Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số

Thứ sáu, 10:12 25/04/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Với tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức hơn 24% như hiện nay, cứ 4-5 người dân Hà Tĩnh lại có một người sinh con thứ 3 trở lên.

Ngày 24/4, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do TS. Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.
Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số 1
TS Dương Quốc Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh
 
Tăng mạnh mức đầu tư kinh phí cho công tác dân số

Báo cáo của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh do ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cho thấy:
Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số 2
Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp ông đảm nhiệm cương vị mới
 
Trong năm 2013, 4 tháng đầu năm 2014, UBND, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân số, trong đó, cos Nghị quyết của HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020.

Theo Nghị quyết này, mỗi năm, các cấp tỉnh, huyện, xã, giao chỉ tiêu, bố trí tối thiểu 0,1% tổng chi ngân sách thường xuyên cho công tác dân số. Theo đó, năm 2014, tại cấp tỉnh, tổng số kinh phí được giao là hơn 10 tỷ đồng; cấp huyện là trên 1,4 tỷ đồng. 
Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số 3

Ông Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cho biết: Hà Tĩnh đã rất quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đồng thời rất quan tâm đến việc quản lý nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực


Một số địa phương như Kỳ Anh, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Can Lộc… đã giao chỉ tiêu, bố trí kinh phí bằng hoặc cao hơn mức HĐND, UBND tỉnh quy định. Cụ thể, huyện Kỳ Anh bố trí 348 triệu đồng, Hồng Lĩnh, Lộc Hà (200 triệu đồng)…

Tại huyện Thạch Hà, theo ông Nguyễn Lương Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số, năm 2014 huyện đầu tư 210 triệu chi thường xuyên cho công tác dân số.
 
Về công tác tổ chức bộ máy, từ năm 2012, Hà Tĩnh đã thực hiện mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện.

Tại cấp xã, mỗi xã đã bố trí 1 cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác DS-KHHGĐ. Ông Đoàn Đình Anh – Trưởng ban Văn hóa Xã hội (HĐND tỉnh) cho hay: Qua giám sát, chỉ còn 5/262 xã chưa bố trí số cán bộ này. Cụ thể, tại huyện Lộc Hà, có 3 xã chưa bố trí do hết định biên. UBND huyện chỉ đạo các xã hợp đồng cán bộ, trả phụ cấp 1.150.000đ/người/tháng và hưởng các khoản phụ cấp khác từ ngân sách cấp trên theo quy định của tỉnh. Số còn lại 2 định biên tại huyện Hương Sơn sẽ được bố trí vào tháng 5/2014.
Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số 4
Ông Đoàn Đình Anh - Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cũng như trong toàn tỉnh, tại huyện Thạch Hà, toàn bộ số cán bộ không chuyên trách được hưởng 1.150.000đ người/tháng. Ngoài ra, ngân sách huyện hỗ trợ 500.000đ/người/tháng. Theo ông Đoàn Đình Anh, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ cho các đối tượng này 0,3 mức lương tối thiểu/người/tháng. Số tiền này được chi vào việc hỗ trợ mua thẻ BHYT, BHXH.

Đối với cộng tác viên dân số, ngoài 100.000đ/người/tháng được hưởng từ Chương trình MTQG, tỉnh hỗ trợ hàng tháng mức bằng 0,1 mức lương tối thiểu (115.000đ/người/tháng).

Tỷ số giới tính khi sinh chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”

Số liệu từ báo cáo của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà cho thấy: Năm 2013, tỷ suất sinh thô của tỉnh là 16,38%o, giảm 1,04%o so với năm 2012. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 lại tăng lên 0,92%, ở mức 24,34%.  3 tháng đầu năm 2014, số trẻ sinh ra giảm 7,44% so với cùng kỳ năm 2013. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 23,73%. 

Một vấn đề “nóng” khác, tại Hà Tĩnh, năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục tăng, ở mức 113,04 bé trai/100 bé gái (năm 2012 là 112,6/100). 3 tháng đầu năm 2104, tỷ số giới tính khi sinh chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, vẫn tăng mạnh, lên tới 115,8/100. Con số này đã tăng dần lên từ năm 2010 (113,7/100).
Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số 5
Ông Nguyễn Lương Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện
 
Nhiều ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, các Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, cũng như ý kiến của các cán bộ phụ trách công tác dân số các xã thuộc huyện Thạch Hà cho thấy: Vấn đề “nan giải” trong công tác dân số tại Hà Tĩnh vẫn là tình trạng sinh con thứ 3 trở lên. Với tỷ lệ như hiện nay, cứ 4 -5 người dân Hà Tĩnh, Thạch Hà lại có một người sinh con thứ 3 trở lên.

Nhiều ý kiến đồng tính với nhận định hiện nay không phải cứ người nghèo là sinh con thứ 3. Nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức cũng sinh con thứ 3. Nhiều gia đình khá giả, có đủ con trai, con gái, vẫn sinh con thứ 3.
Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số 6
TS Dương Quốc Trọng tặng bộ loa truyền thông cho Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thạch Hà
 
Liên quan đến vấn đề chế tài xử phạt trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, ông Nguyễn Lương Lĩnh cho biết: Tại huyện đã làm rất quyết liệt vấn đề này. Với đảng viên, cán bộ, nếu vi phạm cam kết sinh con thứ 3 trở lên đã ký từ đầu năm, sẽ xử lý theo hướng dẫn của Đảng (với tổ chức Đảng).

Tại các huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh… cũng đã áp dụng các biện pháp quyết liệt để xử lý các trường hợp đảng viên, cán bộ sinh con thứ 3 trở lên.
Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số 7
Cán bộ phụ trách công tác DS-KHHGĐ xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà thay mặt cho 31 cán bộ dân số xã bày tỏ nguyện vọng muốn được tuyển vào viên chức để họ yên tâm công tác.
 
Ông Lê Công Sinh - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thạch Hà nêu quan điểm: "Không nên quá nặng nề chuyện xử phạt người sinh con thứ 3 trở lên vì chỉ xử phạt được vài trường hợp mà thôi. Điều cần thiết là  đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, để lãnh đạo, đảng viên gương mẫu; người dân nhận thức được việc sinh hai con "ích nước lợi nhà". Để làm được điều đó, cán bộ dân số phải tích cực nâng cao kỹ năng truyền thông, bắt kịp nội dung mới về chất lượng dân số để tuyên truyền cho dân hiểu".
 
Cần kiên trì giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 tạo điều kiện nâng cao chất lượng dân số

Phát biểu tại các buổi làm việc, TS Dương Quốc Trọng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, UBND, HĐND cấp tỉnh, huyện đối với công tác dân số trong thời gian qua. Điều này thể hiện qua hàng loạt văn bản chỉ đạo, sự rốt ráo, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, huyện chỉ trong một thời gian ngắn.

Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên toàn tỉnh.

TS Dương Quốc Trọng cho biết: Số liệu từ năm 2009 đến nay cho thấy, tổng tỷ suất sinh của Hà Tĩnh xung quanh 2,5 con. Đây là tỉnh có mức sinh cao trong cả nước.

Điều này có một phần nguyên nhân vì người dân nơi đây còn mang nặng phong tục, tập quán thích sinh đông con, đặc biệt là phải có con trai. Chính đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh này. Do đó, Hà Tĩnh cần nhanh chóng giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh, đề có cơ sở, điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số cho người dân.

Hà Tĩnh cũng là tỉnh có chỉ số già hóa dân số cao. Điều này là do tuổi thọ trung bình toàn tỉnh tăng cao, phản ánh chất lượng dân số, mức chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, cũng giống như một số tỉnh Bắc Trung bộ khác, lượng dân di cư của người Hà Tĩnh (chủ yếu là người trong độ tuổi sinh sản) đi ra các tỉnh khác lớn, chỉ còn người già ở nhà để chăm trẻ con. Điều này dẫn đến một thách thức khác trong công tác dân số, đó là chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng.

TS Dương Quốc Trọng khẳng định: Trong thực hiện công tác dân số, có hai nhóm giải pháp chính: Nhóm dịch vụ và nhóm truyền thông vận động. Hiện nay, với nhóm dịch vụ, Hà Tĩnh đã thực hiện khá tốt; vấn đề về truyền thông vận động cần cố gắng hơn nữa.

Bản chất của công tác dân số là một cuộc vận động lớn. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự kiên trì, bền bỉ của từng cán bộ dân số. Trong đó, đội ngũ này cần được đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng tư vấn, thuyết phục, để công tác truyền thông được thuận lợi. Đổi mới cách thức truyền thông, vận động theo hướng để người dân chấp nhận sinh hai con, coi con trai cũng như con gái; để từng cá nhân, gia đình gắn quyền lợi của mình với quyền lợi xã hội, chia sẻ trách nhiệm với toàn thể cộng đồng.

Đối với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân số tại cấp xã, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng đã ghi nhận sự nỗ lực, nhiệt huyết của đội ngũ này trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, đưa đội ngũ này vào viên chức để họ yên tâm làm việc, cống hiến cho công tác luôn được xác định là rất quan trọng trong sự phát triển KT-XH này...

 
Võ Thu
vothu
Ý kiến của bạn
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.