Hành động này của vợ sẽ khiến các ông chồng thấy hôn nhân là "địa ngục"

| Gia đình

GiadinhNet - Đàn ông có thể thiếu nhiều thứ nhưng không thể thiếu bạn bè và những cuộc tụ họp bên quán bia, bàn nhậu. Nếu các bà vợ cứ khăng khăng bắt con ngồi bên mâm cơm nguội ngắt chờ chồng về ăn tối thì hôn nhân đó với các ông chồng là “địa ngục”.

Buổi trưa, buổi chiều, nhìn vào các quán bia thấy đông nghịt đàn ông. Chẳng phải ở nhà, trong tủ lạnh không có bia mà cái chính là họ không có bạn.

Đàn ông có thể chịu thiếu thốn nhiều thứ nhưng không thể thiếu bạn bè. Và việc tụ họp bạn bè tiện nhất là ở các quán bia, quán rượu, vừa tự do thoải mái, vừa không phiền hà gì tới vợ con.

Hành động này của vợ sẽ khiến các ông chồng thấy hôn nhân là địa ngục - Ảnh 1.

Đàn ông có thể chịu thiếu thốn nhiều thứ nhưng không thể thiếu bạn bè. Ảnh minh họa


Từ thời tiền sử, để săn được con thú, đàn ông đã kết hội với nhau để vây bắt con mồi. Và khi con mồi bị hạ gục, các gia đình quây quần bên đống lửa, chia nhau những miếng thịt nướng nóng hổi, thơm lừng.

Trong các cuộc chiến tranh từ cổ chí kim, ngoài mặt trận chỉ có đàn ông. Họ sát cánh bên nhau, chia sẻ gian khổ, chia sẻ cả cái chết. Trên đời này, không có gì làm con người ta hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn những người từng chung sống chết.

Đình làng, hội quán, nơi thờ cúng tổ tiên, dòng tộc…xưa vốn là nơi tụ họp của đàn ông. Đàn ông không khẳng định mình nơi xó bếp mà khẳng định mình giữa đám đông. Đàn ông luôn có triết lý: "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Mọi chuyện làm ăn của đàn ông ít nhiều liên quan đến bạn bè. Không giao du, không quan hệ, đàn ông sẽ có cảm giác như bị trói chân, trói tay, không làm gì được. Chính vì vậy, với họ, một gã đàn ông luôn ru rú ở xó nhà là gã đàn ông hèn kém.

Hành động này của vợ sẽ khiến các ông chồng thấy hôn nhân là địa ngục - Ảnh 2.

Đàn bà luôn có nhu cầu sum họp gia đình. Ảnh minh họa


Tụ họp với anh em, bạn bè là nhu cầu bức thiết của đàn ông nhưng nhu cầu này lại trái ngược với nhu cầu sum họp của đàn bà. Vì vậy, đàn ông có trách nhiệm với gia đình là người biết xếp vợ con trên bàn nhậu. Không phải triền miên bù khú với bạn bè mà quên mất mình đã có gia đình. Còn đàn bà không ngoan phải biết điều tiết giữa nhu cầu của chồng và hạnh phúc gia đình. Đừng bắt chồng phải đưa ra lựa chọn hoặc gia đình, hoặc bạn bè hay khăng khăng bắt con ngồi bên mâm cơm nguội ngắt chờ chồng về ăn tối. Thậm chí nếu chồng về quá muộn, con ngủ gục bên mâm cơm với cái bụng rỗng không, cơm ôi, canh nguội đem đổ đi cũng chỉ là để ép chồng phải bỏ nhu cầu tụ họp với bạn bè để về nhà đúng giờ thì hôn nhân đó với các ông chồng là "địa ngục".

Hoàng Nhật

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng có thể ngủ riêng nhưng đừng để 3 ranh giới này bị xóa nhòa

Sau tuổi 60, vợ chồng có thể ngủ riêng nhưng đừng để 3 ranh giới này bị xóa nhòa

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.