Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng tổng kết cuộc thi Tuyên truyền viên dân số và phát động cuộc thi "Hiểu về S-Health – Bạn của người cao tuổi"

Thứ tư, 16:57 17/11/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số (26/12/1961-26/12/2021), Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng đã tổ chức Cuộc thi Tuyên truyền viên dân số trên mạng xã hội Facebook

Ngày 15/11/2021, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc thi "Tuyên truyền viên dân số trên mạng xã hội Facebook" và phát động Cuộc thi "Hiểu về S-Health – Bạn của người cao tuổi" do Tổng cục Dân số tổ chức.

Hải Phòng tổng kết cuộc thi Tuyên truyền viên dân số và phát động cuộc thi "Hiểu về S-Health – Bạn của người cao tuổi"  - Ảnh 1.

Chi cục Dân số và KHHGĐ Hải Phòng đã phát động cuộc thi sáng tạo video clip "Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi" nhằm phổ biến ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi S-Health, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng

Sau 1 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã nhận được hưởng ứng, tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số với 292 bài tham gia dự thi, trong đó có 134 bài thơ, ca, hò, vè, múa dân vũ; 112 bài tuyên truyền, phóng sự ngắn; 46 tiểu phẩm, sân khấu hóa. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, các nội dung về dân số và phát triển đã được truyền tải một cách sinh động và hấp dẫn, đem tới nhiều cảm xúc và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần trong việc nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới.

Cuộc thi cơ bản đã đạt được yêu cầu đề ra, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tuyên truyền, cung cấp thông tin đến đông đảo tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân số trong trong tình hình mới. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp có cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số bằng các hình thức truyền thông hiện đại, kỹ thuật số để thích ứng với những diễn biến của dịch bệnh và phù hợp với xu hướng của xã hội.

Ban Tổ chức cuộc thi Tuyên truyền viên dân số trên mạng xã hội Facebook đã chấm điểm và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể sau;:

* 06 Giải tập thể:

- 01 Giải nhất: Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Thủy Nguyên

- 02 giải nhì: Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Kiến Thụy, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Cát Hải.

- 03 giải ba: Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận Hồng Bàng, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Bảo, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện An Dương.

* 17 Giải cá nhân:

- 01 giải nhất: Nhóm tác giả viên chức Dân số xã thuộc huyện Vĩnh Bảo

- 03 giải nhì: Bà Đoàn Thị Ngọc Bích - Viên chức dân số xã Hoàng Động huyện Thủy Nguyên; Nhóm tác giả viên chức DS xã thuộc huyện Kiến Thụy; Nhóm tác giả viên chức dân số huyện Tiên Lãng.

- 05 giải ba: Nhóm tác giả viên chức dân số huyện Vĩnh Bảo; Nhóm tác giả viên chức dân số xã thuộc huyện Cát Hải; Nhóm tác giả dân số xã Nam Sơn huyện An Dương; Nhóm tác giả dân số phường thuộc quận Hồng Bàng; nhóm viên chức dân số huyện An Lão.

- Và 08 giải khuyến khích: của các tác giả thuộc các đơn vị Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Hải An, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh.

 Cuộc thi đã tạo không khí thi đua và tinh thần cổ vũ sôi nổi trong đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số. Theo hội đồng giám khảo, các bài thi có sự đa dạng về cách thể hiện nội dung thông qua các hình thức phong phú như: tiểu phẩm, bản tin, thuyết trình, phóng sự, thơ, ca, hò, vè, múa dân vũ, sân khấu hóa. Nhiều tập thể và cá nhân quan tâm, chú trọng đầu tư cho bài dự thi cả về nội dung và chất lượng hình ảnh, âm thanh, đem lại tính toàn diện cho tác phẩm. Một số tác phẩm có sự phối hợp với Đài Phát thanh địa phương như các phóng sự của huyện Kiến Thụy. Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm, tương tác, chia sẻ của cộng đồng người sử dụng internet như huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo. Có những bài dự thi đạt hàng nghìn like, chia sẻ như tác phẩm của tác giả Đoàn Thị Ngọc Bích - Viên chức Dân số xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; tác phẩm "Tiểu phẩm: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời kỳ dịch Covid-19" - Nhóm tác giả Viên chức dân số huyện Vĩnh Bảo; "Tiểu phẩm: Hội nghị thiên đình" - Nhóm tác giả Viên chức dân số huyện Kiến Thụy … Nhìn chung, mỗi tác phẩm đều có sự đầu tư nghiêm túc, cách thể hiện sáng tạo, độc đáo, đảm bảo về nội dung yêu cầu.

Nhiều đơn vị mặc dù trong điều kiện khó khăn, đặc thù song vẫn quan tâm, chỉ đạo triển khai sâu rộng tới đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong quá trình luyện tập như Cát Hải, Vĩnh Bảo...

Hải Phòng tổng kết cuộc thi Tuyên truyền viên dân số và phát động cuộc thi "Hiểu về S-Health – Bạn của người cao tuổi"  - Ảnh 3.

Cuộc thi thu hút được nhiều bài thi chất lượng, đa dạng nội dung, cách làm của người làm dân số

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số và theo đúng định hướng Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong việc đổi mới toàn diện về nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động về công tác dân số đối với đội ngũ cán bộ dân số các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển.

Tại hội nghị, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã phát động Cuộc thi sáng tạo video clip "Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi" do Tổng cục Dân số tổ chức với mục đích phổ biến ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi S-Health đến đông đảo người dùng là người cao tuổi cũng như người thân, người chăm sóc người cao tuổi và đưa ứng dụng vào cuộc sống góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Giao lưu trực tuyến về 'Ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi S-Health'Giao lưu trực tuyến về "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi S-Health"

GiadinhNet - Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Già hóa nhanh đã tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống an sinh xã hội cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Để thích ứng với già hóa dân số, các chuyên gia nhận định, Việt Nam cần ứng dụng công nghệ số vào trong việc cung cấp thông tin chăm sóc người cao tuổi.

Ứng dụng S-Health hiện cung cấp các tiện tích, thông tin như: Cung cấp các thông tin chính thống về: Những kiến thức cơ bản cách chăm sóc người cao tuổi; Hướng dẫn cách phòng chống COVID-19 cho người cao tuổi; Một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi; Các bài tập thể dục phục hồi chức năng; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với bão lụt; Cảnh báo tình trạng sức khỏe qua theo dõi các chỉ số BMI; huyết áp; đường huyết… Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện các chức năng về cung cấp dịch vụ, kết nối người dùng với các cơ sở y tế, bác sĩ gia đình; chức năng kết nối các thành viên trong gia đình; tạo lịch hẹn và nhắc nhở uống thuốc cho người cao tuổi…

Ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi S-Health ra đời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời đại công nghệ số 4.0.

Thông qua các hoạt động trên, một lần nữa khẳng định truyền thông trên nền tảng công nghệ số trong giai đoạn hiện nay là hết sức phù hợp, cần thiết nhằm bảo đảm duy trì liên tục, không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và cung cấp kịp thời, sâu rộng các thông tin, kiến thức, nội dung về dân số đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thể lệ cuộc thi "Hiểu về S-Health – Bạn của người cao tuổi"

Đối tượng

- Mọi công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam; cá nhân hoặc tập thể không phân biệt dân tộc, độ tuổi, giới tính, ngành nghề

- Ban giám khảo, Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo, Ban tổ chức không được dự thi

Thời gian:

- Thời gian nhận bài dự thi và tính bình chọn: bắt đầu vào lúc 12h00 ngày 06/11 và kết thúc vào lúc 12h00 ngày 06/12/2021

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 07/12 - 11/12/2021

- Thời gian trao giải: Dự kiến 01 buổi trong tháng 12/2021 và được phát trực tuyến trên mạng

Nội dung dự thi

- Đúng chủ đề và thông điệp cuộc thi.

- Tác phẩm dự thi là góc nhìn, cảm nhận của mỗi cá nhân sau quá trình trải nghiệm thực tế các tính năng của ứng dụng S-Health; những lợi ích nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi mà ứng dụng S-Health đem lại đối với bản thân người cao tuổi, gia đình, người thân, người chăm sóc người cao tuổi và các nhóm, hội người cao tuổi, tổ chức trong cộng đồng…

- Tác phẩm dự thi là thông tin hướng dẫn để người cao tuổi sử dụng ứng dụng S-Health một cách tiện lợi, dễ dàng và hiệu quả nhất.

- Tác phẩm dự thi là những thông tin chia sẻ kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (dinh dưỡng, các bệnh thường gặp, các bài tập thể chất phù hợp,…).

Yêu cầu về nội dung

- Không giới hạn khả năng sáng tạo của người dự thi. Trong đó Bài dự thi có thể sử dụng ở dạng clip ảnh hoặc clip quay hoặc dạng ghép ảnh và video.

- Bài dự thi thuộc quyền sở hữu của người tham gia dự thi, chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các quy định, pháp luật của nhà nước, không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Bài dự thi đảm bảo chưa tham gia và đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây; chưa từng đăng tải trên blog cá nhân, trang mạng xã hội, forum, các phương tiện thông tin đại chúng…

- Trong trường hợp một nhóm (nhiều hơn một người) hợp tác làm Bài dự thi thì Bài dự thi phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm.

- Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền Bài dự thi (bản quyền về âm nhạc, tư liệu sử dụng, nội dung video clip dự thi, tính xác thực các thông tin được thể hiện trong clip và thông tin gửi Ban tổ chức). Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

- Người đoạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của Bài dự thi. Trong trường hợp video clip đoạt giải bị phát hiện vi phạm Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền (nếu có) mà tác giả sử dụng cho cuộc thi và các công việc liên quan.

- Ban tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

Thời lượng video clip: Tối đa 05 phút.

- Các Video clip dự thi phải có độ phân giải cao (HD, Full HD,…), đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh.

Video clip có thể quay bằng điện thoại di động, máy chụp ảnh, máy quay phim hoặc flycam. (Trường hợp quay bằng điện thoại phải quay màn hình nằm ngang).

- Video clip dự thi phải được lưu bằng định dạng phổ biến như mp4…

- Tác giả gửi kèm nội dung lời bình được sử dụng trong video clip.

- Video Clip dự thi phải đảm bảo tính thực tế, chân thật, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam, trong thể hiện ý kiến chủ quan của tác giả về các vấn đề liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, phong tục, văn hoá….

- Video clip không được ghi ký hiệu đè lên hình ảnh và slide (không được đặt watermark). Không được xuất hiện hình ảnh, logo của các nhãn hàng, doanh nghiệp nào với mục đích quảng bá thương hiệu.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự thất lạc, hỏng hóc, lỗi đường link tải xuống trực tiếp của bài dự thi.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự thi tối đa 03 video clip.

Mời độc giả xem thêm video dưới đây:

Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ sớm trở lại trường học 

M. Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sinh con sát Tết cần lưu ý gì?

Sinh con sát Tết cần lưu ý gì?

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Sinh con sát Tết là niềm hạnh phúc lớn nhưng cũng đầy áp lực do thói quen sinh hoạt và ăn uống thay đổi. Làm thế nào để mẹ bầu 'vượt cạn' an toàn và tận hưởng kỳ hậu sản khỏe mạnh giữa những ngày xuân bận rộn?

Mẹ ung thư cổ tử cung khi mang thai quyết giữ con, em bé ra đời khỏe mạnh ngày giáp Tết

Mẹ ung thư cổ tử cung khi mang thai quyết giữ con, em bé ra đời khỏe mạnh ngày giáp Tết

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

GĐXH - Phát hiện ung thư cổ tử cung ở tuần thai thứ 5, chị Minh vẫn quyết giữ con dù được khuyến nghị đình chỉ thai kỳ để điều trị triệt để.

6 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bà bầu giảm đau lưng

6 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bà bầu giảm đau lưng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Đau lưng là tình trạng thường gặp nhất ở phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong những tháng cuối thai kỳ. Để giúp mẹ bầu dễ chịu hơn, tham khảo 6 cách đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Bé trai 14 tuổi bị cắt bỏ tinh hoàn vì một sai lầm nhiều cha mẹ Việt mắc phải

Bé trai 14 tuổi bị cắt bỏ tinh hoàn vì một sai lầm nhiều cha mẹ Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì chủ quan trước cơn đau vùng bìu, một bé trai 14 tuổi đã phải cắt bỏ tinh hoàn do xoắn tinh hoàn hoại tử.

Người phụ nữ 41 tuổi đi khám phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 41 tuổi đi khám phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Chỉ với biểu hiện đầy hơi, chướng bụng kéo dài, bệnh nhân 41 tuổi được phát hiện ung thư buồng trứng nhờ thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu.

10 thực phẩm nên ăn thường xuyên giúp chậm lão hóa

10 thực phẩm nên ăn thường xuyên giúp chậm lão hóa

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Mặc dù không có công thức đặc biệt nào có thể đảo ngược quá trình lão hóa nhưng việc bổ sung những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm là cách tốt nhất giúp làm chậm quá trình tự nhiên này.

Mẹ bầu nên khám thai lúc nào là tốt nhất trước khi nghỉ Tết?

Mẹ bầu nên khám thai lúc nào là tốt nhất trước khi nghỉ Tết?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc chọn thời điểm khám thai trước khi nghỉ Tết không chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ mà còn giúp an tâm đón năm mới. Vậy đâu là thời điểm mẹ bầu nên thăm khám trước Tết?

3 cách giảm mất ngủ, trầm cảm ở phụ nữ mãn kinh thuận tự nhiên

3 cách giảm mất ngủ, trầm cảm ở phụ nữ mãn kinh thuận tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mãn kinh không chỉ là câu chuyện của hormone mà còn là sự thay đổi cấu trúc não bộ dẫn đến hai tác động tiêu cực phổ biến là mất ngủ và trầm cảm. Có cách nào để phụ nữ vượt qua mà không cần phải dùng thuốc không?

Ngải cứu – vị thuốc quen thuộc giúp giảm đau nhức xương khớp mùa lạnh

Ngải cứu – vị thuốc quen thuộc giúp giảm đau nhức xương khớp mùa lạnh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Ngải cứu là vị thuốc quen thuộc, dễ kiếm, được sử dụng từ lâu với tác dụng làm ấm kinh lạc, trừ hàn thấp, giảm đau, rất phù hợp để chăm sóc và hỗ trợ điều trị các chứng đau nhức xương khớp trong những ngày giá lạnh.

Bé 13 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ung thư vú chỉ trở nên đáng sợ khi cô bé than đau tức ngực và cảm giác khó chịu kéo dài.

Top