ở rất nhiều website, các bà mẹ chia sẻ cho nhau số điện thoại, địa điểm phòng khám tư nhân có thể hỗ trợ sinh con theo ý muốn...
Tình trạng MCBGTKS sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái. Đây cũng là một trong những lý do làm gia tăng các tệ nạn xã hội, nhất là nạn mại dâm nữ và trẻ hoá độ tuổi mại dâm; các nguy cơ về lây nhiễm HIV/AIDS và gia tăng buôn bán phụ nữ, trẻ em...
Theo ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội: Ngày 14/11 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc kiểm soát MCBGTKS của Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, kế hoạch nhằm tăng cường vận động sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp để góp phần tích cực vào việc can thiệp giảm thiểu MCBGTKS, thực hiện bình đẳng giới; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.
Bên cạnh đó, xây dựng các chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội cho người cao tuổi, giảm áp lực cho người già về việc phải có con trai để phụng dưỡng tuổi già, nhất là người cao tuổi sinh con một bề là gái không có lương hưu và trợ cấp xã hội; nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về kiểm soát MCBGTKS; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở dịch vụ siêu âm, nạo phá thai, các đơn vị sản xuất, kinh doanh ấn phẩm, sản phẩm truyền thông liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn.
Triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
Trong những năm qua, chất lượng dân số trên địa bàn Thủ đô từng bước được nâng cao. Có được những thành quả trên, phải kể đến nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn. Theo đó, nhiều mô hình nâng cao chất lượng dân số đã được triển khai và nhân rộng như: Mô hình Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng; mô hình Chăm sóc SKSS vị thành niên; mô hình CSSK phụ nữ quanh tuổi mãn kinh; mô hình Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; mô hình CSSK cho nam giới; mô hình Can thiệp truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới vùng dân cư đặc thù; mô hình Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu DS-KHHGĐ.
Đặc biệt, năm 2016, năm bản lề của giai đoạn 2016-2020, TP Hà Nội đã chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt về công tác DS-KHHGĐ, nhiều văn bản quan trọng được ban hành, như: Đề án Sàng lọc trước sinh, sơ sinh giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch kiểm soát MCBGTKS đến năm 2025; Đề án 98/ĐA-UBND về giải pháp tăng cường công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020.
Hà Anh - Mai Thùy
Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới
Dân số và phát triển - 4 giờ trướcGĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.
Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcNgứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.
Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.
5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcChlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.
8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcCân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcNói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.