Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng khởi công xây dựng tòa tháp FLC Diamond 72 tầng và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ

Thứ sáu, 21:15 08/05/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Việc khởi công tòa tháp 72 tầng FLC Diamond và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ của Hải Phòng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Sáng 8-5, tại số 4, đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, UBND Tp. Hải Phòng và Công ty CP Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê 72 tầng (FLC Diamond 72 Tower) với tổng số tiền đầu tư 3.472 tỷ đồng.

Hải Phòng khởi công xây dựng tòa tháp FLC Diamond 72 tầng và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ - Ảnh 1.

FLC đầu tư vào Hải Phòng với sự mở đầu là tòa tháp 72 tầng

Sáng 8/5, tại thành phố Hải Phòng, Công ty CP Tập đoàn FLC đã động thổ Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê (FLC Diamond 72 Tower) tọa lạc số 4, đường Trần Phú, quận Ngô Quyền.

Hải Phòng khởi công xây dựng tòa tháp FLC Diamond 72 tầng và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo thành phố và FLC group cùng ấn nút khởi công công trình 72 tầng

Dự án có quy mô 72 tầng, chiều cao 290 m gồm 2 tầng hầm, 70 tầng nổi. Tòa tháp gồm khu khách sạn 350 phòng tiêu chuẩn 5 sao; Khu căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng cho thuê cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp. Đây cũng là dự án đầu tiên mà FLC thực hiện tại thành phố Cảng.

Hải Phòng khởi công xây dựng tòa tháp FLC Diamond 72 tầng và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ - Ảnh 3.

Tòa tháp FLC Diamond 72 tầng đánh dấu sự góp mặt đầu tư của FLC với Hải Phòng

Công trình được thiết kế trên cơ sở lấy cảm hứng từ hình ảnh ngọn hải đăng vươn mình trước biển khơi, với giải pháp kiến trúc hiện đại, nổi bật; sau khi hoàn thành sẽ là biểu tượng mới của thành phố Hải Phòng, là một trong những tòa tháp cao nhất cả nước và khu vực. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.472 tỷ đồng, dự kiến xây dựng trong thời gian 36 tháng.

Hải Phòng khởi công xây dựng tòa tháp FLC Diamond 72 tầng và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ - Ảnh 4.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại lễ động thổ

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định: "Các công trình đã và đang hoàn thiện, cùng với công trình này sẽ đưa Hải Phòng ngang tầm với các thành phố trong khu vực và thế giới, theo đúng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật và tuyệt đối an toàn lao động. Về phía lãnh đạo thành phố cũng cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và tối đa cho nhà thầu thi công công trình".

Hải Phòng khởi công xây dựng tòa tháp FLC Diamond 72 tầng và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ - Ảnh 5.

Đoạn đường từ trung đoàn 238 chân cầu Bính đến ngã 4 Núi Đèo đã được thông xe

Cùng ngày, thành phố Hải Phòng tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường 359 đoạn từ chân cầu Bính đến Ngã tư Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên). Đây là tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên, các khu công nghiệp VSIP, Minh Đức và quần thể Di tích lịch sử - danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng; kết nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng khởi công xây dựng tòa tháp FLC Diamond 72 tầng và thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ - Ảnh 6.

Tuyến đường góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông huyện Thủy Nguyên

Dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt đầu tư năm 2017; trong đó, đoạn từ Trung đoàn 238 (chân cầu Bính) đến ngã tư thị trấn Núi Đèo thông xe kỹ thuật hôm nay dài 4,1km; gồm 4 làn xe chạy. Việc hoàn thành tuyến đường này góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông huyện Thủy Nguyên, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát trển – xã hội của địa phương

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe số 125cc của Honda vừa chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá rẻ hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, dễ thế chân Future trở thành ‘vua xe số’.

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 8 giờ trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp  hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Tra cứu một số chặng di chuyển từ Hà Nội đến một số tỉnh khu vực phía Bắc dịp nghỉ lễ, số lượng ghế đặt trên ứng dụng của nhà xe gần như đã hết ghế, số lượng ghế còn trống trên mỗi chuyến là rất ít.

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/4, Tổng cục QLTT cho biết, hàng chục sản phẩm trang sức giống vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vừa được phát hiện, tạm giữ tại Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

5 kiểu tóc suôn thẳng tạo xu hướng trong năm 2024

5 kiểu tóc suôn thẳng tạo xu hướng trong năm 2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Tóc ép thẳng tạo cảm giác trẻ trung, thanh lịch và dễ dàng để lựa chọn trang phục phù hợp với phong cách của bản thân. Gợi ý 5 dáng tóc suông thẳng giúp bạn không phải tốn quá nhiều công sức để chăm sóc mà vẫn giữ được nếp tóc suôn mượt.

Top