Hết văcxin thủy đậu, còn cách nào phòng bệnh?
Bệnh thủy đậu đang vào mùa cao điểm, thế nhưng tại hầu hết các cơ sở chích ngừa của các tỉnh phía Nam đã hết văcxin phòng bệnh này. Còn cách nào khác để ngăn ngừa lây nhiễm thủy đậu hay không? Bác sĩ Trương Hữu Khanh - trưởng khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết:
- Bệnh thủy đậu do virus Varicella zoster gây ra. Bệnh xảy ra quanh năm, nhưng thời điểm có số người mắc bệnh nhiều nhất là tháng hai đến tháng sáu. Đa số bệnh nhân bị nhiễm là trẻ em 5-11 tuổi, người lớn cũng có thể bị bệnh. 90% đối tượng chưa tiêm ngừa thủy đậu có thể mắc bệnh.
Người dân hay có thói quen khi nghe bệnh nào đó bùng phát mới cho trẻ đi chích ngừa. Điều đó có đúng không, thưa ông?
- Đó là thói quen không đúng. Về nguyên tắc, muốn cho trẻ không bị mắc bệnh truyền nhiễm nào đó, việc chích ngừa phải được thực hiện trước khi mùa dịch xảy ra. Hiện nay người dân khi nghe nói có dịch bệnh nào đó mới vội vàng đưa con em đi chích ngừa. Khi đó có thể trẻ đã mắc bệnh rồi hoặc do mới chích văcxin chưa kịp tạo sự miễn dịch cho cơ thể thì đã bị bệnh. Do đó tốt nhất là phải chích ngừa văcxin trước khi xảy ra dịch bệnh, không nên đợi khi bùng phát bệnh mới đi chích ngừa.
Viện Pasteur TP.HCM và Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cùng một số cơ sở y tế khác hiện đã ngưng nhận chích ngừa bệnh thủy đậu do đã hết văcxin (của Công ty GlaxoSmithKline và Công ty Sanofi Pasteur sản xuất). Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Vân Hà - văn phòng đại diện Công ty GlaxoSmithKline ở TP.HCM - cho biết hiện công ty đã hoàn tất thủ tục xin giấy phép nhập văcxin, và đang nỗ lực đưa thuốc về. Tuy nhiên, nhanh nhất cũng phải cuối tháng 3-2007 mới có văcxin thủy đậu ở các cơ sở y tế.
Ở độ tuổi nào chích ngừa thủy đậu là tốt nhất?
- Nên chích ngừa khi trẻ được 9 tháng tuổi trở lên. Trẻ từ 9 tháng tuổi đến 12 tuổi chỉ cần tiêm một liều dưới da. Trẻ trên 13 tuổi và người lớn: 2 liều, mỗi liều cách nhau 4-8 tuần. Tuy nhiên, khuyến cáo mới nhất của Mỹ cho thấy trẻ em chỉ chích một liều thì khả năng phòng bệnh chưa tuyệt đối. Do đó, với trẻ đã chích ngừa ở độ tuổi 12-18 tháng, khi được 4-6 tuổi nên chích nhắc lại lần nữa.
Hiện các cơ sở y tế đã hết văcxin phòng bệnh thủy đậu. Có cách nào khác để không bị lây nhiễm bệnh này hay không?
- Có thể phòng tránh lây nhiễm bệnh thủy đậu bằng cách khi trong gia đình, trường học, công sở... có người mắc bệnh, cần phải cách ly bệnh nhân 7-10 ngày để tránh lây lan cho cộng đồng xung quanh. Đặc biệt, với phụ nữ có thai phải cách ly ra khỏi môi trường có bệnh khoảng ba tuần. Với trẻ đi học, khi mắc bệnh phải nghỉ học và người lớn phải nghỉ làm 10-14 ngày. Khi tham gia cộng đồng nên mang khẩu trang. Những người làm trong môi trường có khả năng tiếp xúc với người bệnh, nên rửa tay, tắm giặt, thay quần áo trước khi về nhà để giảm bớt nguồn lây.
Theo Tuổi trẻ

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về
Giải trí - 5 giờ trướcTập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...

Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường
Gia đình - 6 giờ trướcNgười đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.

Nữ cần thủ câu được con cá tra dầu khổng lồ, nặng 126kg
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcNữ cần thủ cho biết, con cá tra dầu khổng lồ nặng 126kg này là món quà cô dành tặng cho người bạn quá cố.

5 cách không dùng thuốc giúp hạ đường huyết
Sống khỏe - 7 giờ trướcỔn định đường huyết là chìa khóa để kiểm soát bệnh tiểu đường và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Bên cạnh việc dùng thuốc, một số cách tự nhiên, đơn giản và dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày, có thể hỗ trợ hạ đường huyết, ổn định sức khỏe và phòng ngừa biến chứng tiểu đường.

TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - TikToker Tina Thảo Thi bật mí cuộc chiến với viêm mao mạch hoại tử, căn bệnh hiếm khiến anh nhiều lần không thể đi lại.

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia
Ở - 8 giờ trướcGĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.

Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ Đình
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương
Ở - 8 giờ trướcGĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH – Nhìn chiếc phong bì cùng những lời con rể nói, bố mẹ tôi tỏ vẻ ái ngại. Ông bà từ chối không nhận tiền, còn tôi thì vừa giận vừa tủi thân trước hành động của chồng.

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống
Gia đìnhGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao vốn giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Họ thường chọn cách giấu nỗi buồn vào bên trong và bỏ lỡ những điều tươi đẹp xung quanh.