Lốc xoáy xuất hiện trong mưa to, lũ lớn cũng đã làm đổ, bật gốc hàng ngàn cây cối trên địa bàn tỉnh.
Trắng đêm cứu nạn
Ông Nguyễn Tàng - một người dân ở huyện Hương Khê - cho biết: "Lũ đợt trước ngâm thối đất, đợt này, nước cuồn cuộn đổ về nên bờ sông, cầu cống, đường sá, đê diều bị sạt lở là điều không tránh khỏi". Cho đến thời điểm hiện tại, theo thống kê chưa đầy đủ, 2 vụ vỡ đập nghiêm trọng đã xảy ra tại đập Khe Mơ (xóm 1, xã Sơn Hàm, Hương Sơn) và đập Rú Xí (Đức Bồng, Đức Thọ).
Vào khoảng 7 giờ ngày 16/10, đập khe Mơ đã bị vỡ khoảng gần 30m ở ngay thân đập, cuốn trôi chừng 8.000m³ đất đá.
|
|
|
Sau khi vỡ đập Khe Mơ nhiều xã của Hà Tĩnh ngập chìm trong nước. |
Nhiều cây cầu, đường giao thông, hoa màu đã bị cuốn trôi khi đập vỡ. Hàng ngàn căn nhà tại xã Sơn Diệm, Sơn Hàm, Sơn Phú và thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) bị ngập trong biển nước, hàng trăm hộ dân phải chạy lên núi trú ngụ. Đến 11 giờ trưa, sự cố vỡ đập mới cơ bản được khắc phục, nhưng sạt lở vẫn diễn ra rất mạnh.
Cũng trong ngày 16/10, đập Rú Xí (Đức Thọ) đã bị vỡ do nước dâng lên đột ngột. Lực lượng cứu hộ không thể làm gì hơn trước sự hung hãn của dòng nước.
Còn tại Hương Khê, 100% xã bị ngập, trong đó 14/22 xã bị cô lập hoàn toàn. Lượng mưa đo được gần 150 mm, đỉnh lũ đo được tại trạm thủy văn Chu Lễ vượt mức báo động 3 (13,04m), mực nước của đập thủy điện Hố Hô là 67m/72m, tuy đã tiến hành xả lũ nhưng nước trong đập vẫn không ngừng dâng lên. Tất cả các trường đều được cho học sinh nghỉ học.
Ông Lê Trần Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: "Lực lượng cứu hộ tại huyện đã thức trắng đêm và đến sáng 17/10 đã khẩn trương cứu được trên 3.000 người dân đến nơi an toàn. Cho đến thời điểm hiện tại, đã di dời hơn 10.000 hộ dân. Vấn đề bây giờ ngoài tiếp tục cứu hộ những hộ dân bị ngập nhà, còn phải kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con, nhưng chúng tôi đang quá tải".
|
|
|
Mưa lũ gây ngập nhiều nơi ở Hương Sơn. |
Giao thông bị chia cắt nặng
Tại Vũ Quang, 12/12 xã ngập lũ và bị chia cắt hoàn toàn. Nước lũ đã làm ngập 100% trường học, trạm xá trên địa bàn. Rất nhiều nhà dân hai bên bờ sông Ngàn Trươi bị chìm trong lũ. Công tác di dời vẫn được tiến hành khẩn trương. Ngay trong đêm 16/10, rất nhiều hộ dân ở Hương Đại đã được di dời về UBND huyện để tránh lũ.
|
Theo thông tin mới nhất, tính đến 22 giờ30 ngày 17/10, tại các tỉnh miền Trung đã có 21 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương vì mưa lũ. Gần 80.000 hộ dân được di dời đến nơi an toàn.
Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình trạng ngập lụt sâu, trên diện rộng ở các lưu vực sông từ Nghệ An đến Quảng Bình sẽ tiếp tục diễn ra nghiêm trọng, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. |
Ông Phạm Hữu Bình, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết: Đến thời điểm hiện tại đã di dời được 2.870 hộ về nơi an toàn. Đợt lũ này toàn huyện có đến 3.470 nhà dân bị ngập. Tuy huyện đã huy động tối đa lực lượng cứu hộ, nhưng vẫn không đáp ứng đủ so với thực tế đang diễn ra.
Lũ lụt đã không chỉ diễn ra tại địa bàn vùng núi mà ngay ở TP Hà Tĩnh, bốn bề cũng mênh mông nước. Cho đến chiều ngày 17/10, mưa lũ đã làm sạt lở tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn từ ga Phúc Trạch đến ga Hương Phố (dài khoảng 9km). Ngoài ra, nhiều đoạn đường thuộc Quốc lộ 1A, 8A cũng bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ.
Ông Nguyễn Trường Tương, Giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 474 cho biết: Mưa đã làm sạt lở 25 điểm với hàng ngàn khối đất đá làm ách tắc và cản trở giao thông trên quốc lộ 8A đoạn từ Km 43 đến Km 85 300. Vào sáng 17/10, tại Km 85 150 thuộc xã Sơn Kim (Hương Sơn) đã sạt lở tà luy dương làm hơn 500 m3 đất, đá đổ ập xuống đường, rất may không có thiệt hại về người.
Tại nhiều điểm ở thị xã Hồng Lĩnh, xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ) nước ngập sâu đến 0, 5m, trên quốc lộ 1A đoạn qua TP Hà Tĩnh, xã Tiến Lộc (huyện Can Lộc) nước ngập sâu từ 0,5 đến 1m, các phương tiện không đi lại được. Các tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện cũng đều bị ngập rất sâu...
|
*Trợ cấp ngay 200 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo. Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn số 1864 yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo cấp ngay khoản kinh phí do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định hỗ trợ hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh ngày 7/10/2010 (Quảng Bình: 100 tỷ đồng, Hà Tĩnh: 100 tỷ đồng). Đồng thời, Cục Dự trữ quốc gia xuất, cấp bổ sung ngay cho hai tỉnh này, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ.
* Cấp cứu miễn phí. Bộ Y tế vừa có công điện khẩn gửi các Sở Y tế Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế về việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, tổ chức vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra. Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24h sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân.
* Kết thúc Đại hội Đảng sớm để lo cho dân. Tỉnh Nghệ An đã quyết định hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh vào sáng 17/10, sớm hơn dự kiến một buổi để lãnh đạo các địa phương kịp về chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. Hiện ở tỉnh này đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó 3 người ở Nghi Lộc, 2 người ở Thanh Chương (ở xã Thanh Hương).
* Giải phóng gần 2.000 hành khách. Mưa lũ đã làm nhiều đoạn đường sắt từ Ngân Sơn - Minh Lệ, Phúc Trạch- Hương Phố- Chu Lễ (Quảng Bình) đã ngập sâu trong nước. Vì vậy, từ 14h ngày 16/10 đến nay đã có 7 đoàn tàu mắc kẹt dừng tại ga Đồng Hới (Quảng Bình).
Nhà ga phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh đã "tăng bo" hành khách bằng ô tô, mọi chi phí đều được miễn phí. Đến 11h ngày 17/10, ga Đồng Hới đã tổ chức 19 xe ô tô vận chuyển hơn 1.300 hành khách từ Đồng Hới đi Vinh (Nghệ An), hơn 500 hành khách theo chiều ngược lại.
*Hỗ trợ vùng bị lốc xoáy. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 1 người chết, 1 người mất tích do nước cuốn trôi chưa tìm thấy xác, 7 người khác bị thương. UBND tỉnh và huyện Phong Điền đã hỗ trợ gia đình có người chết 4,5 triệu đồng, bị thương 1,5 triệu đồng; Hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại do lốc lớn ở bản Hạ Long 200 thùng mì ăn liền, 2 tấn gạo cùng một số vật dụng khác. |
Nhóm PV Thời sự