Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh ngày đầu tự do của "tử tù thế kỷ" Hàn Đức Long sau 11 năm chịu án oan

Thứ tư, 12:18 21/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau hơn 11 năm ngồi tù vì tội hiếp dâm, giết người không phải do mình gây ra, tối 20/12, ông Hàn Đức Long (trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã được thả tự do về nhà.

Đẫm nước mắt lời người tử tù thế kỷ” Hàn Đức Long trước lúc tự do Đẫm nước mắt lời người "tử tù thế kỷ” Hàn Đức Long trước lúc tự do

GiadinhNet- Trong giây phút đoàn tụ sau 11 năm ngồi tù oan, ông Hàn Đức Long và người vợ tần tảo của mình chỉ biết ôm nhau khóc. Cuối cùng công lý đã được thực thi.

Ông Long được cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh bắc Giang đưa về trụ sở UBND xã Phúc Sơn, sau về gia đình.

Vụ án Hàn Đức Long (57 tuổi) là trường hợp hi hữu của ngành tố tụng tỉnh Bắc Giang. Trong 11 năm qua, ông Long đã 4 lần bị tòa án tuyên tử hình. Sau chặng đường kêu oan trường kỳ của gia đình bị can, Hội đồng thẩm phán – TAND tối cao trong phiên giám đốc thẩm đã tuyên hủy các bản án kết tội tử tù Hàn Đức Long và yêu cầu điều tra lại.

Tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã kết thúc điều tra lại vụ án và tiếp tục đề nghị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố bị can Hàn Đức Long về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên ngay sau đó, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã trả hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang điều tra bổ sung.

Theo tài liệu điều tra, vụ án xảy ra vào tối 26/6/2005, thi thể một cháu bé (SN 2000) ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được tìm thấy. Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Sau đó, cơ quan điều tra nhận được đơn của cụ Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra bắt giam ông Hàn Đức Long.

Trong quá trình lấy lời khai, ông Long bất ngờ có đơn thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu bé. Trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình để nhận tội.

Tối 20/12 và sáng (21/12), tại gia đình ông Long ở quê nhà, người thân, anh em bạn bè đã đến thăm hỏi, chúc mừng "người tử tù thế kỉ" Hàn Đức Long được trả tự do.

Hình ảnh do PV Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận tại địa phương:


Giấy phút ông Long thắp hương cảm tạ gia tiên sau 11 năm ngồi tù oan

Giấy phút ông Long thắp hương cảm tạ gia tiên sau 11 năm ngồi tù oan

Ngày hạnh phúc của các con, ông Long đều không thể có mặt. Để vơi đi sự tủi hờn, các con đã ghép ảnh bố mình vào ảnh cưới.
Ngày hạnh phúc của các con, ông Long đều không thể có mặt. Để vơi đi sự tủi hờn, các con đã ghép ảnh bố mình vào ảnh cưới.
Bà Mai bên chiếc xe đạp cũ kỹ rong ruổi trên các cung đường kêu oan cho chồng suốt 11 năm
Bà Mai bên chiếc xe đạp cũ kỹ rong ruổi trên các cung đường kêu oan cho chồng suốt 11 năm

Cánh đồng xã Phúc Sơn Cách đây 11 năm đã từng xảy ra vụ án rúng động cháu Yến (8 tuổi, trú thôn Yên Lý, Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) bị hiếp và sát hại.

Cánh đồng xã Phúc Sơn Cách đây 11 năm đã từng xảy ra vụ án rúng động cháu Yến (8 tuổi, trú thôn Yên Lý, Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) bị hiếp và sát hại.

Sau hơn 11 năm trời, bà Mai lại mới được nắm đôi tay chai sạn của người chồng khốn khổ
Sau hơn 11 năm trời, bà Mai lại mới được nắm đôi tay chai sạn của người chồng khốn khổ

Nhà bà Năm (hàng xóm) người đã làm đơn tố cáo ông Long có hành vi sàm sỡ mình, kéo theo việc người đàn ông quê mùa này vướng vòng lao lý, cửa đóng then cài.

Nhà bà Năm (hàng xóm) người đã làm đơn tố cáo ông Long có hành vi sàm sỡ mình, kéo theo việc người đàn ông quê mùa này vướng vòng lao lý, cửa đóng then cài.


Bữa tiệc sau những tháng ngày cùng cực.

Bữa tiệc sau những tháng ngày cùng cực.

Xuân Thắng- Đỗ Lực

Người 4 lần bị tuyên án tử hình được thả tự do Người 4 lần bị tuyên án tử hình được thả tự do

GiadinhNet - Trong 11 năm qua, ông Hàn Đức Long đã 4 lần bị tòa án tuyên tử hình.

Xuân Thắng, Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top