Hàng trăm người đau xót tiễn đưa nam sinh bị sát hại ở Nhật Bản

| Xã hội

Trước cái chết đau đớn của nam sinh này, rất đông người đã tới chia buồn, đưa tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 7/6, hàng trăm người đã sắp xếp thời gian, đến tham gia tang lễ, đưa em Nguyễn Văn Đ. (SN 1998, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngoài người thân, bạn bè, bà con lối xóm, còn có rất nhiều người xa lạ cũng đã đến chia buồn với gia đình.

Hoa tang, cờ tang trắng xóa phủ dọc con đường làng từ nhà tới nghĩa trang. Tiếng kèn đám ma hòa lẫn tiếng than khóc ái oan của người thân gọi tên con, tên em trong đớn đau, tuyệt vọng. Chưa bao giờ vùng quê nghèo lại chứng kiến một đám tang đông người và đau xót như thế.

Ai cũng xót thương cho số phận chàng trai trẻ tuổi, hiền lành lại bị sát hại một cách dã man nơi đất khách. Sau hơn 2 tháng lạnh lẽo nơi xứ người, Đ. đã trở về với đất mẹ.

Hàng trăm người đau xót tiễn đưa nam sinh bị sát hại ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Hình ảnh của em Đ.

Ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch xã Lâm Hợp cho biết, ngày 5/6, tro cốt của em Đ. được đưa về nước bằng đường hàng không, cập bến tại sân bay Đà Nẵng. Người thân đã có mặt tiếp nhận tro cốt em và đưa về nhà tổ chức an táng.

Được biết, nạn nhân Đ. là con út và cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em. Gia đình thuần nông nghèo khó. 4 chị gái đều đã lập gia đình. Sau khi học xong lớp 12, Đ. nghỉ học xin đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.

Ngày 12/4/2019, Đ. đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản theo diện thực tập sinh. Ngày 2/4, gia đình mất liên lạc với Đ. và nhận được thông báo lao động này bỏ trốn khỏi nơi làm việc.

Ngày 23/4, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh có công văn đề nghị giúp đỡ tìm kiếm công dân bị mất tích tại Nhật Bản. Bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản liên hệ cảnh sát địa phương xác minh, tìm kiếm công dân Đ.

Hàng trăm người đau xót tiễn đưa nam sinh bị sát hại ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Rất đông người dân đã đến đưa tiễn nạn nhân

Hàng trăm người đau xót tiễn đưa nam sinh bị sát hại ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Có rất nhiều người xa lạ cũng đến chia buồn với gia đình

Hàng trăm người đau xót tiễn đưa nam sinh bị sát hại ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Sau 2 tháng, thi thể của em cũng về với đất mẹ

Ngày 7/5, Sở cảnh sát Toyama Chuo phát hiện thi thể của Đ. ở gần khu vực ký túc xá của nạn nhân. Ngày 12/5 Sở cảnh sát Toyama Chuo thông báo đã bắt giữ Ngô Ngọc Minh (20 tuổi, quê Hải Phòng) thực tập sinh ở cùng phòng với Đ. do tình nghi liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Sau đó, đối tượng Minh khai nhận với cảnh sát Nhật Bản chính mình đã sát hại nạn nhân do mâu thuẫn rồi phi tang xác dưới cống nước. Thi thể nạn nhân đã được trao trả cho gia đình.

Theo Nhịp sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.