Hà Nội sẽ thanh tra thu chi đầu năm học để chấn chỉnh lạm thu tại các trường học

| Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số đơn vị khi có thông tin phản ánh về thu chi sai quy định vào đầu năm học 2020 - 2021.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc về việc triển khai công tác kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai và thực hiện nghiêm túc một số nội dung liên quan.

Cụ thể, Phòng GD&ĐT tập trung kiểm tra việc tổ chức thu chi đầu năm học. Thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Báo cáo kết quả kiểm tra đầu năm học gửi trước ngày 2/10/2020 về Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội. Công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm (nếu có).

Các Phòng GD&ĐT sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND các quận, huyện, thị xã và Sở GD&ĐT về công tác quản lý giáo dục trên địa bàn. Kịp thời phản ánh sự việc bất thường, báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện về Thanh tra Sở.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường học trực thuộc Sở cũng phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thu chi năm học 2020 - 2020 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT nếu để xảy ra các vi phạm tại đơn vị.

Hà Nội sẽ thanh tra thu chi đầu năm học để chấn chỉnh lạm thu tại các trường học - Ảnh 1.

Đầu năm học 2020 - 2021 Hà Nội sẽ tăng cường công tác thanh tra các khoản thu trường học. Ảnh minh họa: Q.A

Trước đó, vào đầu năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT Hà Nội có Công văn số 2687/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021 gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Các khoản thu tại cơ sở công lập thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND TP.Hà Nội; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND. Bao gồm các khoản thu: Tiền phục vụ bán trú; học 2 buổi/ngày; Chăm sóc bán trú; Riêng bậc mầm non có thêm tiền trang thiết bị phục vụ bán trú.

Thu Bảo hiểm y tế học sinh thực hiện theo quy định hiện hành. Thực hiện thanh, quyết toán tiền học thêm theo đúng quy định hiện hành. Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu cha mẹ học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Sở GD&DT Hà Nội nhấn mạnh, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Ngoài ra, Sở cũng công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các vấn đề, vụ việc liên quan đến GD&ĐT năm học 2020 - 2021.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.