Hạt đậu Lào được dân mạng đồn thổi “thần kì, chữa bách bệnh”: Sự thật được chuyên gia tiết lộ sẽ khiến bạn “ngã ngửa”
Hạt đậu Lào được nhiều người truyền tai nhau với những công dụng tuyệt vời như hút nọc độc do rắn cắn, chữa bệnh dại do chó cắn… có thực sự thần thánh?
Hạt đậu Lào với những công dụng thần thánh được nhiều người truyền tai nhau
Thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện những lời chào bán, quảng cáo về công dụng chữa bệnh của hạt đậu Lào trong các nhóm. Theo đó, những người bán hàng nhận định mỗi gia đình cần có 4-5 hạt đậu Lào phòng sẵn, nhất là những nhà có trẻ con thì việc này lại càng cần thiết.

Thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện những lời chào bán, quảng cáo về công dụng chữa bệnh của hạt đậu Lào trong các nhóm.
Theo đó, công dụng của hạt đậu Lào được những người rao bán chia sẻ cụ thể như sau:
- Hỗ trợ, sơ cứu khi có nọc của rắn độc, rết độc, các loại côn trùng có độc khác, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất.
- Áp chế và làm teo mụn nhọt, mụn đầu đinh hiệu quả.
- Hỗ trợ xử lý, sơ cứu ban đầu trong các trường hợp bị chó dại , mèo dại cắn, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất.
- Trẻ em, người lớn khi bị mụn nhọt, sưng mủ có thể sử dụng hạt đậu Lào sẽ giúp giảm sưng tấy đỏ hiệu quả.
Cách sử dụng hạt đậu Lào cũng được “thổi phồng” để sơ cứu vết thương vô cùng đơn giản như sau:
- Xác định vết cắn: Buộc ga rô trên vết cắn khoảng từ từ 3-5cm.
- Bổ đôi hạt đậu Lào theo đường gân sẵn có. Dùng nước bọt bôi vào mặt trong của nửa hạt và ốp vào vết thương bị rắn cắn, chó mèo cắn… Hoặc có thể giã nát đậu rồi đắp lên vết thương. Có thể sử dụng kim khêu cho vết thương mở và chảy máu ra trước, nửa hạt đậu sẽ tự dính chặt và hút nọc độc.

- Khi hút hết nọc độc hoặc chứa đầy rồi, nửa hạt đậu sẽ tự rơi ra. Bạn dùng nửa còn lại để sơ cứu tiếp, sau đó nên đến cơ sở y tế để kiểm tra.
- Nếu muốn sử dụng lại hạt đậu đã dùng một lần, chỉ cần ngâm vào bát nước vo gạo trong vòng 24 giờ, sau đó lấy ra dùng bình thường.
Bởi được rao bán với công dụng tuyệt vời đến vậy, hạt đậu Lào có giá cả không hề rẻ, dao động từ 20.000 đến 60.000 đồng/ hạt. Nhưng công dụng của hạt đậu Lào có thực sự thần thánh đến vậy?
Hạt đậu Lào dùng để hút nọc độc, chữa bệnh dại chỉ là đồn thổi, không có cơ sở khoa học
Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), hạt đậu Lào hay còn gọi là hạt đậu Mèo, hạt mắc cải lai, hạt Nọc là loại hạt được người đi rừng “hộ thân” theo thông tin truyền miệng. Với dân nuôi rắn và người đi rừng nhiều thì họ cũng phòng thân cho mình vài ba hạt đậu Lào để phòng khi bị rắn độc cắn theo thông tin truyền miệng dân gian.

Trong những trường hợp bị rắn độc cắn, chó cắn cần hết sức cẩn trọng khi dùng hạt đậu Lào hút độc.
Theo vị chuyên gia này, hạt đậu Lào chỉ được sử dụng để dùng ngoài da, tuyệt đối không được sử dụng qua đường uống. Tuy nhiên, điều cần ghi nhớ là chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào cho thấy loại hạt này có tác dụng thần thánh đến vậy.
"Sử dụng hạt đậu Lào để làm thuốc chữa bệnh thực chất là mẹo chữa bệnh truyền miệng, chưa được nghiên cứu khoa học nào nhận định nên không sử dụng tùy tiện để làm thuốc. Tại Việt Nam, chưa có bất cứ cuốn sách nào viết về công dụng của hạt đậu Lào, do đó Đông y chưa thể kiểm chứng công dụng của nó", lương y Bùi Hồng Minh khẳng định.
Theo vị chuyên gia này, hạt đậu Lào có kích thước khá bé, không thực sự thần thánh như lời đồn thổi được bởi kích thước quá nhỏ, không hút được nhiều chất độc. Nếu có sơ cứu trong trường hợp rắn cắn, chó cắn, chỉ là phương pháp sơ cứu nhanh và cần đưa vào bệnh viện gấp, tránh những trường hợp nọc đi quá sâu, gây độc quá mạnh.
"Chưa hết, hạt đậu này có độc nên cần hết sức chú ý không được ăn dù theo hình thức nào. Người dân khi sử dụng phương pháp dân gian trong chữa trị bệnh phải thật sự thận trọng, tránh rước thêm họa vào thân đặc biệt là trong lời đồn thổi chữa trị rắn và chó dại cắn", lương y Bùi Hồng Minh lưu ý. Trong những trường hợp bị rắn độc cắn, chó cắn cần hết sức cẩn trọng. Không nên mù quáng tin theo lời đồn thổi thiếu kiếm chứng trên mạng xã hội vì có thể khiến bạn trả giá bằng mạng sống của mình.
Theo Helino
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 3 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 4 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.