Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình bắt giữ 'siêu trộm' đột nhập nhà dân 'cuỗm' túi tiền hơn 1,7 tỷ đồng

Thứ bảy, 16:13 03/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo công an, mặc dù các chứng cứ thu thập được rõ ràng nhưng do từng có nhiều tiền án, tiền sự đối tượng Linh đã liên tục quanh co chối tội. Có lúc đối tượng còn "dẫn dắt" vụ án theo một hướng khác...

Túi tiền đựng hơn 1,7 tỷ đồng biến mất sau 1 đêm

Theo công an, chiều 27/7/2022, sau khi rút số tiền 7 tỷ đồng ở ngân hàng, anh N.M.T (trú phường Thủy Xuân, TP Huế) cùng vợ đi xe máy đem số tiền về nhà. Số tiền này được chia ra trong 3 túi ni lông và đặt trong phòng ngủ tầng 1 nhưng lại không khóa cửa, không có người trông coi.

Vợ chồng anh T. cùng con gái ngủ tại tầng 2. Đến khoảng 6h15 ngày 28/7, vợ anh T. phát hiện bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 1 túi ni lông màu đen, bên trong có khoảng 1,7 tỷ đồng nên đã trình báo cơ quan công an.

Trung tá Hà Thi Sỹ - Phòng CSHS Công an Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, Phòng CSHS và Công an TP Huế tiến hành các biện pháp điều tra truy xét, tập trung vào công tác rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản trên toàn địa bàn tỉnh.

Qua đó, nổi lên một số đối tượng có phương thức, thủ đoạn phạm tội tương tự thủ đoạn đột nhập vào nhà chị P. Đồng thời, tiến hành trích xuất các hệ thống camera tại các tuyến đường dẫn đến nhà chị P. trước và sau thời điểm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong chiều cùng ngày, công an nhận thấy đối tượng Đào Quang Linh (SN 1987, trú phường Hương Long, TP Huế), hiện (trú phường Thuận Lộc, TP Huế) - là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Điều đáng nói, Linh là đối tượng "sở hữu" nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng vừa chấp hành hình phạt và ra tù vào tháng 3/2022. Trước nhiều biểu hiện bất thường và các chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã triệu tập Đào Quang Linh để đấu tranh.

Hành trình bắt giữ 'siêu trộm' đột nhập nhà dân 'cuỗm' túi tiền hơn 1,7 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Công an bắt giữ đối tượng và tang vật.

Cúi đầu nhận tội

Trực tiếp đấu tranh với Đào Quang Linh, Trung tá Hà Thi Sỹ cho biết, mặc dù các chứng cứ thu thập được rõ ràng nhưng vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nên Đào Quang Linh đã liên tục quanh co chối tội, không thừa nhận mình đã gây ra vụ trộm.

Điều đáng nói, đối tượng rất ma mãnh, tinh vi, có lúc còn "dẫn dắt" vụ án theo một hướng khác. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 ngày 3 đêm đấu tranh, đến rạng sáng ngày 30/7, đối tượng Đào Quang Linh mới khai nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tuy nhiên, đối tượng khai nhận rằng chỉ chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng (trong số 1 tỷ 760 triệu đồng mà bị hại trình báo). Số tiền này được đối tượng cất giấu dưới đáy bên trong lồng máy giặt của nhà mẹ đẻ tại 6/20 đường Nguyễn Hữu Dật.

Hành trình bắt giữ 'siêu trộm' đột nhập nhà dân 'cuỗm' túi tiền hơn 1,7 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Hiện trường nơi đối tượng cất giấu số tiền lấy cắp.

Lúc này, lực lượng công an tiếp tục thu thập lời khai của bị hại và "truy" dòng tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an xác định, số tiền hơn 500 triệu đồng còn lại cũng do đối tượng Đào Quang Linh chiếm đoạt. Thế nhưng, càng đấu tranh, đối tượng lại càng khai báo vòng vo.

Theo điều tra viên, cho đến khi nhận được thông tin các tổ công tác đã sẵn sàng có mặt tại nhà đối tượng đang sinh sống và nhà mẹ ruột để "truy" tìm số tiền 500 triệu đồng còn lại thì Linh nghĩ rằng, trước sau gì cũng bại lộ. Lúc này, Đào Quang Linh mới chịu khai nhận, ngoài số tiền 1,2 tỷ đồng mà đối tượng chiếm đoạt, 500 triệu đồng còn lại được bọc trong túi ni lông màu đen và chôn dưới đất, phía dưới chuồng gà của nhà mẹ ruột.

Liên quan đến vụ án này, anh N.M.T. đã gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các Phòng nghiệp vụ và Công an TP Huế. Theo nội dung thư, trong lúc đang suy sụp vì bị mất số tiền quá lớn thì anh T. nhận được tin báo của cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tang vật. Lúc này, anh T. đã rất cùng vui mừng, hạnh phúc và đã viết thư cảm ơn đến lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây án, tìm lại tài sản.

Theo cơ quan công an, qua nắm tình hình được biết, thời gian gần đây trên địa bàn Cố đô Huế, có tình trạng người dân tham gia mua bán bất động sản nên thường để nhiều tiền mặt trong gia đình để thuận tiện cho việc giao dịch, mua bán. Trong khi đó, nhiều người có tâm lý chủ quan, để tài sản mà không có người trông coi, các cửa ngõ thì sơ sài. Vì vậy, công an khuyến cáo người dân không nên cất giữ số lượng lớn tiền, vàng trong nhà. Nếu do cần giao dịch nên phải để số tiền lớn trong nhà thì phải bảo quản cẩn thận, các hệ thống cửa nhà phải đảm bảo an toàn.

Xem thêm video đang được quan tâm:

5 năm vật lộn để hồi sinh đèn trung thu cổ

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top