Hải Phòng: Nhiều hộ dân ở Tam Đa, Vĩnh Bảo nơm nớp lo trong căn nhà nứt toác

| Xã hội

GiadinhNet - Sau thi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngã ba Đoàn Lập - Cầu Đăng - Quốc lộ 37, nhiều ngôi nhà trong thôn Tràng, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Sau khi Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngã ba Đoàn Lập - Cầu Đăng - Quốc lộ 37 hoàn thành, căn nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1991 của gia đình bà Nguyễn Thị Dinh, 67 tuổi (thôn Tràng, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo) trở nên thấp gần 1m so với mặt đường, có nhiều vết nứt lớn, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hải Phòng: Nhiều hộ dân ở Tam Đa, Vĩnh Bảo nơm nớp lo trong căn nhà nứt toác  - Ảnh 1.

Một bức tường trong căn nhà của bà Nguyễn Thị Dinh bị xé rách sau thi công đường

Lo lắng cho sự an toàn của cả gia đình bà Dinh, chính quyền xã Tam Đa đã bố trí cho gia đình bà đến ở nhà tạm lánh. Quá 6 tháng, không có điều kiện thuê tiếp, cực chẳng đã, bà Dinh cùng 2 đứa cháu nhỏ phải quay về ở tiếp ngôi nhà cũ để thuận tiện học hành cho các cháu cũng như công việc đồng áng của bà. "Hôm nào mưa gió to, tôi bấm điện thoại là phải mở sẵn cửa để ba bà cháu tôi chạy sang trú nhờ. Nước mưa từ trên mái, từ giữa các khe nứt chảy xối xả vào nhà, sợ lắm", bà Dinh lo lắng dặn hàng xóm.

Hải Phòng: Nhiều hộ dân ở Tam Đa, Vĩnh Bảo nơm nớp lo trong căn nhà nứt toác  - Ảnh 2.

Bức tường phía bên của hộ bà Dinh cũng bị xé toác

Theo bà Dinh, trước khi làm đường, đơn vị thi công, các ban ngành đã đến gia đình kiểm tra hiện trạng, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi họ tiến hành nạo vét bùn trong ao nước bên cạnh để đổ cát thay thế, các phương tiện tập trung san lấp, lu đường khiến ngôi nhà bị kéo nghiêng về phía ao, dẫn đến sụt lún, xé từ nóc nhà xuống tường, kéo dài ở nhiều vị trí.

Hải Phòng: Nhiều hộ dân ở Tam Đa, Vĩnh Bảo nơm nớp lo trong căn nhà nứt toác  - Ảnh 3.

Nền nhà bà Dinh có bị nứt lún, tạo thành các vệt chạy ngoằn nghèo

"Nguyện vọng của tôi, được hỗ trợ kinh phí theo quy định của Nhà nước để cải tạo, sửa sang căn nhà, an tâm làm ăn, sinh sống", bà Dinh bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Trâm, 60 tuổi, cùng thôn Tràng, xã Tam Đa chia sẻ, căn nhà kiên cố 2 tầng của bà được xây dựng từ năm 2010 cũng đã có hiện tượng nứt tường ngay trong quá trình thi công tuyến đường. "Khi con đường làm xong, có một đội đến kiểm tra, chụp ảnh, ghi nhận việc hư hại nhưng bà con dọc tuyến đường này chưa ai nhận được một đồng tiền hỗ trợ đền bù nào cả. Hàng ngày, nhiều xe chạy qua, nhà rung mạnh lắm", bà Trâm cho biết.

Hải Phòng: Nhiều hộ dân ở Tam Đa, Vĩnh Bảo nơm nớp lo trong căn nhà nứt toác  - Ảnh 4.

Vết nứt trên tường nhà bà Nguyễn Thị Trâm

Cùng có nhà trên tuyến đường dự án chạy qua, căn nhà 2 tầng xây mới của gia đình anh Đoàn Văn Giang và chị Đinh Thị Huấn cũng bị nứt tường trên tầng 2 tại một số vị trí tiếp giáp với con đường vừa hoàn thành.

Hải Phòng: Nhiều hộ dân ở Tam Đa, Vĩnh Bảo nơm nớp lo trong căn nhà nứt toác  - Ảnh 5.

Nhiều vết nứt trên tầng 2 hộ gia đình anh Giang chị Huấn

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Lê Minh Tuân - Chủ tịch UBND xã Tam Đa cho biết, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngã ba Đoàn Lập - Cầu Đăng - Quốc lộ 37 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư TXT có địa chỉ tại Hà Nội. Dự án này chạy qua địa bàn xã Tam Đa 1,8km, liên quan tới 240 hộ, trong đó 169 hộ cần giải phóng mặt bằng.

Hải Phòng: Nhiều hộ dân ở Tam Đa, Vĩnh Bảo nơm nớp lo trong căn nhà nứt toác  - Ảnh 6.

Sau khi tuyến đường hoàn thành, ngôi nhà bà Dinh đã thấp so với mặt đường 1m

Theo ông Tuân, tháng 2/2020 khi dự án hoàn thành, nền đường được thay đổi, tôn cao dẫn đến những nhà dân bị thấp hơn mặt đường. Đối với những hộ nằm gần mặt đường quốc lộ, nơi có lưu lượng xe qua lại nhiều, gây rung lắc ảnh hưởng tới kết cấu công trình nhà ở, vừa qua, chính quyền xã cũng đã báo cáo UBND huyện để đôn đốc chủ đầu tư thực hiện việc kiểm tra, giám định số hộ ảnh hưởng sau thi công, lên phương án đền bù, hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ.

Được biết, trước mắt, chính quyền xã Tam Đa sẽ tổ chức cuộc họp giữa các bên trong đó có đại diện phòng ban liên quan của huyện Vĩnh Bảo, chủ đầu tư với hộ bà Nguyễn Thị Dinh vì đây là hộ bị ảnh hưởng nặng nhất trong quá trình thi công dự án.

Đinh Huyền

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.