HĐND không dám quyết thì làm gì?

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 3/4, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành thảo luận ở tổ về các quy hoạch được trình tại kỳ họp thứ 4.

Trước những ý kiến lo ngại về tính khả thi của các quy hoạch, ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng: “Ta ngồi ở HĐND quyết chủ trương mà không dám quyết thì làm gì?”.
 
Theo quy hoạch sẽ có 635 trường học được xây trong thời gian tới.
Ảnh: V.N
 
Quy hoạch  không phải để chơi
 
Cần 700-800  nghìn tỷ đồng cho  5 quy hoạch ngành

Theo ông Nguyễn Hoài Nam (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội), chỉ tính mấy quy hoạch đưa ra hội đồng lần này thì số vốn cần đã lên tới 700-800 nghìn tỷ đồng: “Sau này còn quy hoạch giao thông, quy hoạch môi trường, quy hoạch cấp và thoát nước… thì tôi tưởng tượng con số phải lên đến nghìn nghìn tỷ đồng. Theo quy hoạch nông nghiệp cần gần 200 nghìn tỷ đồng, trong đó có 20% vốn ngân sách còn lại theo tôi hiểu thì là xã hội hóa hoặc bán đất, trong khi đất có hạn mà hiện nay thì hầu hết đã có chủ. Vậy thì lấy đâu ra đất, có lấy đất nông nghiệp không? UBND thành phố nên có giải trình tổng thể”.
Cho ý kiến về các quy hoạch ngành (Y tế, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại) được trình tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Hoài Nam (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội) vẫn “máu lửa” như các kỳ họp trước, thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của các quy hoạch cũng như sự thất bại trong việc quản lý và thực hiện một số quy hoạch trước đó.

Ông Nam cho rằng, cái yếu nhất của thành phố là quản lý và thực hiện quy hoạch. Nhắc lại quan điểm của mình về quy hoạch giao thông tĩnh, ông Nam nêu: năm 2003 chúng ta có quy hoạch giao thông tĩnh, nhưng 10 năm nay việc thực hiện bị phá vỡ hoàn toàn, những khu vực nằm trong quy hoạch đều phục vụ cho các mục đích kinh tế khác không phải của giao thông tĩnh.
 
“Khi chúng tôi kiểm tra tại quận Cầu Giấy, 17 khu nhà cao tầng chỉ có 1 khu có bãi xe. Dự án tại khu đô thị Việt Hưng, dự án của HUD tại Linh Đàm khi quy hoạch đều có trường học, trạm y tế nhưng kiểm đếm lại thì không có gì. Chỉ có làm nhà bán, thu tiền còn hạ tầng xã hội để lại cho nhà nước giải quyết. Tôi đề nghị trong tất cả các quy hoạch, nhóm giải pháp tổ chức thực hiện phải quan tâm, phải được coi trọng, nếu không tất cả những gì chúng ta quyết hôm nay, 10 năm nữa lại phải trả giá”, ông Nam nói.

Theo ông Bùi Đức Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội, tính khả thi của các quy hoạch là rất khó thực hiện. Ông Hiếu phân tích, theo quy hoạch y tế, trong 10 năm tới sẽ xây 25 bệnh viện với tổng nguồn đầu tư trên 40 nghìn tỷ đồng. Trong khi 5 năm vừa qua thành phố hầu như không xây dựng được bệnh viện nào. Dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long cũng có quyết tâm chính trị rất cao là xây dựng bệnh viện, cuối cùng cũng không làm được.
 
Tương tự, trong quy hoạch giáo dục đặt ra, giai đoạn 2011 – 2015 xây 635 trường thì không biết có khả thi không, nguồn lực ở đâu? “Tổng kết lại 5 năm vừa qua, chúng ta xây được bao nhiêu trường? Muốn xây vài chục bệnh viện còn khó khăn, giờ xây 635 trường thì làm thế nào? Phải có căn cứ nào để chúng ta thấy yên tâm khi biểu quyết, chứ không, biểu quyết chỉ là hình thức. Quy hoạch mang tính hình thức nhưng phải có tính khả thi, chứ không phải quy hoạch để cho chơi, để cho hay”, ông Hiếu băn khoăn.
 
Mong muốn thì vô tận

Lấy ví dụ từ những thông tin cụ thể nêu trong quy hoạch có liên quan đến đơn vị mình quản lý, ông Lê Văn Thư, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm đề nghị khi đánh giá tình hình nên sát thực hơn, “chứ đánh giá huyện Từ Liêm chúng tôi bây giờ có 300 nghìn dân thì dứt khoát là sai”. Ông Thư cũng đề nghị phải gắn quy hoạch ngành với quy hoạch sử dụng đất, bởi “tiền hôm nay chưa có thì có thể mai có nhưng đất thì không thể nặn ra được”. Về tính khả thi của các quy hoạch, ông Thư đề nghị nếu trong trường hợp 5 năm mà không thực hiện được thì nên đẩy sang nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu với tư cách là người trực tiếp xây dựng 2 quy hoạch (thương mại và công nghiệp), ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các đại biểu phải dựa trên quan điểm hiện thực. Theo ông Thăng: “Tất cả những mong muốn đã được thể hiện ở các nghị quyết của Đảng, HĐND. Bây giờ các quy hoạch mà không đưa các mong muốn ấy vào là không được và không ai duyệt. Mà mong muốn thì vô tận, nhiều quá”.

“Mọi người cứ bảo tính khả thi của quy hoạch, nhưng giữa vẽ và làm khác xa nhau, dù vẽ vẫn phải vẽ, làm vẫn phải làm. 5 năm vừa qua chúng ta không làm nổi một cái bệnh viện nào, thì 5 năm tới chẳng lẽ không làm được? Nói còn không dám nói thì làm cái gì? Ta ngồi ở HĐND, hội đồng quyết chủ trương mà không dám quyết thì làm gì? Hỏi tính khả thi mà đi so sánh với quá khứ thì không trả lời được. Tôi là người trực tiếp làm quy hoạch công nghiệp và thương mại, tôi đảm bảo trong năm nay tất cả các quy hoạch ấy sẽ được “nổi trên mạng”, ít nhất là giữ được đất”, ông Thăng giãi bày.

Theo lịch trình, 5 quy hoạch nêu trên sẽ được các đại biểu thảo luận và thông qua tại hội trường trong các phiên làm việc ngày 4 - 5/4.
 
Võ Hải
thuctap
Ý kiến của bạn
Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.