Hải Dương: Xót xa bé gái bị bỏ rơi trong sân chùa kèm mảnh giấy nhờ sư trụ trì nuôi giúp

| Xã hội

GiadinhNet - Nội dung mảnh giấy viết: "Vì hoàn cảnh khó khăn nên con không chăm sóc được, con xin cúng cháu vào nhà chùa, kính xin Thầy nuôi dạy cháu lên người... con xin đội ơn nhà Chùa, con sẽ không xin lại ạ".

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện UBND xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, vào sáng nay (29/8), tại sân chùa Khuông Phụ thuộc địa bàn, sư trụ trì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi kèm theo mảnh giấy nhờ nhà chùa nuôi giúp. Hiện tại chính quyền địa phương đã lập biên bản, tạm bàn giao cho người chăm sóc, nuôi dưỡng và thông báo tìm thân nhân cho cháu bé.

Theo Thông báo của UBND xã Yết Kiêu, vào sáng nay, sư thầy Thích Đàm Hải - trụ trì chùa Khuông Phụ (thôn Khuông Phụ) phát hiện 1 cháu bé bị bỏ rơi tại sân chùa. Do cháu bé còn quá nhỏ nên sư trụ trì đã bế vào trong chùa và đến 6h15 sáng cùng ngày, nhà chùa thông báo cho công an xã.

Nhận được tin báo, Công an xã Yết Kiêu cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc tiến hành xác minh và thiết lập biên bản.

Hải Dương: Xót xa bé gái bị bỏ rơi trong sân chùa kèm mảnh giấy nhờ sư trụ trì nuôi giúp - Ảnh 1.

Thông báo của UBND xã Yết Kiêu về việc trẻ bị bỏ rơi

Cũng theo chính quyền sở tại, sau khi đưa cháu bé đi kiểm tra, cháu bé có sức khỏe bình thường, nhận định cháu sinh được khoảng 26 ngày tuổi, nặng khoảng 4kg. Thời điểm nhà chùa phát hiện, bé gái được quấn trong khăn màu xanh lơ, đội mũ có đường kẻ và có mảnh giấy để lại.

Nội dung mảnh giấy viết: "Vì hoàn cảnh khó khăn nên con không chăm sóc được, con xin cúng cháu vào nhà chùa, kính xin Thầy nuôi dạy cháu lên người. Bé sinh lúc 06h25 phút sáng ngày 02/8/2022 Dương lịch, con xin đội ơn nhà Chùa, con sẽ không xin lại ạ".

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần tiết, chính quyền sở tại  ban hành thông báo tìm thân nhân cho cháu bé, ai là cha mẹ, hoặc người thân bé gái nhanh chóng đến UBND xã Yết Kiêu làm thủ tục nhận lại. Sau 6/9/2022, nếu người thân không đến nhận lại, xã Yết Kiêu sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định pháp luật

Được biết, trong thời gian tìm thân nhân cho cháu bé, chính quyền xã Yết Kiêu tạm bàn giao cho trụ trì chùa Khuông Phụ chăm sóc bé gái.

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.