Hải Phòng: Bức xúc chuyện giáo viên đi chế biến ẩm thực tại hội chợ
GiadinhNet - Sự việc các giáo viên của 4 trường học mầm non, tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phải tham gia hội chợ để chế biến, bán sản phẩm phục vụ du khách trong Liên hoan ẩm thực, đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Rất đông phụ huynh và học sinh được hô hào tới ủng hộ giáo viên quảng bá ẩm thực. Ảnh: D.Thùy
Học trò hò hét gọi món, thầy cô tất tả phục vụ
Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hồng Bàng về việc tổ chức hội chợ ẩm thực nhân kỷ niệm 60 năm Hải Phòng giải phóng, 100% giáo viên của 4 trường học mầm non, tiểu học trên địa bàn quận phải tham gia triển lãm để chế biến, bán sản phẩm phục vụ du khách.
Tham gia hội chợ ẩm thực có hai quận Lê Chân và Hồng Bàng, trong đó quận Lê Chân có 3 gian hàng và Hồng Bàng có 4 gian. Mọi gian hàng đều được hai quận đầu tư về cơ sở vật chất, điện, nước. Còn các trường thì chịu trách nhiệm “nội dung”, bỏ kinh phí ra mua nguyên liệu, thực phẩm rồi chế biến, đưa món ăn vào phục vụ du khách.
Theo đó, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhận món bún riêu cua. Trường tiểu học Trần Văn Ơn chọn các món bánh đặc trưng như: bánh đa cua, bánh giò, bánh trôi, tào phớ… và chia theo mỗi khối nhằm đa dạng sản phẩm.
Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, giáo viên Trường tiểu học Trần Văn Ơn, khi nhận kế hoạch tham gia bán hàng trên đây, nhiều giáo viên đã bày tỏ suy nghĩ không muốn tham gia, vì còn phải dạy học. Theo đó, Ban giám hiệu nhà trường nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ, đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện…”. Trước chỉ đạo đó, các giáo viên buộc phải thực hiện.
Theo chỉ đạo, phân công của lãnh đạo nhà trường, mỗi khối trong trường sẽ phụ trách một món cho phong phú, chuyên nghiệp. Để triển khai hàng chục món, tổ trưởng các khối đã tự bỏ tiền túi ra mua đồ về chế biến. Cũng theo kế hoạch do nhà trường lập, sáng 8/5 học sinh khối 4 nghỉ học để giáo viên khối 4, các giáo viên tham gia hội trại ẩm thực theo kế hoạch. Nhằm ủng hộ tinh thần ngày lễ lớn, nhiều phụ huynh, học sinh, bạn bè, đồng nghiệp các giáo viên trong 4 trường đã tới tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sản do chính tay các thầy, cô trong trường làm. Mọi sản phẩm nhanh chóng được bán hết. Mừng vì nhiệm vụ được ủng hộ, các thầy cô phấn khởi quên luôn cả những ấm ức, bức xúc trước đó.
Một phụ huynh học sinh Trường Trần Văn Ơn thắc mắc: “Chúng tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ của giáo viên là đứng trên bục giảng dạy học sinh. Việc nhà trường cho học sinh khối 4 nghỉ học để phục vụ hội chợ ẩm thực liệu có đúng?”. Không giấu nổi tâm trạng bức xúc, một giáo viên đã bày tỏ trên trang cá nhân của mình: “Buồn quá! Mình cũng muốn đưa các con đi xem bắn pháo hoa nhưng biết làm sao đây. Mình còn phải bán hàng ở hội chợ ẩm thực vì nhiệm vụ nhà trường giao”…
Một thầy giáo dạy trung học cơ sở thuộc quận Lê Chân từng tham gia tại hội chợ, tâm tư: “Nhìn cảnh giáo viên tất tả phục vụ, đám học trò hò hét, gọi món như những thượng đế, tôi cứ thấy phản cảm. Lứa tuổi cấp 2 đang có những thay đổi tâm lý nên nhận thức về cuộc sống các em còn hạn hẹp. Chính vì thế, khi mang tâm lý không ưa cô A hay thầy C, chúng lợi dụng cơ hội này để “trả đũa” với giáo viên đó”.
Không nghĩ tới diễn biến phức tạp
Trước những phản ánh trên, bà Trần Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ tham gia hội chợ ẩm thực để quảng bá những món ăn đặc sắc vùng cho du khách, chúng tôi chỉ nghĩ được góp sức mình vào tinh thần chung với thành phố là điều đáng quý. Vì thế, khi triển khai chúng tôi cũng trao đổi với tập thể giáo viên đây là nhiệm vụ chung nên mong mọi người hưởng ứng”.
Cũng theo bà Thanh, việc cho học sinh khối 4 nghỉ học để đưa giáo viên ra hội chợ ẩm thực là do khối 4 vừa kết thúc kỳ kiểm tra các môn và hoàn thành hết phần nội dung học. “Còn về tiền giáo viên bỏ ra đầu tư bán hàng, chúng tôi cũng đã hỏi ý kiến các giáo viên có cần nhận tiền từ quỹ phúc lợi của trường trước không hay tự bỏ ra trước rồi tính toán sau, thì các giáo viên tự nguyện nhận bỏ tiền ra, thanh toán sau”, bà Thanh cho biết.
Bà Trần Thị Kim Thanh cũng cho biết thêm, khi triển khai kế hoạch do quận giao về, nhiều giáo viên cũng băn khoăn, bày tỏ lo ngại về việc đưa giáo viên đi tham gia hội chợ ẩm thực liệu có phù hợp? Liệu có thành công vì bấy lâu nay giáo viên chỉ biết dạy học?
Ông H.V.M – một đầu bếp nhận xét: “Việc giới thiệu quảng bá ẩm thực được coi là hoạt động tích cực của thành phố đối với du khách. Tuy nhiên, giao việc quảng bá ẩm thực, chế biến ẩm thực cho những người không có chuyên môn, cụ thể là các nhà giáo liệu có đáp ứng được tinh thần quảng bá. Cái mà lễ hội ẩm thực đưa tới là giới thiệu các món ăn ngon, món ăn tinh túy của vùng miền thì phải giao cho các nhà hàng, các nghệ nhân ẩm thực…thì mới có thể truyền tải, quảng bá cái ngon, cái đẹp, cái đặc sắc được. Nếu giao nhầm vai cho các thầy cô như thế này, vô hình trung hoạt động này lại mang hiệu ứng ngược. Du khách có thể nghĩ gì về các món ăn của Hải Phòng khi người chế biến nó lại không có chuyên môn. Tôi nghĩ vấn đề này, thành phố cần cân nhắc xem xét lại…”.
Được biết, hội chợ ẩm thực này đã từng được UBND quận Lê Chân triển khai nhiều năm nay và giao cho giáo viên khối tiểu học, mầm non, THCS tham gia chế biến, giới thiệu và quảng bá các món ăn truyền thống quê hương.
Trước những phản ứng, ý kiến của người dân cũng như các bậc phụ huynh và giáo viên của 4 trường đưa giáo viên đi bán hàng tại hội chợ ẩm thực, bà Nguyễn Thị Nhẫn – Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng một mực khẳng định: “Chúng tôi làm đúng, có gì mà sai…”(?!).
Dương Đăng Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM, học giỏi cũng khó chen chân
Giáo dục - 3 giờ trướcNhiều trường ở TPHCM có điểm chuẩn lớp 10 hàng năm cao vút, thí sinh phải đạt ít nhất 8 điểm mỗi môn mới trúng tuyển. Thực tế, dù học giỏi cũng khó giành suất học vào những trường này.

Quảng Ninh: Truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã Bùi Đình Khánh, đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Khởi tố tài xế đỗ xe giữa đường gây tại nạn chết người
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Tài xế đỗ xe không đúng quy định, không bật tín hiệu và đặt biển cảnh báo khiến 1 người đi xe máy đâm từ phía sau dẫn tử vong.

Quảng Ninh: Đối tượng ma tuý dùng súng AK chống trả quyết liệt, một thượng uý công an anh dũng hy sinh
Pháp luật - 6 giờ trướcTrong quá trình đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh.

Vụ đường dây sản xuất thuốc giả quy mô toàn quốc: Chân dung kẻ cầm đầu
Pháp luật - 7 giờ trướcTại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Đạt, một trong những kẻ cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả quy mô toàn quốc, đã thừa nhận hành vi phạm tội

Hàng chục triệu người dân miền Bắc hứng chịu kiểu thời tiết khó chịu kéo dài hết tuần
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn khô nóng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng kéo dài đết hết tuần. Mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ.

Nhiều người mừng thầm khi được hưởng quyền lợi đặc biệt này theo quy định mới nhất của Luật Đất đai
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2025, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực trong đó quy định sổ đỏ thửa đất của hộ gia đình sẽ ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Thông tin mới nhất về đợt nắng nóng tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng cục bộ, nhiều nơi trên 35 độ.

Tin sáng 18/4: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt; giá xăng dầu giảm sâu, các mặt hàng xăng hơn 18.000 đồng/lít
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ, nhiều nơi trên 35 độ.

Xử phạt chủ fanpage 'Cô giáo Hương' đăng clip đánh bạc để câu view
Pháp luật - 7 giờ trướcChủ fanpage “Cô giáo Hương” và “Lan Hương Nguyễn” bị Công an Hà Nội xử phạt vì đăng tải video clip có nội dung đánh bạc nhằm tăng tương tác để bán hàng.

Nhiều người mừng thầm khi được hưởng quyền lợi đặc biệt này theo quy định mới nhất của Luật Đất đai
Đời sốngGĐXH - Từ năm 2025, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực trong đó quy định sổ đỏ thửa đất của hộ gia đình sẽ ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất.