Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: 2 sinh viên Đại học Hàng Hải nhập viện sau 1 đêm bị giữ tại công an phường

Thứ sáu, 10:04 29/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Qua 1 đêm bị giữ tại Công an phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng), cả 2 sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đều phải nhập viện do có biểu hiện choáng, đau và sang chấn não. Vụ việc đang gây nhiều hoài nghi trong dư luận và phản ứng từ gia đình 2 sinh viên.

Cùng ngày, gia đình nam sinh Vũ Ngọc Tân Vương (sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, trú tại quận Hải An, Hải Phòng) đã làm đơn gửi công an thành phố yêu cầu làm rõ việc con mình nhập viện sau 1 đêm bị giữ tại Công an phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng).

Hải Phòng: 2 sinh viên Đại học Hàng Hải nhập viện sau 1 đêm bị giữ tại công an phường - Ảnh 1.

Hai sinh viên trường Đại học Hàng Hải bị đưa về trụ sở Công an phường Kênh Dương khi đang ngồi uống nước trước cổng

Theo phản ánh từ phía gia đình sinh viên Vũ Ngọc Tân Vương, khoảng 9 giờ sáng ngày 26/11, khi Vương cùng bạn học Trần Xuân Cường đang ngồi uống nước ngoài cổng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam thì có 3 người mặc quần áo dân sự đến đưa về trụ sở Công an phường Kênh Dương làm việc. Trần Xuân Cường cũng được đưa về sau đó.

Chiều cùng ngày (26/11), thấy con chưa về, gia đình Vương lên trường tìm con mới hay con mình bị Công an phường Kênh Dương đưa đi. Theo đó, bà Phạm Thị Thanh (SN 1982, Hải An, Hải Phòng) - phụ huynh Vũ Ngọc Tân Vương - tìm đến trụ sở Công an phường Kênh Dương và đề nghị cho gặp con nhưng không được chấp nhận. 

Đến gần 7 giờ sáng ngày 27/11, gia đình Tân Vương khi đang túc trực tại cổng công an phường thì thấy cán bộ đơn vị này gọi xe taxi chở cả Vương và Cường đến Viện Y học Biển Việt Nam kiểm tra sức khỏe. Tại đây, qua thăm khám, Cường được ra viện. Riêng Vương được các bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi thêm.

Hải Phòng: 2 sinh viên Đại học Hàng Hải nhập viện sau 1 đêm bị giữ tại công an phường - Ảnh 2.

Trụ sở Công an phường Kênh Dương nơi giữ 2 sinh viên Vương và Cường

"Khi nhập viện, con tôi kêu đau đầu, có biểu hiện nôn nhiều, sau khi chiếu chụp được chẩn đoán là sang chấn não và phải mua nhiều loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm để điều trị", bà Thanh phản ánh với báo chí.

Tại Bệnh viện Y học Biển, Vương có biểu hiện mệt và Đau. Vương cho biết: "Chân tay cháu không sao nhưng do bị choáng nên hiện không thể đi đứng được.

Hải Phòng: 2 sinh viên Đại học Hàng Hải nhập viện sau 1 đêm bị giữ tại công an phường - Ảnh 3.

Vương liên tục có biểu hiện đau, mệt, ngại tiếp xúc mọi người

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, BS.CKI (chuyên ngành ngoại khoa) Trần Thái Sơn - Bệnh viện Y học Biển Việt Nam - cho hay: "Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Vũ Ngọc Tân Vương trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn. Qua thăm khám thấy bệnh nhận mặt mũi, lưng bình thường, không có biến dạng, không phù nề. 

Chúng tôi đã cho làm tất cả các xét nghiệm, chiếu chụp, siêu âm ổ bụng thì không có vấn đề gì. Như vậy, dấu hiệu thực thể không có gì, còn những triệu chứng trực quan như chóng mặt, đau người thì chỉ bệnh nhân cảm nhận được chứ bệnh viện khó đánh giá".

Về việc cháu Vương có hiện tượng nôn, bác sĩ Sơn phân tích: "Khi có một vật tác động vào não đều có thể gây sang chấn sọ, kích ứng, chóng mặt dẫn đến nôn. Trường hợp của cháu Vương, không có tổn thương thực thể như tụ máu, gẫy xương. Chiều nay, khoa đang mời các bác sĩ ở Khoa Nội 1, Nội 2 sang hội chẩn thêm cho bệnh nhân, kết quả như thế nào hiện tại chưa có".

Về phía gia đình sinh viên Vương, bà Phạm Thị Thanh cho biết: "Hiện gia đình đã làm đơn gửi Công an TP Hải Phòng đề nghị làm rõ sự việc, trong đó có quy trình đưa Vương đi, giữ cháu tại phường sao không thông báo cho gia đình? Tại sao sau 1 đêm bị giữ tại công an phường, con tôi lại bị thương phải nhập viện?"

Liên quan đến sự việc này, đại diện Công an quận Lê Chân cho biết: "Sự việc không hẳn như vậy. Hiện công an quận cũng đã có báo cáo gửi công an thành phố về việc này. Chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí sớm nhất". 

Đinh Huyền – Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top