Hải Phòng yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm hành lang đê trong tháng 8

Thứ bảy, 09:50 05/08/2023 | Thời sự

GĐXH- Trước tình trạng xây dựng trái phép, xâm lấn hành lang đê gây ảnh hưởng công tác bảo vệ đê, phòng chống lụt bão khu vực, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan làm nghiêm, xử lý dứt điểm tình trạng này trong tháng 8/2023.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hải Phòng gửi UBND ngày 12/7/2023, giai đoạn từ 1/1/2021 đến tháng 7/2023, toàn thành phố phát sinh 70 vụ việc vi phạm công trình trên hành lang đê  và bãi sông, trong đó xử lý dứt điểm 7 vụ việc, còn 63 vụ đang tiếp tục xử lý. Riêng địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An có 6 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Hải Phòng yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm hành lang đê trong tháng 8 - Ảnh 1.

Một trong những công trình xây dựng trái phép ở quận Hải An bị cưỡng chế

Các trường hợp vi phạm đã được lực lượng quản lý đê phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị xử lý. Tuy nhiên, việc chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu vẫn chưa được thực hiện.

Theo đó, Sở NN&PTNT kiến nghị UBND TP  Hải Phòng tăng cường công tác vận động, thuyết phục đối tượng tự ý khắc phục hậu quả; tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành. Đồng thời kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất trong phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, bãi sông, thực hiện thu hồi đất sử dụng đúng mục đích.

Hải Phòng yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm hành lang đê trong tháng 8 - Ảnh 2.

Công trình chục tỉ đồng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên vừa bị cưỡng chế

Từ thực trạng trên, ngày 19/7/2023, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, trong đó có quận Hải An phải hoàn thành xử lý nghiêm, dứt điểm những hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trong tháng 8/2023. Những trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa chấp hành quyết định xử phạt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai bãi bồi ven sông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng công trình trái phép, cương quyết thu hồi phần đất lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích.

Liên quan hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố, vừa qua, Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế hàng loạt công trình có quy mô lớn xây dựng trên đất nông nghiệp. Trong đó, ngày 16/6 huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Đăng Công (xã Quảng Thanh) quy mô 2.5 tầng, diện tích 517m2, buộc khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu.

Cùng với đó, tại quận Lê Chân, công trình biệt phủ được xây dựng trên hành lang đê ven sông Lạch Tray thuộc phường Vĩnh Niệm của ông Tống Phúc Thuần cũng đã bị cưỡng chế, khôi phục hiện trạng ban đầu. 

Dù nhiều lần UBND thành phố Hải Phòng có văn bản, chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc ngăn chặn, xử lý hành vi xây dựng trái phép ngoài đê Tràng Cát song hoạt động xâm lấn bãi sông ngoài đê này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ghi nhận tại khu vực đê Tràng Cát, địa phận quận Hải An cho thấy, khá nhiều công trình xây dựng kiên cố, quy mô lớn dạng "biệt phủ" đã xâm lấn  hành lang đê, ngoài đê, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác bảo vệ đê điều, phòng chống lụt bão. 

Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm trước và đươc các cơ quan chính quyền thành phố Hải Phòng vào cuộc chấn chỉnh, ngăn chặn. Tuy nhiên, việc xử lý mới dừng ở xử lý vi phạm hành chính, chưa giải quyết triệt để, các công trình quy mô lớn vẫn ngang nhiên xây dựng và hoàn thiện ngoài đê.

Trước đó, ngày 3/3/2023, Sở NN&PTNN Hải Phòng có báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng về việc khu vực bãi sông ngoài đê tương ứng với vị trí từ Km18+380 đến Km18+450 đê Tràng Cát, phường Tràng Cát, quận Hải An, một số hộ cá nhân vẫn đang tiến hành các hoạt động san lấp, xây dựng công trình kiên cố với diện tích lớn, vi phạm các quy định về luật đất đai, quy hoạch, xây dựng, đê điều.

Cụ thể: Tại bãi sông vị trí Km18+380, ông Phạm Sĩ Hưng (thường trú số 6/224 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) san lấp mặt bằng, xây dựng công trình nhà kiên cố diện tích 190m2.

Được biết, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, phía quận Hải An đã ban hành quyết định lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm các công trình vi phạm hành lang đê, ngoài đê Tràng Cát.

Hải Phòng sẽ cưỡng chế hơn trăm công trình xây dựng trái phép ở quận Hải AnHải Phòng sẽ cưỡng chế hơn trăm công trình xây dựng trái phép ở quận Hải An

GiadinhNet - Trong tháng 6/2021, UBND TP Hải Phòng khẳng định sẽ tổ chức cưỡng chế dứt điểm 159 công trình xây dựng trái phép trên diện tích 9,2ha thuộc địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An do Bộ quốc phòng bàn giao quản lý, sử dụng mới đây.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Hàng loạt công trình "mọc" trên hành lang đê Tràng Cát nhiều năm qua

Dương Đ.Thùy - M.Thư
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.