Hà Tĩnh: Bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Rút kinh nghiệm năm 2008, năm nay, Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh trước khi vào cuộc đã triển khai kế hoạch xuống tận cơ sở.

 
“Chi cục đã giao chỉ tiêu gói KHHGĐ trong Chiến dịch đợt 1/2009 đảm bảo tối thiểu 70% chỉ tiêu kế hoạch cả năm về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng; phấn đấu 95% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin về KHHGĐ, làm mẹ an toàn và ngăn ngừa viêm nhiễm đường sinh sản”, ông Lê Lành - Chi Cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh cho biết.
 
Giao chỉ tiêu tận cơ sở
 
Năm 2009, Chiến dịch được triển khai tại 180 xã, phường thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, ngoài những vùng đông dân (TP Hà Tĩnh), Chiến dịch phải tập trung vào các vùng trọng điểm có mức sinh cao (vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào theo đạo, vùng đồng bào dân tộc). Rút kinh nghiệm năm 2008, năm nay, Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh trước khi vào cuộc đã triển khai kế hoạch xuống tận cơ sở. Theo đó, các cơ sở thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể đến tận từng thôn, xóm, làng, bản.
 

Tư vấn, thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Vỵ).

Theo ông Lê Lành, bám sát địa bàn Chiến dịch là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng “đánh trống, bỏ dùi”, khi triển khai Chiến dịch thì rầm rộ, nhưng hiệu quả thấp. Năm 2008, một số địa bàn ở Nghi Xuân, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên tỷ lệ người sinh con thứ 3 gia tăng. Vì vậy, bám sát địa bàn được đặt ra không chỉ với lãnh đạo Chi cục mà còn đối với các cộng tác viên DS- KHHGĐ ở các làng, bản, thôn, xóm. Chiến dịch đợt 1 năm nay, Chi cục DS- KHHGĐ đã phân công cán bộ xuống “nằm vùng” tại cơ sở không chỉ triển khai chiến dịch, giúp đỡ cơ sở để lập kế hoạch mà còn tăng cường giám sát tại chỗ, kịp thời tư vấn cho cơ sở những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tại các Trung tâm DS- KHHGĐ của huyện, cũng tiến hành phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng khu vực và địa bàn nào không thực hiện đúng chỉ tiêu thì quy trách nhiệm cho cá nhân được phân công phụ trách.

Bám sát địa bàn, điều tra, thống kê, phân loại đối tượng, bám sát các đối tượng mà chiến dịch hướng tới, trên căn bản của điều tra, nắm chắc địa bàn để có giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Việc đưa cán bộ “nằm vùng” đã giải quyết được những vướng mắc tại chỗ của cơ sở.

Triển khai đồng bộ

Ông Lê Lành cho biết, năm 2009, Chiến dịch tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 triển khai trong quý 1, kết thúc vào ngày 30/4; đợt 2 triển khai trong quý 3, kết thúc trước ngày 30/10. Theo đó, đợt 1 Chiến dịch tổ chức ít nhất 80% số xã, phường thuộc địa bàn chiến dịch của mỗi huyện trong thời gian ít nhất 7 - 8 ngày, gồm các hoạt động chính: Lập danh sách các đối tượng đăng ký thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, vận động đối tượng và sau đó cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại xã trong thời gian từ 3 - 4 ngày.

Theo ông Lê Lành, Chiến dịch sẽ được triển khai đồng bộ, thông qua vừa tuyên truyền, vận động vừa lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ nhằm giải quyết dứt điểm, với phương châm tại chỗ, tránh gây phiền hà, ái ngại cho nhân dân.

Ngoài việc sử dụng các phương tiện truyền thông như loa truyền  thanh, lồng ghép qua hội họp, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, báo chí, truyền hình, Chi cục DS-KHHGĐ đã xuất bản 200 đĩa DVD với nội dung phong phú: Một số hình ảnh về thực hiện KHHGĐ; các biện pháp tránh thai và sự lựa chọn thích hợp; chăm sóc SKSS; các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản. Có thể nói các đĩa DVD với hình ảnh sinh động, dễ hiểu đã thu hút đông đảo người xem. Đây là phương tiện tối ưu để truyền thông vì khắc phục được những hạn chế của các phương tiện truyền thông khác, vừa gọn nhẹ, tiện ích, có thể chiếu ngay ở các làng, bản xa xôi, hẻo lánh. Tuy nhiên, số lượng đĩa DVD vẫn còn quá ít, chưa phục vụ đủ nhu cầu của nhân dân.

Để triển khai thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, Chi cục đã phối kết hợp với Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm chăm sóc SKSS/KHHGĐ của tỉnh... thành lập các đội lưu động với đầy đủ dụng cụ y tế, xe lưu động, thuốc men, nhân lực sẵn sàng đáp ứng tại chỗ, đảm bảo an toàn khi tiến hành các dịch vụ. Cho đến nay, Chiến dịch đợt 1 ở Hà Tĩnh đã qua một nửa thời gian, nhưng các chỉ tiêu đặt ra đã đạt trên 65%.
 
Lê Văn Vỵ
 
 
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.