Hải Phòng: Dân phản đối trạm thu phí trên QL5

| Xã hội

GiadinhNet - Trước thông tin phản ánh của người dân, Đoàn giám sát của Tổng cục đường bộ đã ghi nhận, báo cáo lên Bộ GTVT và Chính Phủ quyết định.

Thời gian gần đây, nhiều người dân thuộc địa bàn 2 xã Đại Bản và Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng), nơi giáp với trạm thu phí tố 2 trên QL5 để phản đối và đề nghị có cơ chế miễn, giảm phí cho những người dân trong xã.

Anh Đinh Bảo Lý (xã Đại Bản) cho biết: "Ngày nào cũng 4 lần tôi đưa đón con đi học qua trạm thu phí cách nhà hơn 1km. Trước năm 2016, giá phí chỉ 10.000 đ/lượt thì tôi cũng có thể chịu được nhưng nay giá tăng lên 45.000đ/lượt/xe thì tôi không thể đáp ứng nổi".

Theo anh Lý, việc ra khỏi nhà đã phải mua vé bằng người đi cả tuyến không công bằng. Nếu trạm thu phí đóng ở địa bàn giáp ranh giữa Hải Dương và Hải Phòng, khi sang địa bàn tỉnh khác mua vé là một lẽ khác. Đằng này, anh chỉ đi lại giữa 2 xã giáp ranh cùng huyện, mà phải đóng cao như vậy là không hợp lý. Do phí quá cao nên gia đình anh đã phải dùng xe máy để đưa đón con đi học, kể cả các di chuyển khác.


Nhiều người dân huyện An Dương bức xúc vì lệ phí qua trạm thu phí trên QL 5 quá cao. Ảnh: T. Vân

Nhiều người dân huyện An Dương bức xúc vì lệ phí qua trạm thu phí trên QL 5 quá cao. Ảnh: T. Vân

Đối với ông Trần Văn Sơn (xã Lê Thiện) cho hay, gia đình ông có một xe ô tô tải loại nhỏ chuyên chở vật liệu xây dựng cho các hộ dân các xã lân cận. Từ ngày phí tăng, việc làm ăn của ông bị ảnh hưởng rất nhiều do phải trả phí. Thậm chí, bị nhiều hộ kinh doanh khác cạnh tranh công việc khiến gia đình ông gặp khó khăn.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Quyên – Bí thư Đảng uỷ xã Đại Bản (huyện An Dương) cho hay, hiện cả xã có hơn 200 xe ô tô các loại. Đã nhiều lần người dân phản ánh vấn đề này lên xã và xã đã nhiều lần có văn bản gửi trạm thu phí và đơn vị quản lý là Tổng công ty Phát triển hạ tầng đầu tư tài chính Việt Nam về kiến nghị cho người dân được miễn, giảm phí khi lưu thông qua trạm thu phí. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Cũng theo bà Quyên, vào ngày 15/8, Đoàn giám sát, chống thất thu phí của Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) đã có buổi giám sát tại trạm thu phí số 2 - Quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Lê Thiện, Đại Bản (huyện An Dương). Tại buổi làm việc này, hàng chục người dân tại các xã xung quanh khu vực trạm thu phí đã kéo đến phản ánh việc thu phí quá cao khiến người dân gặp khó khăn.


Nhiều người dân huyện An Dương bức xúc vì lệ phí qua trạm thu phí trên QL 5 quá cao. Ảnh: T. Vân

Nhiều người dân huyện An Dương bức xúc vì lệ phí qua trạm thu phí trên QL 5 quá cao. Ảnh: T. Vân

Ông Phạm Anh Tuấn – Trạm trưởng Trạm thu phí số 2 (QL 5) cho biết: "Chúng tôi đã nhận được kiến nghị miễn, giảm phí của người dân các xã lân cận cũng như chính quyền địa phương, nhưng hiện vẫn phải chờ quyết định của các cơ quan chức năng".

Trả lời PV, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Ban quản lý, bảo trì và khai thác Quốc lộ 5 – Tổng Cty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam thông tin, các trạm thu phí QL lộ nói chung đều nằm trên địa bàn một tỉnh cụ thể nào đó. Theo quy định, người dân đi qua trạm thu phí thì phải mua vé. Nhưng với những người dân sinh sống xung quanh trạm kiến nghị là có lý.

"Chúng tôi đã báo cáo lên các Bộ ngành về thực trạng cũng như những kiến nghị của người dân, hiện vẫn đang đợi cấp trên xét duyệt, chúng tôi không thể tự quyết được” – ông Huỳnh cho PV biết thêm.

Được biết, Đoàn giám sát của Tổng cục đường bộ đã ghi nhận những kiến nghị của người dân, báo cáo lên Bộ Giao thông vận tải và Chính phủ quyết định.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.