Hải Phòng: Không khởi tố vụ cô giáo bị hành hung ngay trong lớp học

| Xã hội

GiadinhNet – Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương vừa thông báo không khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc nữ giáo viên bị hành hung trong lớp học.

Gặp cô giáo bị phụ huynh “dạy dỗ” bằng dép, mũ bảo hiểm Gặp cô giáo bị phụ huynh “dạy dỗ” bằng dép, mũ bảo hiểm

GiadinhNet - Câu chuyện về cô giáo Phạm Thị Hải, SN 1991, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) bị nhóm phụ huynh xông vào hành hung, lăng mạ trước mặt học sinh trong lớp khiến những người làm nghề không khỏi cay đắng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 28/7, chị Nguyễn Thị Chang (SN 1987 là phụ huynh cháu N.K.L. lớp 2C) cùng mẹ chồng bà Đồng Thị Lại, trú tại thôn thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, An Dương (Hải Phòng) đến lớp học gặp nói chuyện với cô giáo Phạm Thị Hải (SN 1991) trường tiểu học Đặng Cương.

Do bức xúc cô Hải vụt vào tay cháu L. nên trong lúc nói chuyện chị Chang cùng người thân đã xông vào tát cô Hải và cầm dép ném về phía cô giáo, đồng thời chửi bới, đe dọa cô Hải. Toàn bộ sự việc được camera nhà trường ghi lại.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Hải được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Đồng thời, Công an huyện An Dương nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.


Chị Chang cùng người thân lao vào hành hung cô Hải tại lớp học. Ảnh: Cắt từ clip

Chị Chang cùng người thân lao vào hành hung cô Hải tại lớp học. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương vừa thông báo không khởi tố vụ án. Đồng thời, UBND huyện giao cho xã Đặng Cương xử lý về mặt hành chính theo thẩm quyền về vụ việc nêu trên.

Trước đó, ngày 27/9, cháu N. K. L (do cô Hải làm chủ nhiệm) không mặc đồng phục đúng quy định. Thấy vậy, cô Hải nhắc nhở, sau đó dùng thước kẻ vụt một cái vào lòng bàn tay phải (kiểm tra có vết thâm tím mờ).

Sau đó, sự việc được phụ huynh báo cáo lên BGH nhà trường và đang trong quá trình giải quyết. Tuy nhiên, do phụ huynh bức xúc đã cho cháu L. nghỉ học và đến chiều hôm sau thì xảy ra sự việc trên.


Sau khi bị hành hung, cô Hải nhập viện điều trị. Ảnh: K.Minh

Sau khi bị hành hung, cô Hải nhập viện điều trị. Ảnh: K.Minh

Trong khi sự việc xảy ra, chị Phạm Thị Thúy (SN 1976, thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương) mặc dù không có con học tại lớp 2C nhưng cũng có mặt và có lời nói, cử chỉ không đúng chuẩn mực đối với cô Hải. Khi phát hiện sự việc, các cô giáo ở lớp bên cạnh cùng bảo vệ nhà trường can ngăn, sau đó lực lượng chức năng có mặt và mời các bên liên quan về trụ sở UBND xã giải quyết.

Đến ngày 29/9, UBND huyện An Dương có công văn chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại trường Tiểu học Đặng Cương và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xem xét xử lý trách nhiệm của các bên liên quan.

Trao đổi với PV, cô Hải thông tin, khi nhận được thông báo của Cơ quan điều tra việc không khởi tố vụ án, cô không đồng tình và bản thân sẽ đơn khiếu nại.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.