Hải Phòng: Bắt đối tượng gây án đang trên đường bỏ trốn

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn qua Thái Bình, công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Trạm CSGT Cầu Nghìn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng.

Công an TP Hải Phòng vừa cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm CSGT Cầu Nghìn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại nhà nghỉ Thành Linh thuộc xã Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng khi hắn đang trong quá trình chạy trốn.

Hải Phòng: Bắt đối tượng gây án đang trên đường bỏ trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyên bị công an Hải Phòng bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn

Cụ thể, qua nắm bắt, lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện đối tượng Đào Văn Nguyên, SN 1990, trú tại Thôn 6, xã Hoàng Động (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) - nghi phạm trong vụ án giết người ở nhà nghỉ Thành Linh (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang trên đường bỏ trốn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với Trạm CSGT Cầu Nghìn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đón lõng, bắt giữ đối tượng. 

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 22/11, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo của người dân về vụ ẩu đả giữa Đào Văn Nguyên, trú tại Thôn 6, xã Hoàng Động (Thuỷ Nguyên) với anh Nguyễn Văn Tiệp (SN 1987) trú tại thôn Ngói, Kênh Giang, Thuỷ Nguyên tại nhà nghỉ Thành Linh (xã Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Vụ ẩu đả dẫn đến anh Tiệp tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng Nguyên lên xe ô tô con bỏ trốn theo hướng QL10 đi Thái Bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an TP Hải Phòng điều tra xử lý.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

hải phòng

M.Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.