Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn dịch COVID-19 khi có tàu thuyền ngoại tỉnh vào tránh bão CONSON

Thứ năm, 07:00 09/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trước dự báo bão CONSON sắp đổ bộ vào miền Trung, ảnh hưởng đến vùng biển Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đã triển khai ứng phó để vừa giảm thiểu rủi ro thiên tai, vừa đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đang trên vùng biển Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa Sót và Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh liên tục dùng đài vô tuyến tầm xa nhắc nhở, động viên, hướng dẫn các tàu ngoại tỉnh về quê, hạn chế vào Cửa Sót. Nắm bắt được thông tin liên lạc, các chủ thuyền hầu hết nhanh chóng trở về địa phương của họ.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn dịch COVID-19 khi có tàu thuyền ngoại tỉnh vào tránh bão CONSON - Ảnh 1.

Cắm biển hướng dẫn, chuẩn bị chỗ neo đậu cho các tàu thuyền ngọai tỉnh vào tránh trú bão.

Hiện nay, nhiều địa phương ven biển ở Hà Tĩnh cũng đã phát đi thông báo tới các chủ thuyền đánh bắt trên biển để có phương án vào bờ sớm nhất.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, duy trì quân số sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn dịch COVID-19 khi có tàu thuyền ngoại tỉnh vào tránh bão CONSON - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng gia cố đê kè đảm bảo an toàn khi bão vào.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh cũng đã lên phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi các tàu thuyền ngoại tỉnh vào neo đậu tránh bão. Các công dân trên tàu thuyền ngoại tỉnh khi vào bờ đều phải cách ly và được test nhanh COVID-19.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn dịch COVID-19 khi có tàu thuyền ngoại tỉnh vào tránh bão CONSON - Ảnh 3.

Chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời cho các thuyền viên ngoại tỉnh vào tránh trú bão trong khu vực cảng cá Cửa Sót.

Trao đổi với PV, ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, tính đến 17h ngày 8/9, tại các cảng cá Cửa Sót, Xuân Hội, Cửa Nhượng có tất cả 344 tàu thuyền vào tránh gió bão. Trong đó, 23 tàu thuyền ngoại tỉnh.

"Sau khi nắm bắt thông tin đài vô tuyến thì cơ bản các tàu thuyền ngoại tỉnh nhanh chóng trở về địa phương, bản thân họ cũng sợ thủ tục lằng nhằng. Còn số tàu ngoại tỉnh hiện nay đang ở cảng và khu neo đậu là số tàu thường xuyên ở lại mấy tháng nay không về, ở lại thì đã thực hiện xét nghiệm nhanh 3 ngày 1 lần", ông Sơn thông tin.

Trung tá Nguyễn Vũ Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Trong ngày 8/9, chúng tôi đã cho anh em xuống các bãi neo đậu để trực tiếp hỗ trợ chủ thuyền cho tàu vào bờ, tránh bão an toàn. Hiện tại, còn 19 phương tiện ở vùng lộng và vùng khơi, chúng tôi đang liên lạc, thông báo cho chủ thuyền nắm hướng đi của bão".

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, lúc 13h ngày 8/9, bão CONSON ở ngay trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Biển Đông.

Đến 13h ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top