Họ đã rẻ rúng chính bản thân
GiadinhNet - Những cảnh “bỏng mắt” trong clip sex của học sinh, sinh viên liên tục phát tán trên mạng khiến dư luận “choáng”.
![]() |
|
Ảnh chỉ có tính minh họa |
Tôi sẽ đuổi những người đó ra khỏi ngành sư phạm
Trong số clip sex phát tán trên mạng gần đây, clip sex được cho là của hai sinh viên trường cao đẳng sư phạm gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận về tư cách đạo đức của những nhà giáo tương lai. GS Phạm Minh Hạc cho rằng: “Nếu là của sinh viên trường sư phạm thì đúng là không thể chấp nhận được. Mỗi ngành nghề đều có những chuẩn mực, đặc điểm riêng. Sư phạm thì phải mẫu mực. Nếu tôi còn ở cương vị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mà xuất hiện clip sex do sinh viên trường sư phạm phát tán công khai như vậy thì tôi sẽ đuổi những người đó ra khỏi trường để không bao giờ được làm thầy giáo, cô giáo nữa”. |
- Đặc điểm tâm lý lứa tuổi từ lớp 8 đến lớp 12 (các em đang ở độ tuổi 14 - 17) là tuổi dậy thì. Đó là giai đoạn có sự chuyển đổi rất lớn ở trong cơ thể. Về mặt sinh học, các em đã có khả năng sinh nở nhưng về mặt xã hội thì lại chưa phải là thành niên, về mặt kinh tế thì chưa thể tự lập. Đó là lứa tuổi nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa phát triển sinh lý và tâm lý, giữa khả năng sinh học và khả năng xã hội. Tại sao hiện tượng này trước đây không có? Vì trước đây chúng ta còn thiếu thốn, giáo dục khi đó cũng có những mặt thuận lợi, không có nhiều phức tạp như bây giờ.
Việc chưa phổ cập được tri thức khoa học giáo dục này phải chăng là lỗi của ngành giáo dục, thưa ông?
- Cũng không hẳn, giáo dục người ta chỉ dạy trẻ em, còn giáo dục phụ huynh – tức là phổ cập khoa học giáo dục vào trong nhân dân – là công việc của xã hội. Cụ thể là các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể phải làm. Còn ngành giáo dục có thể góp phần quan trọng vào việc này vì Bộ GD&ĐT có Viện Khoa học giáo dục- Viện này phải có trách nhiệm nghiên cứu, làm ra các tài liệu để phục vụ công việc này, để các nơi muốn phổ cập thì có tài liệu. Nhà trường phải có trách nhiệm kết hợp với các gia đình để trông nom các em ở lứa tuổi dậy thì.
- Đúng quá rồi. Cái đó gọi là môn học về sinh đẻ có kế hoạch ở trong nhà trường. Đó là những kiến thức phải cho các em từ độ tuổi từ 13 biết; thứ hai là gia đình phải biết. Chúng ta phải nói với các em về tất cả những vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục, khả năng xã hội để các em hiểu rằng đến lứa tuổi nào thì có thể thực hiện được chức năng như của người lớn. Các trường bây giờ có dạy về vấn đề sinh lý nhưng cũng chỉ dạy cho các em biết cấu tạo các bộ phận thôi chứ không dạy người ta cách phòng tránh thai như thế nào, tránh bệnh lây truyền tình dục như thế nào. Đó không chỉ vấn đề của gia đình, nhà trường mà là vấn đề rất lớn của cả xã hội.
![]() |
|
Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Tự rẻ rúng vì không hiểu giá trị của bản thân!
Nhưng một số ý kiến của giới trẻ lại cho rằng việc quay clip sex, chụp ảnh nude là “cách hay” để lưu giữ những khoảnh khắc như một kỷ niệm?
- Lấy lý do lưu giữ khoảnh khắc của tuổi trẻ như một kỷ niệm rồi lại tung lên mạng cho cả thiên hạ xem như vậy, tôi thấy thật rẻ rúng. Nếu đúng là chỉ có mục đích lưu giữ như một kỷ niệm thì hãy giữ cho riêng mình, chứ sao lại bày ra cho cả thiên hạ xem.
“Hậu” clip sex, người chồng tương lai của “nhân vật nữ chính” sau này có thể sẽ từ hôn ngay khi biết chuyện. Ngược lại, “nhân vật nam chính” dường như dễ được chấp nhận hơn?
- Đúng vậy. Ở nước ngoài, họ nghiên cứu rất rõ về những đối tượng dạng này bởi trong đó có những người bị tâm thần chẳng hạn, hoặc có những người có tâm lý khác người. Ở đây nảy sinh vấn đề rất lớn: Chúng ta phải làm cho mỗi người, đặc biệt là các cô gái hiểu được giá trị bản thân mình. Đó cũng chính là triết lý giáo dục thời nay.
Nếu ở cương vị người cha, phát hiện con gái mình là nhân vật chính trong clip sex?
- Tôi nghĩ phụ huynh nào mà rơi vào hoàn cảnh đó thì đều rất đau lòng. Họ đều đau khổ, phải nghiến răng mà chịu đựng thôi.
- Xin cảm ơn ông!
|
Không được phép tùy tiện
“Ở nước ngoài, họ rất cẩn thận khi quy định rất rõ ràng đến tuổi nào mới được ở nhà người khác ban đêm, tuổi nào được đi chơi tối. Nhưng ở ta thì rất tùy tiện. Ví như ngay cả chương trình dành cho trẻ em là “Chúc bé ngủ ngon” trên truyền hình, lúc thì phát 9h, lúc thì phát 9h15, lúc 9h30… rất tùy tiện”. “Ở nước Pháp tự do thế nhưng ký túc xá sinh viên đúng 10h là đóng cửa, ở Singapore - một trong những nước phát triển nhất khu vực Đông Nam Á mà cho đến ngày hôm nay vẫn có trường THPT của nhà nước mà nam học trường riêng, nữ học trường riêng. Họ rất chặt chẽ về giáo dục giới tính. Đó là mô hình mà chúng ta nên nghiên cứu”. |
Hồng Hạnh (thực hiện)


