Hà Nội: Sẽ xây nhà ở cho công chức
GiadinhNet - Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng một cơ chế mới, đó là xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức.
![]() |
|
Cán bộ công chức hưởng lương ngân sách sẽ không còn phải lo về nhà ở. Ảnh: Chí Cường |
Theo ông Phí Thái Bình, Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều cán bộ, công nhân viên chức hưởng lương từ ngân sách, rất nhiều người đang có khó khăn về chỗ ở. Do đó thành phố đã chủ động xây dựng một cơ chế mới, đó là xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức.
Lý giải cho việc hình thành cơ chế trên, ông Bình cho rằng, Chính phủ đang xây dựng một Nghị định để giải quyết nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (công an, quốc phòng). Lãnh đạo thành phố nhận thấy những người đang công tác trên địa bàn không phải chỉ có lực lượng vũ trang, không chỉ có các cơ quan Trung ương mà còn cả cán bộ, công nhân viên hưởng lương ngân sách.
Cũng theo ông Bình, thống kê năm 2010 của Bộ Xây dựng, bình quân diện tích nhà ở trên đầu người tại địa bàn đô thị của Thủ đô là 20,6m2/người. Vì vậy, trong cơ chế Hà Nội đang báo cáo Chính phủ, những cán bộ, công nhân viên chức hưởng lương ngân sách mà có điều kiện ở hiện nay dưới 20,6m2 sẽ được mua nhà. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu sẽ ưu tiên giải quyết cho những trường hợp có diện tích bình quân dưới 10m2.
Hướng tới thị trường nhà cho thuê
|
Hoàn thành 300 căn hộ
thuê mua
Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội đã tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại lô đất CT21A, khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. Đây là dự án đầu tiên của thành phố áp dụng hình thức thuê mua, đối tượng được thuê mua theo quy định của thành phố. Dự án có 7 khối nhà cao 6 tầng, với 300 căn hộ với diện tích từ 36-63m2. Theo chủ đầu tư, hình thức thuê mua sẽ phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của những người có thu nhập thấp, bởi ngoài giá mua rẻ (khoảng 6 triệu đồng/m2), người dân còn được lựa chọn thời gian mua trả dần (tối thiểu 5 năm) với lần đầu chỉ phải trả 20% tổng giá trị căn hộ. |
Ông Nam dẫn chứng, thống kê của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009, cả nước ta bình quân nhà ở cho thuê mới đạt 5%. Khu vực đô thị 15%, nhưng chủ yếu là thuê nhà của tư nhân. Tại các nước tiên tiến, tỷ lệ này là 40 - 60%, có nghĩa là khoảng một nửa dân số đi thuê nhà để ở. Thậm chí về tâm lý, người dân Mỹ không muốn mua nhà, không muốn gắn chặt cuộc đời, gia đình người ta với 1 căn nhà cố định mà họ thay đổi chỗ ở theo công việc, nhu cầu, thu nhập...
Về vấn đề nhà ở xã hội, ông Nam thông tin thêm, Ban chỉ đạo nhà ở TPHCM vừa đề xuất sẽ thành lập một Tổng công ty chuyên về phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng rất ủng hộ đề xuất này.
Trước thông tin về giá bán nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội cao hơn TPHCM và Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Phí Thái Bình cho biết, ông đã gặp nhà đầu tư nhà ở thu nhập thấp của Đà Nẵng và đề nghị giao dự án cho họ làm thí điểm. Về ý kiến nhà đầu tư nước ngoài nói chỉ bán giá dưới 250 USD/m2, ông Bình cho biết chưa gặp nhà đầu tư nước ngoài nào có ý định đầu tư. "Nếu họ làm được theo đúng giá thành họ công bố, với trách nhiệm của mình tôi cũng sẵn sàng mời nhà đầu tư đó", ông Bình nhấn mạnh.
