Hành trình giành giật sự sống của người phụ nữ bị chồng tưới xăng đốt
GiadinhNet - Lấy nhau khi tuổi đời còn khá trẻ, cuộc sống vợ chồng chị Duyên gặp vô vàn khó khăn. Khi không còn tìm được tiếng nói chung, lá đơn ly hôn là giải pháp cuối cùng mà chị Duyên tìm tới. Nó như một giọt nước tràn ly khiến chồng chị trong phút chốc trở thành “ác quỷ”, tưới xăng thiêu sống người vợ trẻ đúng ngày mùng 2 Tết.
Tiếng khóc con thơ
Kể từ ngày 9/2 (tức mùng 2 Tết) - ngày mà Nguyễn Văn Thành (SN 1991, trú tại xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) nhẫn tâm tưới xăng thiêu sống vợ mình là chị Phạm Thị Duyên - ông Nguyễn Văn Thích (bố Thành) phải chạy đi chạy lại như đèn cù. Ông Thích một nách chăm sóc 2 đứa cháu nhỏ, mặt khác phải chạy vạy tiền để giành giật lại sự sống cho cô con dâu.
Trong ngôi nhà nhỏ tại thôn Bạch Thạch, ông Thích trò chuyện cùng PV với đôi mắt thất thần. Ông kể, trước đây khi lấy nhau, vợ chồng ông phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Mấy chục năm sống cùng nhau, trải qua biết bao sóng gió, thăng trầm nhưng vợ chồng ông vẫn hạnh phúc. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông vẫn cố gắng làm lụng, chắt bóp để con cái được ăn học đến nơi đến chốn. Là con út trong gia đình, học hết THPT, Thành ở nhà rồi làm lao động tự do. Vốn bản tính nông nổi nên Thành không tu chí làm ăn. Mặc dù, bố mẹ và các anh đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên bảo nhưng Thành chỉ vâng dạ trước mặt, còn sau lung vẫn “một mình một phách”.
Năm 2011, Thành xin phép bố mẹ kết duyên vợ chồng cùng chị Phạm Thị Duyên (SN 1994, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội). Thấy con trai quyết tâm yên bề gia thất, vợ chồng ông Thích rất vui mừng. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ thời gian đầu trôi đi trong êm đềm. Một năm sau ngày cưới, chị Duyên sinh con gái đầu lòng. Những tưởng có vợ con thì Thành sẽ tu chí làm ăn, nhưng rồi vẫn thói nào tật nấy. Không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày Thành chỉ đi bắt cá ngoài đồng, thời gian còn lại giao du với nhóm thanh niên lêu lổng trong làng. Cuộc sống gia đình chủ yếu phải dựa vào đồng lương ít ỏi của chị Duyên đang làm thuê tại một công ty điện tử ở Hòa Bình.
Kinh tế khó khăn, cộng thêm tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn là mầm mống nảy sinh những mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống của vợ chồng Thành. Những trận cãi vã xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Thương con thương cháu, vợ chồng ông Thích thường xuyên hỗ trợ thêm một phần kinh tế để giúp vợ chồng Thành ổn định cuộc sống. Đầu năm 2015, con gái thứ hai của vợ chồng Thành ra đời. Kinh tế gia đình vì vậy mỗi lúc thêm khó khăn... Trong lúc ông Thích trò chuyện với PV, cô con gái nhỏ của vợ chồng Thành mới 15 tháng tuổi liên tục khóc lóc, bi bô đòi mẹ.
Giọt nước tràn ly
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng Công an xã Hòa Thạch cho biết, trước Tết Nguyên đán vừa qua, Công an xã từng tiếp nhận đơn phản ánh của chị Duyên về việc chị bị chồng đánh đập, lăng mạ. Ngay sau đó, Thành được mời lên UBND xã để làm việc. Do thời điểm đó cận kề Tết nên Công an xã yêu cầu Thành tự nhận lỗi và sau Tết sẽ có hình thức xử lý. Cũng theo ông Minh, Thành vốn là đối tượng nằm trong diện theo dõi của Công an về ma túy và Thành từng có một tiền án về tội đánh bạc.
Sự việc xảy ra trước Tết vừa rồi như một giọt nước tràn ly, khiến chị Duyên không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống vợ chồng với Thành. Sau đó, chị đã bế con tìm về nhà bố mẹ đẻ để ở. Tới chiều mùng 2 Tết, chị Duyên bế theo con cùng một người thân mang theo đơn ly hôn tìm tới nhà chồng để nói chuyện với Thành. Trong lúc hai bên nói chuyện, Thành to tiếng rồi bất ngờ lao vào buồng lấy ra một can xăng. Quá hoảng hốt, chị Duyên bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Thành bắt kịp. Chẳng nói thêm lời nào, Thành tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Duyên, nhiều người dân sinh sống gần đó đã chạy tới dùng các biện pháp dập lửa, cứu nạn nhân. Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Thạch cũng khẩn trương có mặt, đưa chị Duyên đi cấp cứu và bắt giữ đối tượng Thành để điều tra, làm rõ.
Ông Thích cho biết, do vết thương khá nặng, chị Duyên được chuyển vào Viện Bỏng Quốc gia. Chị bị bỏng nặng ở phần mặt, nhưng đáng lo ngại hơn là những tổn thương ở phổi. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, hiện chị Duyên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên gánh nặng lớn nhất đối với gia đình lúc này chính là tiền viện phí. Được biết, mỗi ngày ông Thích phải chạy vạy vài triệu đồng đóng tiền viện phí. Tổng mức điều trị đến thời điểm hiện tại đã lên tới con số vài chục triệu đồng. Đấy thực sự là một gánh nặng quá lớn mà hành vi bộc phát của Thành để lại cho người cha già và gia đình y.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.