Hiệu trưởng phải xin lỗi vì khiến học sinh sợ, tè ra quần

| Xã hội

Thừa nhận hành vi túm cổ áo khiến nam sinh lớp 6 sợ tè ra quần, hiệu trưởng nhà trường hứa sẽ xin lỗi công khai trước toàn trường.

Ngày 21/3, một cuộc gặp 3 bên gồm đại diện chính quyền xã Phúc Thọ (Nghi Lộc, Nghệ An), thầy Nguyễn Đình Đài (Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thọ) và gia đình em Phạm Huy Hoàng học sinh lớp 6C đã diễn ra.

Hình minh họa
Hình minh họa

Theo ông Lê Xuân Lới, Chủ tịch xã Phúc Thọ, tại buổi làm việc thầy Đài thừa nhận đã sai khi túm cổ áo em Hoàng. "Trước sự chứng kiến của địa phương thầy Đài đã xin lỗi phụ huynh và em Hoàng về hành động sai trái này”, ông Lới nói.

Gia đình học sinh yêu cầu thầy hiệu trưởng phải tổ chức công khai xin lỗi học sinh Phạm Huy Hoàng trước mặt học sinh trong trường vào ngày gần nhất. Dự kiến việc này sẽ diễn ra trước trường vào thứ tư (23/3).

Vài ngày trước, chị Hoa (mẹ em Hoàng) phản ánh sau buổi học ngày 18/3, con trai chị trở về nhà trong tâm trạng sợ hãi, quần ướt nhép. Em Hoàng (bị khuyết tật về thần kinh) kể việc bị thầy hiệu trưởng đánh khiến tè ra quần.

Chị Hoa sau đó mang con tới trường yêu cầu hiệu trường làm rõ.

Thầy Nguyễn Đình Đài giải thích, chiều 18/3 nhà trường lắp thiết bị điện trong phòng. Vì đang thi công nên khu vực này cấm học sinh để đảm bảo an toàn. Khi thấy một số em đến gần, thầy đã đuổi đi.

"Một lúc sau thấy Hoàng chạy vào nên tôi túm cổ áo lại. Lúc đó tôi không biết em bị khuyết tật thần kinh. Do sợ, Hoàng đái ra cả quần, chạy về nhà. Hết giờ làm việc, tôi đến gia đình xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến tâm lý em”, thầy Đài nói.

Hiệu trưởng Đạt khẳng định chưa đánh học sinh Hoàng.

Theo Phương Linh//VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.