Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19

GiadinhNet – Đang lo lắng không biết xoay sở ra sao với số gạo ít ỏi còn lại trong gia đình, ông Đặng Đình Hùng, người khuyết tật tại phường Đông Hải, quận Hải An rưng rưng, cảm động khi được ưu tiên xếp hàng vào nhận gạo từ cây ATM sớm nhất.

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Những trường hợp thương binh, khuyết tật… như ông Đặng Đình Hùng được đơn vị thực hiện phát gạo qua cây ATM mặc định lên nhận trước. Thấy ông cụ cầm phiếu hồng trên tay xếp hàng trong dòng người chờ đến lượt nhận gạo, nhân viên cửa hàng ATM gạo đã tiến đến, đề nghị ông Hùng di chuyển lên nhận trước. Ngó sang xung quanh, thấy ai cũng đồng tình vui vẻ, ông Hùng tự tin chậm rãi bước về cây ATM gạo, thao tác theo hướng dẫn của nhân viên cửa hàng và nhận gạo.

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Trong sáng đầu tiên phát gạo qua cây ATM có khoảng hơn 200 người dân từ các nơi đến nhận.

Cầm túi gạo trên tay, ông Đặng Đình Hùng xúc động nói: "Tối qua, nhận tin báo từ tổ dân phố có cây ATM gạo phát cho người nghèo khó ở đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, tôi mừng đến không ngủ được. Sáng nay, tôi đến sớm để đăng ký và được các cháu hướng dẫn nhiệt tình từ đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay, phát phiếu và nhận gạo. Hoàn cảnh của tôi bị tàn tật từ nhỏ, công việc hàng ngày là sửa chữa quần áo ngoài vỉa hè, đợt dịch này không được làm nên vô cùng khó khăn. Giờ có cây ATM này nên tôi cũng đỡ lo lắng nhiều".

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân thao tác dậm chân 1 lần để nhận gạo

Ở trọ bên huyện Thủy Nguyên, một mình nuôi 3 con nhỏ và chồng đang ốm, chị Đồng Thị Hòa, 34 tuổi, công nhân công ty TNHH Paloma Việt Nam ở KCN VSIP cảm động nói: "Tôi đến đây từ lúc 9 giờ, được nhân viên hướng dẫn làm thủ tục khá nhanh chóng, thuận tiện để vào nhận gạo. Với những người mất việc, thu nhập không có, gia đình khó khăn, neo đơn…, cây gạo này sẽ giúp chúng tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19".

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hai bà cháu cùng vào nhận gạo từ cây ATM

Ghi nhận trong sáng 18/4, tại khu vực phát gạo ATM có khoảng vài trăm người đến để chờ nhận gạo. Mỗi người được hướng dẫn xếp hàng đứng cách nhau 2 mét và cầm phiếu chờ tới lượt vào nhấn nút nhận gạo.

Việc đầu tư cây ATM gạo đầu tiên trong đại dịch COVID-19 ở Hải Phòng do quận đoàn Ngô Quyền phối hợp với công ty CPN thực hiện. Để điều phối hoạt động, nhân viên của công ty CPN sẽ có trách nhiệm điều tiết, hướng dẫn người dân xếp hàng đúng vị trí, giữ khoảng cách 2 m/người, đảm bảo mọi người đều nhận được gạo, an toàn và nhanh chóng.

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Mỗi người dân được phát phiếu nhận gạo theo thứ tự tránh lộn xộn.

Cây ATM này có sức chứa tối đa là 5 tạ gạo/lần bơm vào máy. Đơn vị dự kiến sẽ phát khoảng 2 tấn gạo từ ngày 18/4 đến 18/5/2020. Sau đó, tùy theo tình hình dịch bệnh, phía CPN và quận đoàn Ngô Quyền sẽ điều chỉnh cho phù hợp để phục vụ người dân.

Theo thông báo từ sảnh đặt cây ATM, lịch phát gạo sẽ diễn ra vào 2 khung giờ cố định (9 giờ 30’ - 11 giờ 30’, 13 giờ 30’ đến 17 giờ). Để hạn chế sử dụng túi nilon, công ty CPN đề nghị người dân chủ động mang túi đựng gạo. Tuy nhiên, trong ngày đầu phát gạo, công ty vẫn phát túi nilon, phòng trường hợp người dân chưa kịp chuẩn bị.

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Nhân viên công ty CPN khuân gạo bơm tiếp vào máy ATM để phục vụ người dân

Được biết, trong sáng nay, CPN đã phát thành công 330 phiếu, tương ứng với 990 kg gạo cho bà con trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chiều nay, CPN sẽ tiếp tục phát gạo từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ.

Hải Phòng xuất hiện cây ATM gạo đầu tiên trong dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Đồ họa: HNM

Theo ông Chu Minh Cương, Giám đốc công ty Tự động hóa Hoàng Gia chế tạo ra cây ATM gạo này, sắp tới Hải Phòng sẽ có thêm vài cây ATM gạo được đặt tại địa bàn huyện Thủy Nguyên và phường Cát Bi (quận Hải An) do một số mạnh thường quân ủng hộ.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top