Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội triển khai phố đi bộ Trịnh Công Sơn: Cần tạo sự đồng thuận của người dân

Thứ năm, 08:49 24/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) lùi thời gian hoạt động đến dịp 10/10 để chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc vận hành. Điều đáng nói, nhiều người dân nơi đây chưa đồng thuận với cách thức triển khai của quận, dù họ ủng hộ chủ trương xây dựng một không gian văn hóa ở đây. Trước thực tế này, quận Tây Hồ có những điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hiểu được mục đích xây dựng không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố khu vực phố Trịnh Công Sơn.

Phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: TL
Phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: TL

Triển khai vội vàng

Chủ trương xây dựng phố đi bộ Trịnh Công Sơn theo mô hình không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố hình thành từ năm 2016, được UBND thành phố Hà Nội thông qua. Kỳ vọng của quận Tây Hồ muốn biến khu vực ven hồ Tây (thuộc phường Nhật Tân) thành sản phẩm du lịch mới, từng bước đưa Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của cả thành phố.

Đến đầu tháng 8/2017, khi phố đi bộ Trịnh Công Sơn bắt đầu triển khai một số hạng mục để chuẩn bị cho ngày khai trương dự kiến vào dịp 19/8, mọi người mới biết tới. Các hộ dân khu vực phố Trịnh Công Sơn phản ứng với cách thức triển khai của quận Tây Hồ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến phố đi bộ Trịnh Công Sơn phải hoãn ngày khai trương.

Theo các hộ dân, việc xây dựng tuyến phố đi bộ của quận Tây Hồ có phần vội vàng, chưa chuẩn bị tốt đã triển khai xây dựng. Người dân chưa được chính quyền quận Tây Hồ cũng như phường Nhật Tân thông báo cụ thể về dự án, chưa biết các thông tin liên quan đến dự án.

Họa sĩ Nguyễn Thọ Tường (tổ 10, cụm 2 phường Nhật Tân) cho biết, ông đồng ý với chủ trương xây dựng phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, ông Tường cho rằng, quận Tây Hồ triển khai khi chưa đủ điều kiện. Theo ý kiến của ông, quận nên xây dựng thành tuyến phố văn minh đô thị xanh - sạch - đẹp, gắn liền tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hiện nay, để biến khu vực này thành không gian văn hóa, quận Tây Hồ phải có quá trình chuẩn bị chu đáo.

Chị Vũ Thị Uyên, một người dân đang sinh sống trên phố Trịnh Công Sơn băn khoăn: “Tôi thấy quận triển khai không có tính quy củ, vì khi thực hiện bất kỳ dự án nào liên quan trực tiếp đến người dân, người dân được quyền biết các thông tin trước khi triển khai”. Chị Uyên cũng cho biết, chị và nhiều người dân ở khu vực phố Trịnh Công Sơn không nắm được bất kỳ thông tin gì về quy hoạch tổng thể dự án, chi tiết về thiết kế, kiến trúc, quy trình triển khai...

Tháo gỡ vướng mắc

Khi quận Tây Hồ bắt đầu lắp dựng một số ki-ốt cố định trên phố Trịnh Công Sơn đã bị một số người dân phản đối. Người dân cho rằng, việc này không đúng với chủ trương ban đầu là dựng ki-ốt di động, che chắn hướng gió vào nhà dân, ảnh hưởng mỹ quan chung của cả khu phố. Trong khi đó, phố đi bộ Trịnh Công Sơn chỉ hoạt động vào ba tối cuối tuần, việc để tồn tại các ki-ốt này là không cần thiết. Hơn nữa, việc kinh doanh ẩm thực tại đây nếu không quản lý tốt dễ biến thành cái chợ, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước phản ứng của người dân, quận Tây Hồ chỉ đạo dừng việc lắp dựng, tháo dỡ các ki-ốt. Ông Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ giải thích, có một đơn vị đề nghị đặt mẫu ba gian hàng để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và người dân cho ý kiến, trình quận phê duyệt sau đó triển khai. Cũng theo lãnh đạo quận Tây Hồ, sẽ không có việc tiếp tục đặt các ki-ốt cố định ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Quận cho lắp dựng khoảng 100 ki-ốt di động để thuận lợi trong việc tháo dỡ vào những thời điểm phố đi bộ không hoạt động để không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm, quận Tây Hồ sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh, có thể số lượng ki-ốt tăng lên hoặc giảm đi phụ thuộc nhu cầu của người dân và du khách tham quan.

Với vấn đề vệ sinh môi trường, đơn vị thường trực triển khai phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã ký kết hợp đồng với công ty vệ sinh môi trường đảm bảo nơi này luôn sạch sẽ. Về an ninh, trật tự, ngoài những chốt cứng ở vòng ngoài và đầu khu phố, quận bố trí hai tổ lưu động xử lý vấn đề liên quan.

Về việc tuyên truyền, vận động người dân, ông Nguyễn Đình Khuyến thừa nhận, quận Tây Hồ và phường Nhật Tân đã triển khai nhưng chưa đầy đủ, mới tuyên truyền trong hệ thống chính trị, cán bộ cơ sở, còn chưa triển khai sâu rộng đến người dân. Khi người dân phản đối, quận Tây Hồ tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với 300 hộ dân ở khu vực tổ chức phố đi bộ Trịnh Công Sơn để bà con hiểu rõ lợi ích, ủng hộ việc triển khai phố đi bộ. Những vướng mắc của người dân cũng như của phố đi bộ sẽ được phường Nhật Tân và quận Tây Hồ từng bước tháo gỡ nhằm tạo sự đồng thuận trong dân.

Theo UBND quận Tây Hồ, kế hoạch không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn được xây dựng từ cách đây hơn một năm. Quận từng dự kiến khai trương tuyến phố vào cuối tháng 8. Khi đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật cùng các gian hàng được dựng mô phỏng kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An, văn hóa vùng miền, bản đồ lưu niệm, ẩm thực... phục vụ khách tham quan. Thời gian tổ chức phố đi bộ Trịnh Công Sơn dự kiến từ 7h30 các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Phố Trịnh Công Sơn được đặt cho đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ cạnh Trường THPT Phan Chu Trinh. Đoạn đường này dài 900m, rộng 9,5-12,5m, thuộc quận Tây Hồ.

Đinh Thị Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top