Hậu Làn sóng xanh: Các phóng viên vào cuộc điều tra

| Giải trí

Giải thưởng Làn sóng xanh 2008 khép lại vào đêm 8/12/2008 với niềm vui của người đoạt giải và những thắc mắc xung quanh Giải thưởng Ca sĩ triển vọng.

 
Các ca sĩ, nhạc sĩ trong đêm trao giải.
 
Ai đủ phiếu trở thành ca sĩ triển vọng?
 
Theo thông lệ, giải thưởng Nam – Nữ ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh do báo chí bầu chọn. Đây không phải là giải chính mà là một giải phụ nhưng ai được bầu chọn có ý nghĩa quan trọng khi được những người theo dõi thời sự âm nhạc trong nước, luôn đòi hỏi cao trong nghề nghiệp, chuyên môn và đạo đức tín nhiệm bầu chọn. Hiền Thục đã cố gắng vượt qua cửa ải này mấy năm liền đều không lọt và cũng gây tiếc nuối cho không ít phóng viên.
 
Danh sách đề cử giải thưởng Ca sĩ triển vọng do khán thính giả nghe Đài bầu chọn và những người cuối cùng bỏ phiếu là các phóng viên nên đôi khi cũng rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Như danh sách đề cử năm 2008 về phía nam ca sĩ có 2 người là Hoàng Hải và Khánh Phương. Dĩ nhiên, với cái tên Khánh Phương còn nhiều phóng viên chưa biết là ai thì Hoàng Hải có số phiếu cao áp đảo không có gì khó hiểu.
 

Trà My


Danh sách đề cử cho Nữ ca sĩ triển vọng rộng rãi hơn, được 4 người. Gồm: Phương Vy, Thảo Trang, Bảo Thy và Trà My. Ngay trong buổi lễ trao giải, khi Trà My được xướng tên đoạt giải Nữ ca sĩ triển vọng cùng với Hoàng Hải và tổng số phiếu là 43 phóng viên thì đã có dấu hỏi được đặt ra. Sau đó vài ngày, hàng loạt phóng viên tham gia bình chọn hỏi nhau lại thì thấy quá ít người bầu cho Trà My.
 
Để tìm hiểu vấn đề, người viết bài đã gọi điện cho ông Công Vinh, người được phóng viên của Đài TNND TP.HCM hướng dẫn là sẽ giải đáp thắc mắc. Nhưng khi hỏi xin danh sách phóng viên đi bầu chọn và kết quả thì bị hỏi ngược lại ai là những người không bầu cho Trà My và có thắc mắc thì phải ký tên rồi gửi về Đài rồi mới được cho xem danh sách.
 
Bất ngờ vì cách làm khó này, hai hôm sau, trong họp báo giới thiệu album mới của ca sĩ Hồ Ngọc Hà (12/12/2008), người viết bài đã lấy được ngay mười mấy kết quả và chữ ký xác nhận không bầu cho Trà My và xác định chính xác có 4 người bầu cho Trà My. Trong đó, có 2 phóng viên của Đài bầu qua điện thoại và khẳng định xem như phiếu hợp lệ. Phóng viên Ng.T.Đ bầu 2 phiếu cho chính anh và được phóng viên Đ.D nhờ bầu dùm và anh cũng ký xác nhận dùm Đ.D luôn. Hai phiếu trắng là của Q.N và V.A.
 
Sau mỗi ngày, số người bầu chọn như thế nào liên tục được các phóng viên cập nhật về và làm đầy lên danh sách. Chỉ một ngày đêm mà từ hơn hai mươi người trở thành 36 người được xác định đã bỏ phiếu cho ai. Tốc độ rà soát thông tin ai bầu càng trở nên nóng hơn khi một phóng viên gọi điện đến hỏi ông Công Vinh cũng bị khó chịu vì sự tìm hiểu.
 
Vì sao phải giữ bí mật?
 
Chiều ngày 15/12/2008, sau khi liên lạc trực tiếp đến giám đốc Đài TNND TP.HCM, chúng tôi mới được cởi mở và dễ dàng mời đến nhận danh sách và kết quả bầu chọn. Tuy nhiên, với một số thắc mắc ngay tại chỗ, ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban FM – chỉ cho xem danh sách tổng hợp chứ không cho xem từng phiếu ký tên xác nhận của từng phóng viên với lý do người giữ phiếu này vắng mặt.
 

Ông Nguyễn Văn Tiến trao giải Nam - Nữ ca sĩ triển vọng cho Hoàng Hải và Trà My.

Đồng thời, Đài TNND TP.HCM cũng gửi luôn công văn số 368/CV-ĐTNND về giải triển vọng Làn sóng xanh 2008. Trong công văn giải thích rằng kết quả bầu chọn “...là kết quả mật BTC đáng lẽ không công bố (đây là thể lệ và quy ước của BTC với các nhà báo tham gia bình chọn, bởi tính tế nhị trong nghề nghiệp khi phải giao tiếp với giới văn nghệ sĩ)...”
 
Có lẽ vì bận rộn nên BTC Làn sóng xanh quên mất rằng cách đây mấy năm, kết quả đã được công bố ngay tại chỗ. Nhiều phóng viên thông báo giải thưởng này trên báo trước ngày diễn ra lễ trao giải.
 
Để tăng tính hấp dẫn, gây hồi hộp, tò mò, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã yêu cầu bảo mật để buổi lễ trao giải hấp dẫn hơn và rồi từ đó đến nay nó được bảo mật, nhưng bảo mật đến độ thách thức và sẵn sàng đối đầu với ai muốn động chạm đến khiến người ta không thể không đặt câu hỏi.
 
Vấn đề nằm ở chỗ không ai nói Trà My không đủ tư cách hay không đủ phiếu để thắng giải mà là tại sao danh sách không được công khai khi có thắc mắc.
 
Và những dấu hỏi quanh danh sách và kết quả của Làn sóng xanh
 
Theo danh sách của BTC Làn sóng xanh đưa ra vào ngày 15/12/2008, số phiếu xác nhận hợp lệ là 40. Nghĩa là 2 phiếu bầu qua điện thoại và 1 phiếu trắng bị loại ra. Nhưng vẫn còn... sót 1 phiếu trắng của phóng viên V.A giữ lại trong danh sách. Như vậy, chính xác chỉ là 39 phiếu hợp lệ trong khi buổi lễ công bố là 43 phiếu.
 
Số phiếu bầu do BTC Làn sóng xanh tổng kết: Phương Vy 10, Thảo Trang 11, Trà My 13, Hoàng Hải 31 và Khánh Phương 1 phiếu. Với danh sách này, một số vấn đề đáng suy nghĩ được đặt ra.
 
Nếu 2 phiếu bầu qua điện thoại có giá trị như BTC công bố trong đêm trao giải là 43 phiếu thì điều gì sẽ thay đổi? Nếu hai phiếu qua điện thoại là bầu cho Phương Vy. Như vậy Phương Vy đã từng có cơ hội là 12 phiếu(?!)
 
Trong danh sách bầu cho Trà My của BTC đưa ra có phóng viên G.H (VTC) nhưng chúng tôi được anh xác nhận là bầu cho Phương Vy và Hoàng Hải. Anh còn nhấn mạnh rằng làm việc với Phương Vy và Hoàng Hải nhiều nên bầu ngay cho 2 ca sĩ này ngay, ghi rõ tên và số điện thoại vào phiếu rồi giao lại cho một đồng nghiệp cùng cơ quan nộp sau cho BTC và ra về trước.
 

Bảo Thy, Phương Vy, Trà My, Thảo Trang ai đoạt giải không quan trọng bằng sự chính xác và công khai minh bạch.

 
Lật lại, nếu không công nhận 2 phiếu qua điện thoại, trừ phiếu của G.H và H.M bầu cho Trà My thì Thảo Trang và Trà My bằng nhau 11 phiếu.
 
Việc Trà My hay là bất cứ ca sĩ nào đủ phiếu để nhận giải Ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh không quan trọng bằng việc bầu chọn phải công khai khi cần thiết, chính xác và thái độ cầu thị của BTC. Ít nhất, để được ngồi vào bầu chọn các phóng viên đã đặt uy tín nghề nghiệp nên kết quả thuyết phục vẫn làm mọi người yên tâm hơn là nghi ngờ lẫn nhau.
 
Theo Thanh Chung
Vietnamnet
kimvan
Ý kiến của bạn
Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.