Hà Nội quyết xóa nhà mỏng, méo

| Xã hội

GiadinhNet- Hàng loạt cuộc họp đã được tổ chức, nhiều văn bản đã được ký, lãnh đạo Hà Nội đang nỗ lực để thực hiện lời hứa của mình.

Tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội lần thứ 22, trước những bức xúc của các đại biểu về nhà siêu mỏng, méo gây mất mỹ quan Thủ đô, lãnh đạo thành phố đã hứa sẽ giải quyết dứt điểm vấn nạn này.
 
Hà Nội sẽ không còn những căn nhà mỏng và méo.
Ảnh: Quốc Hưng
 
Chi tiền tỷ
 
Ông Nguyễn Khắc Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết, thống kê trên toàn thành phố còn 533 trường hợp đất và nhà siêu mỏng, siêu méo. Trong số đó có 200 trường hợp tồn tại trước khi Quyết định số 26/2005/QĐ-UB quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư có hiệu lực, 186 trường hợp hình thành sau Quyết định trên và 147 trường hợp còn lại vẫn chưa xác định được thời điểm hình thành.
 
Theo ông Thọ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại chủ yếu do công tác quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch chi tiết còn thiếu; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giữa các dự án phát triển đô thị và khu dân cư không đồng bộ; Chưa có cơ chế chính sách cụ thể trong đền bù đối với các trường hợp nhà, đất có kích thước hình học không hợp lý khi thực hiện việc thu hồi theo quy định; Giá trị đất tăng cao sau mở đường nên một số người dân đã cố tình vi phạm để cải tạo, xây dựng.
 
Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại của ngành mình: Lực lượng thanh tra xây dựng và chính quyền ở một số địa phương đã buông lỏng quản lý, yếu kém về trình độ năng lực; Khi phát hiện vi phạm trật tự xây dựng thì xử lý không kiên quyết, cá biệt có trường hợp dung túng cho hành vi vi phạm, trục lợi cá nhân...
 
Cũng theo ông Thọ, để giải quyết dứt điểm tình trạng nhà siêu mỏng, méo thì ngoài các quy định hành lang pháp lý, ngân sách thành phố phải chi cũng không hề nhỏ. "Riêng quận Ba Đình có 44 trường hợp, trong đó 40 trường hợp xây dựng trước năm 2005. Mức kinh phí đền bù giải toả cho các trường hợp này lên tới 46 tỷ đồng", ông Thọ dẫn chứng.
 
Ảnh: Q.Hưng
 
"Chưa quy hoạch,  cấm mở đường"
 
Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố về xử lý vi phạm trong trật tự xây dựng và giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo. Theo Bí thư Thành ủy, để chủ động giải quyết triệt để tình trạng trên, khi lập dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới phải có quy hoạch hai bên tuyến đường kèm theo, với chính sách giải phóng mặt bằng áp dụng thống nhất.
 
Để hiện thực hóa chỉ đạo này, có ý kiến cho rằng khi tiến hành mở đường, đất hai bên tuyến đường mới cũng sẽ được quy hoạch và thu hồi. Như thế, sẽ không còn chuyện nhà ở "bỗng dưng" thành mặt phố, nhà siêu mỏng cũng không có cơ hội mọc lên. Diện tích đất ngoài mở đường thu hồi sẽ đem đấu thầu, nguồn tài chính thu được có thể sử dụng để làm con đường và đầu tư cho các lĩnh vực khác.
 
Trước mắt, thành phố khuyến khích người dân có diện tích đất, hoặc đã xây dựng công trình nhà siêu mỏng, méo tự thỏa thuận hợp khối với chủ hộ liền kề. Những nơi không đủ điều kiện xây dựng, không tổ chức được hợp khối, thành phố giao quận, huyện, thị xã lên phương án thu hồi để chỉnh trang đô thị.
 
Đối với các nhà siêu mỏng, méo đang tồn tại, Bí thư Thành ủy yêu cầu xây dựng phương án với từng trường hợp cụ thể đảm bảo tính khả thi xử lý dứt điểm. Những chủ công trình xây dựng vi phạm, cán bộ công chức nhà nước không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị xử lý nghiêm. "Tất cả nội dung trên cần thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn thành phố, có quy định thời gian thực hiện cụ thể tránh để tình trạng kéo dài như hiện nay", Bí thư Thành ủy chỉ đạo.
 
Thông tin từ HĐND thành phố Hà Nội, kỳ họp thứ 23 khai mạc ngày 22/3. Tại kỳ họp lần này, HĐND sẽ xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố; Báo cáo của UBND thành phố về công tác chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ thành phố nhiệm kỳ 2004- 2011;Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân, Hội thẩm nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2004 đến 2011.
 
Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND thành phố theo tờ trình của UBND thành phố; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, trực tiếp đóng góp tích cực cho hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ  2004 - 2011.

Lê Minh

kimvan
Ý kiến của bạn
Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.