Hình ảnh những ngày đầu trong quân ngũ của tân binh
GĐXH - Sau một tuần tiếp xúc với môi trường quân ngũ, tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với tinh thần nỗ lực cùng sự động viên, chỉ bảo của chỉ huy, các tân binh Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã quen dần môi trường mới trong quân đội.

Sau khi nhập ngũ, 260 chiến sĩ mới đến từ 9 huyện, thị xã, TP Huế đã được bàn giao về Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế để trải qua 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới.

Qua 1 tuần trong quân ngũ, các chiến sĩ mới đang tập quen dần với điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định, với nếp sống của người quân nhân chính quy, mẫu mực.

Ngày đầu xa nhà, các chiến sĩ mới bỡ ngỡ đủ điều, từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò, đến việc ăn uống, ngủ nghỉ và phải từ bỏ nhiều thói quen trước đây. Những việc chiến sĩ mới phải thay đổi và làm quen đầu tiên chính là cắt tóc theo quy định, sắp xếp nội vụ cá nhân, hướng dẫn thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, thực hiện chế độ ngày, tuần...

Các chiến sĩ phải thực hiện sinh hoạt đúng giờ giấc, không dùng điện thoại và tất cả các hoạt động đều phải thực hiện theo lệnh của chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong quân đội.

Những ngày đầu vào đơn vị, hầu hết các tân binh đều bỡ ngỡ, vì vậy việc ổn định tổ chức đưa chiến sĩ mới vào nề nếp sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ được đơn vị đặt lên hàng đầu, đơn vị đã khẩn trương hướng dẫn phổ biến các quy định chế độ trong ngày, trong tuần và tổ chức các hoạt động để tân binh nhanh chóng hòa nhập với đơn vị.

Tân binh Phan Văn Thành Thông, Đại đội 3, Trung đoàn 6 cho hay: "Với những bữa cơm đầu tiên trong quân đội, em cảm thấy cán bộ chăm lo rất chu đáo. Thức ăn thì đổi món liên tục, đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, em cảm thấy rất ngon, rất hợp khẩu vị".

Thiếu úy Ngô Quang Khải, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 2 cho biết: "Cùng ăn, cùng ở với các chiến sĩ mới, nên chúng tôi thường xuyên chuyện trò, trao đổi để từ đó nắm bắt được tư tưởng, các mối quan hệ, hoàn cảnh gia đình, kịp thời động viên tư tưởng, củng cố tinh thần của các đồng chí và giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Thiếu tá Lê Đăng Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết, để kịp thời động viên tư tưởng của chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo các đơn vị kịp thời nắm bắt tư tưởng của chiến sĩ mới. Đồng thời nắm chắc chất lượng chính trị và sâu sát bám nắm, động viên để lực lượng chiến sĩ mới xác định tốt nhiệm vụ, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Video: Những ngày đầu trong quân ngũ của các tân binh
Năm 2023, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 1.450 thanh niên nhập ngũ. Trong đó có 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, gồm: Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn 968; Sư đoàn 324 và 200 thanh niên vào lực lượng công an.
Bên cạnh việc đảm bảo chỉ tiêu giao quân thì so với các năm, chất lượng quân năm nay có nhiều chuyển biến và tăng đáng kể về các chỉ số. Trong đó, số lượng đảng viên tham gia nghĩa vụ quân sự cũng tăng từ 6 đảng viên (2022) lên 14 đảng viên (2023), độ tuổi từ 18-21 tuổi chiếm phần lớn với 77,2%. Có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; 18 Đảng viên; 101 thanh niên dân tộc ít người. 1.002 thanh niên đạt sức khỏe loại I, II, chiếm hơn 76,4%.
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 21 phút trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 44 phút trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.
4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.
"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH –‘Mẹ Nhung’ – hai tiếng gọi giản dị mà thân thương vẫn được những đứa trẻ bị bỏ rơi vì HIV gọi người phụ nữ ấy. Không mang nặng đẻ đau nhưng chị đã dành cả cuộc đời cùng những đồng nghiệp của mình nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương những đứa trẻ mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'. Từ vòng tay ‘Mẹ Nhung’, hàng trăm đứa trẻ thiệt thòi đã được sống, được yêu thương, được hòa nhập.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyên
Đời sốngGĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.
