Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng quyết định cho học sinh đi học ngay sau sự cố cây phượng đổ: Phụ huynh lo lắng nhưng tin vào trường
Theo lãnh đạo trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), sau sự việc cây phượng trong sân trường trốc gốc đè nhiều học sinh bị thương trong đó có 1 em tử vong, sáng 27/5 công ty cây xanh đã tiến hành đốn hạ cây phượng lớn còn lại.
Liên quan đến sự việc cây phượng đổ trong sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) vào sáng 26/5 khiến 1 học sinh tử vong và 17 học sinh khác bị thương, tại buổi họp báo cung cấp thông tin, ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch UBND quận 3 đã chia sẻ về tình hình sức khỏe của các nạn nhân.
Khu vực gốc cây phượng bị trốc gốc khiến 18 em học sinh gặp nạn.
Cụ thể, trong sự việc ghi nhận có 18 em bị thương, trong đó có 5 em bị xây xát nhẹ phần mềm đã được về nhà từ đầu giờ sáng. Còn lại 13 em bị thương nặng hơn, đáng tiếc đã có 1 trường hợp tử vong là em T.K. (12 tuổi, lớp 6/8).
Đối với trường hợp em học sinh đã mất, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ gia đình.
Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM).
Trước mắt UBND đã tạm ứng hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng. Được biết, hoàn cảnh gia đình của em học sinh này khá khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của quận.
Với các học sinh bị thương, UBND quận cũng cử các đơn vị đến các bệnh viện để thăm nom, hỗ trợ gia đình xử lý các công tác liên quan điều trị, chăm sóc.
Đến 9h sáng 27/5, cây phượng lớn còn lại trong sân trường vẫn còn.
Theo đó, có 4 em được chuyển vào Bệnh viện Sài Gòn - ITO. 1 em đã được cho về, 3 em được tiến hành phẫu thuật vào trưa nay, đến giờ đã ổn định.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, có 5/8 em đã ổn định, 3 em ảnh hưởng cột sống đang chờ mổ.
Qua sự việc này, quận cũng chỉ đạo phòng Giáo dục quận 3 và các nhà trường trên địa bàn rà soát lại cây xanh trong sân trường, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.
Trong khi đó, nhiều em học sinh còn điều trị tại các bệnh viện.
Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng quyết định cho học sinh đi học ngay
Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng cho biết cây phượng trốc gốc được trồng từ năm 1996. Trường có tổng cộng 3 cây lớn là 2 cây phượng và 1 cây bàng Đài Loan.
Đến trưa 27/5, nhân viên công ty cây xanh đã hoàn thành việc đốn hạ cây phượng còn lại. Riêng cây bàng gần cổng trường cũng được cho tỉa cành gọn gàng để tránh sự việc đáng tiếc lặp lại.
Thầy Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng
"Chúng tôi chưa thông báo gì cho phụ huynh về biện pháp xử lý sau sự việc nhưng khi nhìn thấy những hành động hiện hữu, họ sẽ biết trường đã làm gì. Về nguyên nhân vì sao cây phượng trốc gốc còn phải chờ cơ quan điều tra kết luận.
Hiện tại trường đã yêu cầu các giáo viên phụ trách từng lớp làm công tác trấn an, ổn định tâm lý cho học sinh" - hiệu trưởng nhà trường nói.
Tinh thần của các học sinh đã ổn định.
Phụ huynh lo lắng, nhưng tin tưởng quyết định của trường
Chúng tôi đã quay trở lại trường THCS Bạch Đằng vào chiều 26/5 (ngày xảy ra vụ việc) và sáng 27/5 để ghi nhận tình hình tại đây.
Theo đó, các học sinh vẫn được nhà trường cho đến lớp như bình thường. Nhiều em tranh thủ giờ chưa vào lớp đến gốc cây phượng nơi vừa xảy ra sự việc đau lòng không lâu bàn tán, chụp hình. Nhìn chung, đa số các em đều đã trở lại trạng thái tâm lý ổn định.
Sân trường THCS Bạch Đằng có 3 cây lớn.
Tuy nhiên với các phụ huynh, lo lắng bất an là điều không tránh khỏi.
Chị Diễm (47 tuổi) phụ huynh bé Phương Anh (lớp 6/2) cho biết, trường có 3 cây xanh lớn nên sau khi nghe tin cây ngã đè học sinh chị rất lo.
Các em học sinh vẫn đi học bình thường.
Chiều 26/5 nhiều phụ huynh chờ đón con bên ngoài.
"Con mình học bán trú ở từ sáng đến chiều trong trường. Nói chung mình cũng thấy hồi hộp và nghĩ các bé sẽ khó có tinh thần học. Nhưng thôi là sự việc ngoài ý muốn và con mình học từ đầu năm đến giờ cũng tốt.
Mình nghĩ sau sự việc nhà trường sẽ không cho học sinh xuống sân mà chỉ để chơi ở hành lang thôi" - chị Diễm nói.
Đa số phụ huynh cảm thấy lo lắng nhưng tin vào quyết định của nhà trường.
Cũng trong tâm thế chưa yên tâm hoàn toàn, anh Minh Tuấn, phụ huynh bé Minh Tú, học sinh lớp 7/6 chia sẻ: "Mình cũng lo lắng chứ, nhưng tôn trọng quyết định vẫn cho học sinh đi học của nhà trường. Rủi ro là chung, ai cũng vậy. Chính quyền địa phương và nhà trường chắc đã có các biện pháp đảm bảo an toàn".
"Bọn trẻ đã nghỉ nhiều rồi, sắp thi cử đến nơi nên giờ không nên nghỉ nữa. Dù vậy trường phải có biện pháp nào đó để tránh rủi ro. Tôi chưa được trường thông báo sẽ có những phương án bảo vệ học sinh thế nào nhưng ủng hộ quyết định cho con đi học tiếp của trường" - phụ huynh em An, lớp 7/4 nói.
Các em học sinh đến khu vực cây ngã tò mò quan sát.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 39 phút trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 58 phút trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.