Hàng trăm người dân bao vây công ty vàng để đòi nợ
GiadinhNet – Sáng 26/12, hàng trăm người dân chặn đường, bao vây công ty TNHH vàng Phước Sơn (đóng tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam) để đòi nợ.
Sáng 26/12, khoảng 200 người bức xúc chặn đường vào nhà máy vàng Đăksa thuộc công ty TNHH vàng Phước Sơn (gọi tắt là Cty vàng Phước Sơn, thuộc tập đoàn Besra- quản lý hai công ty vàng lớn nhất Việt Nam là Phước Sơn và Bồng Miêu) đóng tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam để đòi nợ.
|
Người dân đứng trước cổng vào nhà máy vàng Đăksa để đòi nợ |
Bà Nguyễn Thị Thu Sương (trú khối 7, thị trấn Khâm Đức) cho biết: “Cty Quảng An đang nợ tôi gần 2,5 tỷ đồng và 20 cây vàng. Đến đòi thì họ nói phía Cty vàng Phước Sơn nợ họ hơn 20 tỷ đồng, giờ chưa lấy nợ được nên không trả nợ được khiến tôi điêu đứng, vì số tiền đó tôi mượn của nhiều người khác. Tình cảnh này chỉ có Cty vàng Phước Sơn trả nợ cho Cty Quảng An thì chúng tôi mới có lối thoát, không thì chết mất”.
|
Một số người dùng búa phá cổng để tiến sâu vào bên trong đòi nợ |
Trong lúc đó, phía Cty Quảng An đã nhiều lần gửi văn bản và trực tiếp đi đòi nợ mà Besra không trả theo cam kết, chỉ hứa trả số tiền rất nhỏ (khoảng 1-1,5 tỷ đồng/tháng) trong số nợ trên 20 tỷ đồng. Vì thế, phía Cty Quảng An gửi văn bản tới Cty vàng Phước Sơn và cơ quan chức năng địa phương thông báo ngừng thi công từ ngày 25/12/2013, đến khi nào trả khoảng một nửa số nợ mới thi công trở lại.
Đến chiều 26/12, vẫn chưa thấy đại diện phía Cty vàng Phước Sơn đến để giải quyết. Bảo vệ của Cty đã cố thủ, khóa cổng không cho người dân ra vào. Một số người đã dùng búa phá cổng ùa vào sâu bên trong để đòi Cty này trả nợ cho họ.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, vận động người dân ra về nhưng họ vẫn tiếp tục tụ tập tại nhà máy, không chịu về, chờ đến khi Cty vàng Phước Sơn trả nợ mới về.
Theo đại tá Đào Quang, trưởng Công an huyện Phước Sơn, việc Cty vàng Phước Sơn nợ các doanh nghiệp, cá nhân quá lớn. Việc này các cơ quan chức năng Trung ương phải vào cuộc can thiệp, Cty vàng Phước Sơn- Besra phải trả tiền cho người dân chứ không thể chây ỳ gây mất tình hình ANTT, bất an trong nhân dân.
Đức Hoàng