Hành vi dại dột của nam thanh niên khi đăng tải clip 'bốc đầu' xe máy lên Facebook

Thứ hai, 21:42 15/12/2025 | Xã hội

GĐXH - Nam thanh niên thừa nhận hành vi đăng tải nội dung vi phạm của mình và cho biết, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu hiểu biết nên bản thân đã chia sẻ đoạn clip đi xe máy 'bốc đầu' lên tài khoản Facebook cá nhân.

Đại diện Công an xã A Sào (tỉnh Hưng Yên) cho biết, qua công tác theo dõi, rà soát thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng địa phương phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên "H.V", đăng tải chia sẻ đoạn video có nội dung xấu, độc, phản ánh hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. 

Đáng chú ý, trong video có cảnh điều khiển xe mô tô bằng một bánh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và gây tác động tiêu cực trong xã hội.

Hành vi dại dột của nam thành niên chia sẻ clip đi xe máy 'bốc đầu' lên Facebook - Ảnh 1.

Nam thanh niên L.Đ.H.V tại trụ sở Công an xã A Sào. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an xã A Sào đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân của tài khoản trên là nam thanh niên L.Đ.H.V (SN 2007, trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào) và mời công dân đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại buổi làm việc, nam thanh niên thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm của mình; đồng thời cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu hiểu biết về hậu quả của việc lan truyền thông tin không phù hợp trên mạng xã hội, nên bản thân đã chia sẻ đoạn clip nói trên.

Xét thấy đây là trường hợp vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã A Sào đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu công dân tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Hành vi dại dột của nam thành niên chia sẻ clip đi xe máy 'bốc đầu' lên Facebook - Ảnh 2.Chia sẻ thông tin xấu, độc hại lên mạng xã hội, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

GĐXH - Do thường xuyên theo dõi các thông tin xấu, độc từ nhiều trang mạng Youtube, Facebook, nên sau đó người này đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, những bài viết chia sẻ có nội dung trái chiều, sai sự thật, xuyên tạc...

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.