Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Sinh con thứ 3 tăng bất thường

Thứ hai, 09:40 22/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Vũ Thị Kim Liên, Trưởng phòng Truyền thông Ủy ban DSGĐTE Hải Phòng cho biết, số trẻ là con thứ 3 tăng hơn năm ngoái ở các địa phương gây ra nhiều khó khăn trong công tác dân số thành phố trong năm 2007.

Số huyện sinh con thứ 3 tăng

Theo thống kê của Ủy ban DSGĐTE các quận, huyện, thị xã số trẻ được sinh trong 8 tháng đầu năm 2007 toàn thành phố là 14.498 tăng so với cùng kỳ năm trước là 715 trường hợp, số người sinh con thứ 3 trở lên là 782 trường hợp.

Bà Kim Liên đưa ra ví dụ như quận Hồng Bàng đã phát hiện 2 trường hợp sinh con thứ 3, sinh từ năm 2006 nhưng lại được báo cáo là không có trường hợp nào. Có nhiều trường hợp sinh con thứ 3 ở huyện Thuỷ Nguyên cũng chưa được xử lý vì có dấu hiệu bao che. Xã Đại Hợp, Ngũ Đoan (Kiến Thụy) mặc dù đã được nhắc nhở nhiều nhưng số trẻ ở các xã này vẫn tăng, vì đây là xã nhiều gia đình có con lấy chồng nước ngoài. Sự giàu có và các bố mẹ trẻ (chỉ khoảng trên 40 tuổi) ở nhà cố sinh thêm con cho vui cũng là nguyên nhân khiến số trẻ là con thứ ba tăng.

Cũng theo bà Kim Liên, một phần có nguyên nhân khách quan chính là việc số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ tăng hơn năm trước. Nhưng nguyên nhân chính là người dân cho rằng năm nay là năm đẹp, năm “lợn vàng” nên cố đẻ cho con cái sung sướng. Bên cạnh đó, việc thông báo “giải thể Uỷ ban DSGDTE trung ương” đã khiến nhiều người, trong đó có cả cán bộ suy nghĩ lệch lạc: Nhà nước không khống chế số con nữa nên mới giải thể.

Mặc dù đã tập trung nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao hiểu biết về việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ nhưng bà Kim Liên cũng cho rằng, công tác truyền thông mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền cho đối tượng đã kết hôn và có đủ con.

Còn lại một phần rất lớn và vô cùng quan trọng đó là những đối tượng thanh niên, vị thành niên trước độ tuổi lập gia đình thì chưa được chú trọng. Chính những đối tượng này nếu được tuyên truyền thật sự hiệu quả, sẽ là thế hệ kế cận làm ổn định mức sinh trong một thời gian dài. Và khi trở thành bố mẹ, họ cũng sẽ là người trực tiếp giáo dục con cái trong việc thực hiện việc chăm sóc SKSS và KHHGĐ.

Thêm nhiều giải pháp quyết liệt

Theo bà Đinh Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE Hải Phòng, trước tình trạng tăng sinh và tăng sinh con thứ 3, Ủy ban DSGĐTE thành phố đã tập trung chỉ đạo tốt Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại 144 xã, phương, thị trấn vùng sâu, vùng xa khó khăn có mức cao. Chiến dịch đã khám phụ khoa cho hơn 21.000 người, đạt 101,28%. Bà Nga cũng khẳng định, kết quả của Chiến dịch đóng góp quan trọng cho mục tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên của toàn thành phố năm 2008.

Tiếp tục nhằm mục đích giảm sinh bền vững, Ủy ban DSGĐTE Hải Phòng đã ban hành Quyết định về việc hướng dẫn tạm thời một số chính sách Ủy ban DSGĐTE trên địa bàn thành phố. Trong đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chính sách DSGĐTE, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ví dụ, nếu đảng viên sinh con thứ 3 trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức trong biến chế nhà nước (kể cả cán bộ, công chức cấp xã), sỹ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con thứ ba trở lên thì trong 5 năm (kể từ khi sinh con) không được xét danh hiệu thi đua, không được hưởng phúc lợi cơ quan, không được đề cử, đề bạt. Nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể các cấp sẽ bị đưa ra khỏi các chức vụ lãnh đạo. Các hộ gia đình có người sinh con thứ 3 trở lên thì trong 5 năm (kể từ khi sinh con) không được bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá”...

Để thực hiện tốt các nội dung trong Quyết định, UBND thành phố cũng yêu cầu cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DSGĐTE; đưa các yếu tố DSGĐTE vào quy hoạch và chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị. Đưa các chỉ tiêu thực hiện công tác DSGĐTE vào kế hoạch hoạt động thường xuyên, là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức , đơn vị, địa phương.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch DSGĐTE, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu DS/KHHGĐ năm 2007 và tạo tiền đề đảm bảo ổn định mức sinh năm 2008, bà Nga cho biết, UBND thành phố đã có công văn yêu cầu Ủy ban DSGĐTE Hải Phòng, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giảm số sinh và số sinh con thứ 3 trở lên.

Tích cực chủ động triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS/KHHGĐ. Bên cạnh đó, trong khi chờ Chính phủ và thành phố hướng dẫn sắp xếp lại tổ chức bộ máy, ngành DSGĐTE cần tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, viên chức, cộng tác viên DSGĐTE các cấp yên tâm công tác, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

V.Khánh – H.Nguyên

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 6 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 11 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top