Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học từ sáng nay

GiadinhNet - Huyện Tứ Kỳ cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, lớp 6 - 7 - 8 (THCS), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên nghỉ học từ 6/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học từ sáng nay - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 5/5, Bộ Y tế công bố anh Đ.V.H (SN 1995), trú tại khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ (Hải Dương) là bệnh nhân mắc COVID-19 được đánh mã số 3002. Ngày 3/5, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và hôm sau cho kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2. Tiếp đó, trường hợp này được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học từ sáng nay - Ảnh 3.

Ngõ Lam Sơn, khu An Nhân Đông (thị trấn Tứ Kỳ) - nơi bệnh nhân 3002 sinh sống đã được lập chốt phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy

Do trong quá trình di chuyển của mình, bệnh nhân có đi xe bus số 09 tuyến Hải Tân - Ninh Giang, đi ăn cùng 7 người bạn tại quán lẩu Trung Kiên (khu An Nhân Đông, gần siêu thị CTECH Plaza) và  uống nước tại quán vỉa hè cổng trường THPT Tứ Kỳ..., cho nên cơ quan chức năng đã phát đi thông báo khẩn truy tìm những người đến các điểm trên.

Đến 4h sáng hôm qua, lực lượng chức năng đã truy vết được 20 trường hợp F1, 144 F2 và 137 F3 liên quan đến bệnh nhân 3002. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Tứ Kỳ tiến hành lập 2 chốt kiểm soát phong tỏa ngõ Lam Sơn (khu dân cư An Nhân Đông) nơi bệnh nhân 3002 sinh sống. Tại khu vực phong tỏa này có 57 hộ gia đình, với 195 nhân khẩu và có lực lượng chức năng trực 24/24h.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học từ sáng nay - Ảnh 4.

Công văn của UBND huyện Tứ Kỳ về việc cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ hôm nay (6/5) để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến ca bệnh nói trên, chiều qua UBND huyện Tứ Kỳ ban hành công văn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ: Đồng ý cho học sinh cấp mầm non; tiểu học; lớp 6,7,8 (THCS), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên nghỉ học từ 6/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Riêng khối 9 cấp THCS tiếp tục thực hiện việc kiểm tra cuối kỳ, không tổ chức dạy học cho đến khi có thông báo mới của UBND huyện.

Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 3 huyện cho học sinh tạm thời nghỉ học gồm: Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ. Trước đó huyện Thanh Miện cho học sinh các trường: THCS Thanh Giang, mầm non Hồng Phong, tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong, mầm non Chi Lăng Nam nghỉ học từ 4/5 (mầm non Tứ Cường nghỉ 1 ngày 4/5); huyện Ninh Giang có 3 trường tiểu học: Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long và trường mầm non Hưng Long (điểm trường ở xã Hưng Long cũ) nghỉ học từ 5/5/2021.

Đức Tùy

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học từ sáng nay - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top