HI HỮU: Vòng tránh thai thất lạc trong ổ bụng người phụ nữ

| Y tế

GiadinhNet - Từ kết quả chẩn đoán, vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng, các bác ĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bằng phương pháp gây mê nội khí quản cho bệnh nhân

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hôm qua 11/5, bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân khi vòng tránh thai của người này bị lạc chỗ trong ổ bụng”.

Theo đó, buổi sáng cùng ngày, khoa Phụ của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thi.T (36 tuổi), trú tại TP. Cẩm Phả được nhập viện trong tình trạng đau bụng. Khi khám phụ khoa, bác sĩ phát hiện vòng tránh thai lạc chỗ và được chỉ định nhập viện điều trị.


Bệnh nhân T. được kíp mổ của bệnh viện thực hiện lấy vòng tránh thai thất lạc trong ổ bụng. Ảnh: T.Thiêm

Bệnh nhân T. được kíp mổ của bệnh viện thực hiện lấy vòng tránh thai thất lạc trong ổ bụng. Ảnh: T.Thiêm

Sau khi tiến hành siêu âm và chụp CT-Scanner cho thấy, vị trí tiểu khung bên trái có hình ảnh dụng cụ tránh thai, phần đầu trong cơ tử cung, phần thân nằm ngang tiểu khung. Từ kết quả chẩn đoán, vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng và chỉ định phẫu thuật nội soi bằng phương pháp gây mê nội khí quản.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ kiểm tra ổ bụng thấy phần đáy tử cung có đầu vòng tránh thai, vòi trứng trái dính có đầu vòng tránh thai, tiến hành lấy vòng tránh thai cho bệnh nhân. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân T. ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chia sẻ với phóng viên, bác sỹ Bùi Minh Cường thông tin, trường hợp lạc vòng tránh thai trong ổ bụng nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như: ruột mạc nội sẽ quấn lấy vòng, gây thủng ruột.


Vòng tránh thai bị lạc chỗ được lấy trong ổ bụng nữ bệnh nhân T. Ảnh: T.Thiêm

Vòng tránh thai bị lạc chỗ được lấy trong ổ bụng nữ bệnh nhân T. Ảnh: T.Thiêm

Thậm chí, nếu bị biến chứng làm viêm phúc mạc dễ nhiễm trùng huyết, hoặc vòng chui vào các tạng trong ổ bụng bệnh nhân gây nhiễm trung, dẫn đến tử vong.

Vì vậy, đặt phòng là biện pháp tránh thai hữu hiệu nhất. Trong thời gian đặt vòng phải thường xuyên kiểm tra định kỳ để tránh viêm nhiễm và vòng tránh thai lạc chỗ.

Được biết, cách đây 3 năm, chị T. có đặt vòng tránh thai nhưng không nghĩ chiếc vòng này lại bị thất lạc.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.