Hải Phòng: Những hình ảnh vui, buồn trong ngày cúng ông Công, ông Táo
GĐXH - Dù lực lượng tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn không xả rác ra khu vực thả cá chép trong ngày ông Công, ông Táo song nhiều người dân vẫn không hợp tác, ném cả túi nilon xuống lòng sông...
Trong 2 ngày 13 và 14/01, theo tục lệ, các gia đình làm thủ tục cúng lễ Táo quân trước khi ngài về Trời dâng tấu Thượng đế. Trong dịp lễ này cũng xuất hiện nhiều chuyện vui-buồn ngày ông Táo, trong đó thói quen xả rác ra nơi công cộng khi thả cá Chép được nhắc tới nhiều nhất.

Tình nguyện viên Lê Chân, Hải Phòng ra quân hỗ trợ người dân thả cá Chép, bảo vệ môi trường
Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống trong chiều 22 và sáng 23 tháng Chạp tại một số điểm cầu ở Hải Phòng, cho thấy, hầu hết đêỉm cầu nào cũng có thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, tuyên truyền và hướng dẫn người dân thả cá Chép, bảo vệ môi trường.
Tại cầu Niệm Nghĩa và An Dương (Hải Phòng), trong sáng 23 tháng Chạp, nhóm thanh niên Phật tử Chùa Phật Quang đã kết hợp với Đoàn thanh niên phường Lãm Hà, Niệm Nghĩa túc trực từ sớm. Trên tay các thành viên là những băng-rôn tuyên truyền "Thả cá, không thả rác"; " Thả cá, đừng thả túi nilon"; " Không vứt rác xuống sông".... Thậm chí, nhóm tình nguyện còn để sẵn những bao tải dứa, thùng nhựa dán chữ "Nơi bỏ túi nilon"; "Nơi để rác". Có nhóm còn mang cả xô nhựa buộc dây thả dài xuống sông, hỗ trợ người dân thả cá Chép.



Những băng-rôn mang thông điệp tuyên truyền tới người dân ý thức bảo vệ môi trường

Tình nguyện viên sắm cả dụng cụ thùng xô nhựa, dây thả để đựng cá Chép thả xuống sông


Tình nguyện viên đang thả xô đựng cá Chép xuống sông giúp người dân

Những bao tải dứa đựng rác biết "nói"

Những thông điệp đầy ý nghĩa của các bạn trẻ Hải Phòng trong ngày ông Công, ông Táo

Nhóm tình nguyện viên của quận Lê Chân ra quân giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
Anh Trịnh Quang Tùng, Phó bí thư Đoàn thanh niên phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân cho biết, hàng năm, cứ đến ngày cúng ông Công, ông Táo, khắp những con sông của thành phố lại ngập túi nilon, tro, bát hương... gây mất mĩ quan, ô nhiễm nguồn nước. Nắm bắt được tâm lý này, năm nay Đoàn Thanh niên phối hợp với các Phật tử bố trí hơn 20 tình nguyện tại mỗi điểm cầu nhằm tuyên truyền người dân không xả rác và giúp bà con thả cá.
So với mọi năm, người dân có phần ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Khi thấy nhóm tình nguyện treo những băng rôn "Không thả túi nilon" nhiều người đã mang cá ra nhờ nhóm thả giúp. Người dân thả cá xong cũng cho túi nilon vào bao tải dứa để rác. Tuy nhiên, cũng có người vô ý thức, nhất quyết không theo hướng dẫn của Nhóm, cứ thả cả bịch túi nilon đựng cá chép xuống sông. Có người thì thả cá xong thì xả cả túi nilon ra ngoài, không thèm cho vào thùng nhựa gần đó.
"Hôm nay Nhóm bắt đầu ra quân từ 8 giờ. Lúc lên cầu, thấy khá nhiều túi nilong nằm ngổn ngang dưới sàn cầu. Nhóm lại chia lực lượng đi gom. Chưa kể một số người dân đi vội, mình chưa kịp nhắc thì họ đã lẳng túi xuống sông, có người cầm cả bát hương thả từ trên cầu thả xuống rất nguy hiểm. Nhóm đứng ở đây cũng chỉ hạn chế được một phần, quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chung", anh Tùng chia sẻ.
Ghi nhận dưới bãi bồi chân cầu Rào 2 cho thấy, điểm cầu này năm nào cũng là nơi tập trung người dân thả cá Chép nhiều nhất. Vì khu vực bãi bồi này không có lực lượng tình nguyện viên túc trực nên lượng túi nilong xả ra rất lớn, bát hương nằm la liệt, mắc kẹt dưới chân bãi bồi.


Bố con anh Kha nhẫn nại gom rác dưới chân cầu coi như tạo phước trong ngày cuối năm
Là một trong những người đi thả cá Chép trong sáng 23 tháng Chạp, anh Nguyễn Ngọc Kha (Lê Chân, Hải Phòng) tâm sự: "Năm nào mình cùng bố cũng ra đây thả cá. Thấy mọi người vất túi nilon la liệt, rất mất mĩ quan. Năm nay, mình và bố quyết định ở lại chờ mọi người thả cá xong rồi đi gom túi nilong, coi như là tạo phước những ngày cuối năm. Có một vài cô chú thấy mình đi gom túi cũng bồi dưỡng 10.000, 20.000 để hai bố con uống nước. Tuy mệt nhưng lòng thấy vui vì được làm việc nghĩa. Mình mong mọi người sẽ tự ý thức không vất túi nilon khi thả cá, chúng ta thả cá để cầu mong sự may mắn hanh thông cho năm mới nhưng vứt rác ra môi trường thì liệu còn ý nghĩa".
Mời quý vị xem thêm video thả cá Chép ở Hải Phòng sáng 23 tháng Chạp:
Người dân Hải Phòng đi thả cá Chép sáng 23 tháng Chạp
Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).
Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.
Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu
Đời sống - 4 giờ trướcKiểm tra đột xuất xe khách trên cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận 3 vi phạm về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng mức phạt 104,5 triệu đồng.
Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ
Đời sống - 6 giờ trướcTừ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.
Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Hết ngày 31/12/2026, người làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.
Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Từ bao nhiêu tuổi sẽ được cấp hộ chiếu?
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già
Đời sống - 18 giờ trướcGĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.
Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.
Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2
Pháp luậtGĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.