Hà Tĩnh: Phát hiện hũ tiền cổ có số lượng lớn
Trong lúc xới tìm phế liệu tại một khu vườn ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), mới đây một số người dân địa phương đã phát hiện có khoảng 90kg tiền đồng cổ bị ô xy hóa dính vào nhau được đựng trong những chiếc hũ sành.
Theo Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, sau khi được xử lý bằng hoá chất để loại bỏ các tạp chất, khoảng 90kg gốm (lúc đầu được nghi ngờ là gốm cẩm trang) đã lộ ra những đồng tiền rất đẹp, phần lớn có niên đại từ thế kỷ XVIII và bao gồm 11 loại khác nhau.
Xác nhận của cơ quan liên quan cho hay: Đây là những đồng tiền cổ của hai nước Việt Nam và Trung Quốc thuộc các niên hiệu Quang Trung (1788 - 1793), niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786), Cảnh Thống (1498 - 1504), Chiêu Thống (1787 - 1788), Càn Long (1736 - 1796), Khang Hy (1662 - 1723), Hoàng Tống (1141 - 1149)
Số tiền này ngày trước được người dân, thương gia dùng để giao dịch trong quá trình buôn bán lưu thông hàng hoá giữa hai nước. Những đồng tiền vừa được phát hiện này đều có đặc điểm hình tròn, đường kính từ 22 - 27mm, ở giữa được đục lỗ theo hình vuông, có cạnh từ 5 - 7mm.
Một số đồng tiền mặt sau có ghi chữ Hán ở phía trên hoặc phía dưới lưng tiền như: tiền niên hiệu Cảnh Hưng ghi chữ Trung, chữ Ninh thì được ghi trên đồng Khang Hi Thông Bảo. Kiểu chữ được khắc chạm trên những đông tiền cổ này hầu hết là kiểu Chân, nét mảnh, rõ ràng. Có thể đọc được gồm cả chéo và tròn (thuận chiều kim đồng hồ).
Theo các nhà phân tích, khảo cổ thì số tiền này có thể được chôn vào khoảng thời gian từ năm 1796 đến năm 1801, vào thời triều Nguyễn (Tây Sơn).
Theo CAND