Hải Phòng- Bản hùng ca 60 năm làm nức lòng người tham dự

| Xã hội

GiadinhNet - Đón chào sự kiện trọng đại, kỷ niệm 60 năm Hải Phòng giải phóng, tối 9/5, UBND TP Hải Phòng đã khai mạc Lê hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 với chủ đề “Hải Phòng-Bản hùng ca 60 năm”.

 

Những bông hoa phượng rực cháy cả đêm hội
Những bông hoa phượng rực cháy cả đêm hội

Đây là một trong những hoạt động lễ hội thường niên thu hút đông đảo du khách đến với Hải Phòng. Đặc biệt, năm nay trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm Hải Phòng giải phóng (13/5/1955-13/5/2015) và lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 4, UBND TP Hải Phòng đã đưa công trình nhạc nước vào phục vụ nhân dân thành phố và du khách.

 

Sự kiện trọng đại của thành phố được nhân dân và du khách đón chào

Tối 9/5, tại Quảng trường thành phố, Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 đã được diễn ra.

 

Mở màn với dàn trống hội múa lân đặc sắc
Mở màn với dàn trống hội múa lân đặc sắc

 

Quá khứ hào hùng của Đảng bộ, quân và dân thành phố đã được tái hiện
Quá khứ hào hùng của Đảng bộ, quân và dân thành phố đã được tái hiện

Phát buổi tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã nêu khái quát về thành tựu của thành phố. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, Hải Phòng là cảng cửa ngõ hướng ra biển của khu vực phía Bắc, là địa phương đi đầu trong thời kỳ đổi mới.

 

Những hình ảnh lịch sử của thành phố Cảng đã được tái hiện lại làm người dân xúc động

Những hình ảnh lịch sử của thành phố Cảng đã được tái hiện làm người dân xúc động

 

Và giai cấp nông dân

 

Những năm qua, nhiều công trình dự án chiến lược đã được thành phố tập trung đầu tư như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Sân bay quốc tế Cát Bi..., tạo đà và động lực cho kinh tế thành phố phát triển.

Chương trình lễ hội với sự tham gia của các đoàn diễu hành với sự tham gia của 10 xe mô hình và hơn 1.600 người gồm: lực lượng bộ đội, công an, cảnh sát biển, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên, doanh nhân, cảng, hàng không...

 

Lực lượng cảnh sát biển diễu hành qua lễ đài
Lực lượng cảnh sát biển diễu hành qua lễ đài

 

Lực lượng hải quân
Lực lượng hải quân

 

Lực lượng công nhân lao động thành phố
Lực lượng công nhân lao động thành phố

 

Với năm chương "Hồi ức mùa Phượng nở;" "Dấu ấn lịch sử;" "Lửa và hoa;" "Khát vọng những mùa hoa" và "Hải Phòng đẹp mãi những mùa hoa.", quá khứ hào hùng của Đảng bộ, quân và dân thành phố Cảng đã được tái hiện làm xúc động nhiều người tham dự và xem truyền hình.

Và màu hoa phượng đỏ - biểu tượng của sắc màu thành phố Cảng

Và màu hoa phượng đỏ - biểu tượng của sắc màu thành phố Cảng

Tiếp ngay sau chương trình nghệ thuật, thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại năm điểm: sau Nhà hát lớn thành phố; Khu Công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên), khu đầm vuông (quận Đồ Sơn); khu quảng trường thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải)và bờ hồ huyện Vĩnh Bảo.

 

Cho dù đã rất khuya song suốt dọc các tuyến đường chính dải trung tâm thành phố, người dân vẫn thức để chờ xem  bắn pháo hoa
Cho dù đã rất khuya song suốt dọc các tuyến đường chính dải trung tâm thành phố, người dân vẫn thức để chờ xem bắn pháo hoa

 

 

Lễ kỷ niệm 60 năm để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách và người dân thành phố
Lễ kỷ niệm 60 năm để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách và người dân thành phố

 

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.