Hà Tĩnh: Nữ sinh dùng dao đâm nhau

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 22/4, cơ quan chức năng huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã làm rõ nguyên nhân vụ 3 nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Thạch Hà, Hà Tĩnh bị đâm chém trọng thương.

Kết quả xác minh ban đầu cho hay, trưa ngày 19/4, do mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh Mai Thanh Huyền, Võ Thị Thủy ở xóm 2, xã Thạch Đài, Thạch Hà (học sinh trường THPT Lê Quý Đôn) giấu dao găm trong túi và phục ở cổng trường.
 
Khi các nữ sinh Nguyễn Thị Trà Mi, Đào Thùy Linh, Nguyễn Thị Yến xuất hiện liền bị Huyền và Thủy lao vào dùng dao đâm chém tới tấp. Kết quả khiến 3 nữ sinh này bị trọng thương, phải cấp cứu ở bệnh viện.
 
 N. Hà

Bốn bố con đánh người đến chết
 
Ngày 22/4, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bắt Nguyễn Văn Long (SN 1966, xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu)  cùng với 3 con của ông này là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1990), Nguyễn Văn Tú (SN 1997) để điều tra về hành vi giết người.
 
Nguồn tin cho hay, do mâu thuẫn cá nhân, trưa ngày 20/4 ông Long cùng với các con mang theo hung khí là dao, đục, tuýp sắt sang nhà ông Phan Văn Phú (SN 1961) đánh ông này trọng thương. Ông Phú đã chết trên đường đi cấp cứu. 
 
N. Đăng

Mất mạng dưới tay con trai
 
Ngày 22/4, Công an Hà Giang đã bắt Thèn Sáng Vinh (SN 1986, thôn Khâu Tinh, xã Thèn Phàng, Xín Mần) để điều tra về hành vi giết người của đối tượng này.
 
Kết quả điều tra ban đầu cho hay, trước đó, ngày 16/4, do mâu thuẫn gia đình, Vinh đã dùng tuýp sắt đánh thẳng vào đầu bố mình là ông Thèn Sào Dín (SN 1955). 5 phút sau cú đập chí mạng của đứa con trai, ông Dín đã tử vong.      
 
H. Thiều
thuctap
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.