Siêu thị đủ hàng thiết yếu, người dân không cần tích trữ quá nhiều
Giá cả thị trườngĐây là khẳng định của đại diện Bộ Công Thương trong buổi kiểm tra hoạt động dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ở Hà Nội trước khi siêu bão Yagi đổ bộ.
GĐXH - Tối 14/11/2025, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025. Sự kiện đánh dấu ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, đồng thời truyền tải thông điệp tiêu dùng thông minh, an toàn và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.
Đây là khẳng định của đại diện Bộ Công Thương trong buổi kiểm tra hoạt động dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ở Hà Nội trước khi siêu bão Yagi đổ bộ.
GiadinhNet - Hà Nội thực hiện chương trình bình ổn giá với các mặt hàng thiết yếu từ nay đến hết 2022. Điều kiện là hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng ngay cả khi có biến động về giá.
GiadinhNet – Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 việc đi lại, mua bán của người dân gặp không ít khó khăn, bản đồ cung cấp hơn 300 điểm bán hàng thiết yếu theo hình thức trực tuyến đang hoạt động đã và đang phát huy hiệu quả.
GiadinhNet – Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc cấp và sử dụng giấy đi đường. Đặc biệt, Công an Thành phố nghiên cứu, tham mưu quy định rõ về lưu thông đối với từng loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cung ứng hàng thiết yếu, không thiết yếu.
GiadinhNet – Theo Sở Công thương, trong những ngày tăng thời gian giãn cách xã hội, Hà Nội triển khai bán hàng bằng xe buýt lưu động, để đáp ứng thuận lợi nhất nhu cầu của người dân. Hiện đã có 14 doanh nghiệp đăng ký và trong trường hợp cấp bách sẽ triển khai tiếp.
GiadinhNet – Theo Sở Công thương Hà Nội, đơn vị đang dự kiến một số khu đất trống như Bến xe Hà Đông, cụm công nghiệp Nam Hà Nội, khu tái định cư tại Tiên Dược (Sóc Sơn), khu triển lãm tại 489 Hoàng Quốc Việt và 1 điểm ở Gia Lâm... để trung chuyển hàng hóa, hạn chế người vào các chợ đầu mối sâu trong nội thành.
GiadinhNet – Tối 01/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Công điện số 17 yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19.
Quy định hàng hóa thiết yếu không chỉ gây bối rối trong khâu lưu thông hàng hóa mà còn khiến các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh gặp trở ngại lớn.
GiadinhNet - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, TP Hà Nội đã chủ động áp dụng biện pháp mạnh nhằm tận dụng tối đa "thời điểm vàng" ngăn không cho số ca mắc mới tăng lên. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức các điểm tiêm chủng cố định và lưu động trên toàn địa bàn, với tổng số 1.200 dây truyền tiêm và 100 tổ cấp cứu lưu động.
GiadinhNet - Thay vì cảnh chen chúc, tranh nhau mua sắm như chiều và tối 18/7, sáng nay (19/7), các siêu thị, chợ dân sinh hàng hóa đã đầy ắp nhưng lượng người mua sắm thưa thớt.
GiadinhNet – Sở Công thương Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án đảm bản nguồn cung đối với các nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. Do đó người dân cần bình tĩnh, không đổ xô đi mua hàng hóa, tích trữ, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan.
Dịch covid-19 trở lại lần thứ 4 và bùng phát mạnh mẽ đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống xã hội và tình hình tiêu dùng trong nước. Với vai trò là hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước với hơn 2500 siêu thị và cửa hàng, VinMart/VinMart+ đã thực hiện sát sao chỉ đạo của Bộ Công thương về đảm bảo nguồn cung hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, ổn định giá thành, chất lượng sản phẩm.
GiadinhNet – Trước những thông tin cho rằng giá cung ứng thực phẩm tại khu giãn cách ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bị đẩy lên cao, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, xác minh, nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết.
GiadinhNet – Theo Bộ NN&PTNT, một trong những nguyên nhân khiến thịt lợn không chịu xuống giá là do các doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân… chưa đồng bộ xuống giá, nên chưa đủ sức để kéo giá bình quân xuống ngưỡng 70.000 đồng/kg hơi.